Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hỗ trợ tái định cư ngay cho các hộ không thể trở về nơi ở cũ

(CLO) Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi hoặc không còn khả năng sinh sống tại vị trí cũ…

Sáng 21/11, tiếp tục chương trình công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng; thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng và đến kiểm tra điểm sạt lở tại đèo Prenn, đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn kiểm tra có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; Bộ NN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư cho người dân tại Lâm Đồng- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã D'Ran, từ ngày 19–20/11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, ngập úng nghiêm trọng trên toàn bộ 31 thôn của xã. Mực nước dâng cao 1–3 m khiến 756 nhà dân bị ngập, hơn 15 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi, thiệt hại ước khoảng 96 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã di dời 600 người khỏi vùng nguy hiểm và cứu hộ 165 trường hợp.

Khoảng 1.320 ha cây trồng bị ngập úng, sạt lở; nhiều diện tích rau màu và cây trồng lâu năm bị hư hại, thiệt hại ước tính 42 tỷ đồng. Một số trường học trên địa bàn như Trường Đường Mới, Mẫu giáo Măng Non, THCS Lạc Nghiệp, THCS Lạc Xuân bị ảnh hưởng nặng, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Tổng thiệt hại của xã ước khoảng 161 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư cho người dân tại Lâm Đồng- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư cho người dân tại Lâm Đồng- Ảnh 4.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã đã huy động lực lượng xung kích, Ban Chỉ huy quân sự xã và các đơn vị liên quan xuống hiện trường hỗ trợ người dân, tổ chức di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời phối hợp MTTQ Việt Nam xã cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ sơ tán tại các điểm tạm trú.

UBND xã D'Ran cho biết đang tiếp tục rà soát thiệt hại, thống kê diện tích cây trồng bị ảnh hưởng; tăng cường cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, theo dõi diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó, giúp người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư cho người dân tại Lâm Đồng- Ảnh 5.
Phó Thủ tướng kiểm tra khắc phục sạt lở đèo Prenn.

Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương khẩn trương bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi hoặc không còn khả năng sinh sống tại vị trí cũ; đồng thời rà soát nhu cầu, thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thực phẩm.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ xã D'Ran khắc phục hậu quả; nhanh chóng thông tuyến các khu vực bị chia cắt, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại; đề nghị chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực, giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư cho người dân tại Lâm Đồng- Ảnh 6.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tập trung lực lượng, huy động tối đa thiết bị, phương tiện để xử lý sạt lở, thông tuyến bước một trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 19/11, tại Km 226+500 đèo Mimosa, đoạn qua phường Xuân Hương (TP. Đà Lạt), đã xảy ra sụt lún đặc biệt nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, gây tê liệt giao thông. Vụ sạt lở tạo ra một hố sâu khoảng 30 m, rộng 50 m, vết trượt kéo dài đến 100 m.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số phương tiện, trong đó có xe khách 45 chỗ, đã kịp dừng lại ngay mép vực và được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư cho người dân tại Lâm Đồng- Ảnh 7.
Phó Thủ tướng kiểm tra khắc phục sạt lở tại đèo Mimosa.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bố trí ngay khu tái định cư cho người dân tại Lâm Đồng- Ảnh 8.
Sạt lở tại đèo Mimosa.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tập trung lực lượng, huy động tối đa thiết bị, phương tiện để xử lý sạt lở, thông tuyến bước một trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, đặt an toàn lên hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn thứ cấp; thiết lập rào chắn, biển cảnh báo từ xa, bố trí lực lượng trực 24/24 tại các điểm xung yếu.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: