Theo đó, ngày 11/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã vào thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, người lao động trên công trường xây dựng Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành; kiểm tra tình hình thực hiện các gói thầu, dự án thành phần.
Tại công trường dự án, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, động viên thân thiết tới cán bộ, kỹ sư, người lao động trong thời điểm chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026.
Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, các nhà thầu, tư vấn giám sát trong suốt quá trình thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành, Phó Thủ tướng mong muốn các tập thể, đơn vị, nhất là người đứng đầu tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, lan tỏa tinh thần lao động hăng say, trách nhiệm tới toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động để hoàn thành dự án đúng thời hạn đã cam kết.
Tiếp đó, Phó Thủ tướng làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu, tỉnh Đồng Nai và một số bộ, ngành về tình hình thực hiện các gói thầu, dự án thành phần của Cảng HKQT Long Thành.
Tại cuộc làm việc, biểu dương một số đơn vị thi công đã thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu cần tiếp tục rà soát lại những cam kết tiến độ, nếu có nguy cơ chậm phải báo cáo trung thực, có giải pháp khắc phục cụ thể.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV cần đánh giá lại toàn bộ đường găng tiến độ tổng thể của dự án, bảo đảm đồng bộ giữa các hạng mục có tính kết nối hữu cơ. Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ không có lý do xác đáng, phải áp dụng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, kể cả bồi thường thiệt hại hoặc thay thế nhà thầu.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ACV làm việc chặt chẽ với các nhà thầu để bảo đảm đầy đủ nhân lực (cán bộ quản lý, kỹ thuật, lao động trực tiếp), thiết bị máy móc thi công, nhất là những hạng mục quan trọng trên đường găng tiến độ như: Cầu cạn, hệ thống tuy-nen kỹ thuật, nhà ga hàng hóa, thiết bị hệ thống quản lý sân bay… và có giải pháp bổ sung nếu thiếu. Phó Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng hạn tiền lương, tiền công, chế độ cho người lao động.