Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát, thăm và tặng quà người dân tại 2 huyện bị ngập lụt tại Lạng Sơn

Khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "nước rút đến đâu xử lý đến đó"

Tại huyện Văn Lãng, theo báo cáo của UBND huyện, bắt đầu từ 14h ngày 7/9 đến 21h ngày 8/9, địa bàn huyện có gió mạnh và kèm theo mưa vừa đến mưa to, nước sông Kỳ Cùng dâng cao, nước tại các cửa suối và cống thoát bị ứ đọng, gây ngập các vị trí trũng thấp và toàn bộ các vị trí cầu ngầm trên các tuyến đường giao thông làm chia cắt, cô lập một số khu vực dân cư, đặc biệt là tại các vị trí trũng thấp khu 1,2,3,4,8 thị trấn Na Sầm.

pho thu tuong bui thanh son thi sat tham va tang qua nguoi dan tai 2 huyen bi ngap lut tai lang son hinh 1

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát sông Kỳ Cùng.

Đến 17h ngày 10/9, trên địa bàn huyện còn cầu Na Sầm vẫn bị ngập, xóm Nà Là, xã Bắc Hùng bị cô lập do nước ngập đường vào thôn, ngập đường vào thôn Bản Nhùng xã Hồng Thái. Các hồ chứa nước Nà Pàn, Phai Cháu (xã Hoàng Văn Thụ), Kéo Páng (xã Nhạc Kỳ), Hồ Nà Pia, Bản Lếch 1,2, Lũng Vài mực nước dâng cao trên mực nước thiết kế từ 20 cm - 40 cm. Mưa to và gió lớn làm ảnh hưởng đến một số công trình trường học, nhà văn hóa thôn, đường điện sinh hoạt, nước sinh hoạt và nhà ở của nhân dân.

Về thiệt hại, toàn huyện chưa ghi nhận có thiệt hại về người. Tổng số nhà ở bị ảnh hưởng là 1.016 ngôi nhà, trong đó, 130 nhà bị tốc mái; 103 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất sau nhà; 783 nhà bị ngập úng.

Trước tình hình đó, UBND huyện Văn Lãng đã huy động tối đa lực lượng, nhanh chóng xử lý, khắc phục, thông tuyến giao thông; bố trí lực lượng chốt tại những khu vực ngập lụt lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, nỗ lực bảo đảm an toàn cho người. Hiện nay, cường độ mưa và gió bắt đầu giảm. Tại các vị trí ngập úng trên đường giao thông và khu dân cư nước đã rút dần.

pho thu tuong bui thanh son thi sat tham va tang qua nguoi dan tai 2 huyen bi ngap lut tai lang son hinh 2

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi và tặng quà các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ.

Kiểm tra công tác ứng cứu, di dời người dân tại huyện Văn Lãng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý tình hình mưa bão vẫn diễn biến rất phức tạp. Các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện cần tiếp tục bám sát diễn biến thực tế trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó, nhất là nhiệm vụ di dời người dân, tài sản ra khỏi các khu vực bị sạt lở, ngập lụt và có nguy cơ nguy hiểm. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thiệt hại và ổn định sinh hoạt, đời sống.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh UBND tỉnh phải tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi các vị trí ngập úng, sẵn sàng huy động các lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "nước rút đến đâu xử lý đến đó". Đồng thời, phát huy tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong xử lý các sự cố, bảo đảm cấp điện, nước sinh hoạt cho nhân dân sau bão.

pho thu tuong bui thanh son thi sat tham va tang qua nguoi dan tai 2 huyen bi ngap lut tai lang son hinh 3

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Không để người dân nào thiếu lương thực, nước uống

Còn tại huyện Tràng Định, báo cáo với Phó Thủ tưởng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo huyện cho biết, tính đến 17h ngày 10/9, huyện Tràng Định không có thiệt hại về người; 2.607 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 46 ngôi nhà bị sạt lở và 3 nhà bị sập hoàn toàn, 148 nhà bị tốc mái; ngập 2.409 nhà dân; 23 nhà có nguy cơ bị sạt lở; ngập khoảng 650 ha cây cối và hoa màu; thiệt hại 81,4 ha cây lâm nghiệp.

Ngoài ra, gió lớn làm đổ cây chắn ngang đường 21 vị trí (tại QL.3B đoạn Km16+280, đoạn xã Tân Yên; đường xã Quốc Việt 1 vị trí; đường xã Đào Viên 12 vị trí; Tân Yên 1 vị trí; 1 đường ĐH06 Vĩnh Tiến; đường xã Chi Lăng 2 vị trí, đường xã Tân Minh 4 vị trí); ngập 2 cầu dân sinh tại xã Chi Lăng. Mưa lớn cũng gây ngập và chia cắt 35 vị trí giao thông. "Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 300 tỷ đồng", lãnh đạo huyện Tràng Định cho biết.

Huyện Tràng Định đã huy động tất cả các lực lượng trên địa bàn huyện tham gia công tác hỗ trợ khắc phục – tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, huy động được hơn 2.000 người, sử dụng 7 xuồng máy, 50 bè mảng, hơn 4.000 phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ.

Nhằm bảo đảm nhu cầu về thực phẩm cho các hộ trong vùng ngập, UBND huyện Tràng Định đã chỉ đạo các cơ quan cấp dưới chuẩn bị lương thực, nước uống để hỗ trợ tận nơi cho nhân dân tại các khu vực ngập bị cô lập.

pho thu tuong bui thanh son thi sat tham va tang qua nguoi dan tai 2 huyen bi ngap lut tai lang son hinh 4

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Lạng Sơn và huyện Tràng Định tiếp tục khẩn trương rà soát các gia đình trong các khu vực ngập lụt, không để người dân nào thiếu lương thực, nước uống.

Các lực lượng chức năng huyện đã hỗ trợ di dời 2.605 hộ dân. Trong đó có 42 hộ nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở; 2.563 hộ dân có nguy cơ ngập lụt với khoảng 9.100 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn như nhà người thân, nhà họp thôn và các vị trí nhà ở an toàn.

Với sự vào cuộc, chung tay của chính quyền, các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong và sự tham gia tích cực của người dân, "điểm trũng" của tình Lạng Sơn đã kịp thời khắc phục hậu quả của mưa lũ, sinh hoạt của người dân dần ổn định trở lại.

pho thu tuong bui thanh son thi sat tham va tang qua nguoi dan tai 2 huyen bi ngap lut tai lang son hinh 5

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Lạng Sơn và huyện Tràng Định tiếp tục khẩn trương rà soát các gia đình trong các khu vực ngập lụt, không để người dân nào thiếu lương thực, nước uống.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo đơn vị điện lực, viễn thông trên địa bàn kịp thời khắc phục các sự cố, nhanh chóng khôi phục thông tin liên lạc và cấp điện cho nhân dân.

Xem thêm

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Cỡ chữ bài viết: