Phụ huynh TP. HCM cho con luyện thi vào trường chuyên, tốn hàng chục triệu đồng

Phụ huynh, học sinh “chạy nước rút”

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, thời gian gần đây, tại một số ‘lò’ luyện thi trên địa bàn TP. HCM, phụ huynh tất bật đưa đón học sinh, đặc biệt là vào thời điểm ngày thi khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gần đến.

Nhiều học sinh đang phải

Nhiều học sinh đang phải "chạy nước rút" ôn thi để mong được học tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP. HCM). Ảnh minh họa.

Bài liên quan

Phụ huynh muốn mở thêm nhiều trường công, tăng cơ hội học tập cho học sinh

Yêu cầu học sinh không được viết, vẽ vào SGK: Gây khó cho việc ghi nhớ kiến thức?

Quản lý giá sách giáo khoa phù hợp, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận với giá hợp lý

Không ép buộc, vận động học sinh và phụ huynh mua ngoài danh mục sách giáo khoa

Chị Hồ Cẩm Nguyên (ngụ quận 4) cho biết, chị đã bắt đầu cho con đến các trung tâm luyện thi khi con vừa lên lớp 5. Trước đây, bé sẽ đến lớp 3 buổi, nhưng khi ngày thi gần đến, con của chị Nguyên sẽ học mỗi tuần 6 buổi, từ 8h sáng đến hơn 17h mỗi ngày. Việc ăn trưa, nghỉ trưa cũng sẽ diễn ra tại trung tâm trong các ngày “chạy nước rút”.

“Biết đề thi của trường khó nên tôi tranh thủ cho con học thật sớm. Trung tâm ôn cả môn văn, toán, tiếng anh, thậm chí có tiếng anh nâng cao nên tôi khá an tâm”, chị Nguyên nói.

Tương tự, anh Lâm Văn Thái (ngụ quận 10) cũng đã cho con đi ôn thi tại trung tâm kể từ khi con học lớp 3. Thời gian đầu, lịch học khiến cho con chị cảm thấy chưa quen, thường xuyên tỏ ra mệt mỏi. Nhưng sau gần 2 năm học, con chị đã quen với cách dạy và học này.

“Những ngày sát kỳ thi thì phụ huynh nào cũng căng thẳng. Tôi cố gắng sắp xếp công việc để đưa đón con đi học, hi vọng con có thể đậu vào trường chuyên để có môi trường học tốt hơn. Thấy con học nhiều cũng tội nhưng thời điểm này rất quan trọng, gia đình cũng cố gắng đồng hành cùng con, sau đó có thể cho con nghỉ ngơi, vui chơi”, anh Thái tâm sự.

Tiếc nuối vì cho con đến “lò” luyện trễ, anh Chí Hùng (ngụ quận 5) cho biết, để “ghi danh” được trong các trung tâm luyện thi ở thời điểm gấp rút thế này là điều rất may mắn. Theo đó, phần lớn phụ huynh chưa chuẩn bị cho con ôn thi từ sớm, đều gửi con vào các khóa ôn thi cấp tốc của trung tâm.

“May là còn cho con đi học được, để con còn làm quen, hình dung ra đề thi thật thế nào. Học được chút nào hay chút nấy, vì không đi luyện thì lo con vào thi sẽ bỡ ngỡ. Chuyện cho con đi ôn thi thế này là chuyện bình thường, có người còn cho con học từ nhiều năm trước, như tôi giờ này mới biết tới trung tâm luyện thi là muộn lắm rồi”, anh Hùng nói.

Chi hàng chục triệu đồng nhưng vẫn “lo”

Không ít phụ huynh chia sẻ, mức học phí cho con theo các lớp luyện thi là không hề rẻ. Đơn cử, một phụ huynh cho con học lớp luyện thi lớp 6 vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa mỗi tuần học 2 buổi, với giá là hơn 10 triệu đồng (3 tháng), riêng các lớp cấp tốc, mỗi tuần học 3 buổi sẽ có giá là 4 triệu đồng/tháng.

Dù học phí không rẻ, phụ huynh vẫn

Dù học phí không rẻ, phụ huynh vẫn "cắn răng" cho con đi luyện thi cấp tốc.

Ngoài ra, không ít trung tâm tổ chức dạy kèm bình thường hơn 500.000 đồng, riêng những buổi học cấp tốc có giá trên 1 triệu đồng/buổi. Giá khóa học cấp tốc của trung tâm ở quận 1 trong tháng cuối lên đến hơn 12 triệu đồng cho hơn 20 ngày luyện thi.

“Cho con đi học vậy thôi chứ tôi cũng lo lắm. Vì đề vào trường chuyên có bao giờ là dễ, năm nay đề thi còn có cả phần tập làm văn và nghe tiếng Anh. Gia đình thì bận rộn nên đâu biết hướng dẫn con ôn thi thế nào, trăm sự đành nhờ… trung tâm”, chị Trúc Ly (ngụ quận 10) nói.

Mặc dù học phí khá cao, các trung tâm hầu như đều có rất đông phụ huynh đến ráo riết tìm lớp cho trẻ học từ sớm. Trao đổi với phóng viên, nhiều trung tâm trên địa bàn thành phố cho biết, hiện tại các lớp luyện thi cho học sinh vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa ở thời điểm tháng 6/2022 đến nay đều trong tình trạng kín học sinh.

Ngày mai (ngày 25/6), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dự kiến kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ diễn ra tại 6 điểm thi gồm THCS Colette (quận 3), THCS Minh Đức, THCS Võ Trường Toản, THPT Lương Thế Vinh, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) và THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4). 

Đây cũng là trường duy nhất được giao tuyển sinh lớp 6 theo hình thức thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh, thay vì xét tuyển như các trường khác. Tính đến nay, trường có 3.578 hồ sơ đăng ký với tỷ lệ chọi gần 1/7.

Theo đó, điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TP. HCM; có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 trở lên; tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ).

Cuộc khảo sát diễn ra với thời gian 90 phút. Bài thi gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận, thang điểm là 100. Trong đó, phần trắc nghiệm chiếm 40 điểm với 20 câu hỏi bằng tiếng Anh, làm trong 30 phút. Nội dung các câu hỏi thuộc kiến thức môn toán, tiếng Anh, khoa học, lịch sử và địa lý.

Phần tự luận chiếm 60 điểm với 60 phút. Nội dung gồm ba phần: Môn tiếng Anh (nghe - hiểu, đọc - hiểu và viết), toán tư duy logic, tiếng Việt (đọc hiểu và làm văn).

Đối với phần thi tiếng Anh, đề thi có thêm câu hỏi nghe - hiểu tiếng Anh nhằm đánh giá toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của thí sinh. Đây là năm đầu tiên bài khảo sát có thêm câu hỏi nghe - hiểu bên cạnh câu hỏi về đọc - hiểu và viết tiếng Anh.

Xem thêm

Học STEM không lo 'đẻ' thêm môn, thêm tiết, phụ huynh không bắt buộc đóng góp

Học STEM không lo 'đẻ' thêm môn, thêm tiết, phụ huynh không bắt buộc đóng góp

(CLO) Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định giáo dục STEM trong trường phổ thông theo hướng không phát sinh môn học, đầu điểm, thời lượng hay hồ sơ riêng; học sinh có thể trải nghiệm STEM tại doanh nghiệp, viện nghiên cứu, bảo tàng… trên tinh thần tự nguyện. Đáng chú ý, dự thảo khẳng định không phát sinh nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn

Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn

(CLO) Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, năm học mới sẽ bắt đầu. Tại 7 điểm trường biên giới Gia Lai, hàng trăm công nhân, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài ngày đêm giữa nắng mưa, chạy đua với thời gian để những ngôi trường mới kịp hoàn thành, đón học sinh trong ngày khai giảng (5/9).

Sát ngày tựu trường, phụ huynh Nghệ An chạy khắp nơi “săn” sách giáo khoa

Sát ngày tựu trường, phụ huynh Nghệ An chạy khắp nơi “săn” sách giáo khoa

(CLO) Sát ngày tựu trường, nhiều phụ huynh ở Nghệ An vẫn tất tả 'săn' sách giáo khoa cho con khi không ít nhà sách rơi vào cảnh hết hàng. Tình trạng khan hiếm diễn ra ở nhiều khối lớp, nhiều môn học, khiến phụ huynh phải đi nhiều nơi, mua được cuốn nào hay cuốn đó và chờ bổ sung những cuốn còn thiếu.

Màn hình và AI đang thay đổi cách trẻ lớn lên như thế nào?

Màn hình và AI đang thay đổi cách trẻ lớn lên như thế nào?

Ngày 5–6/9/2026, Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức hai buổi tọa đàm về mối quan hệ giữa trẻ và công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của nhà tâm lý học người Australia, cô Jocelyn Brewer. Hai buổi tọa đàm (dành cho phụ huynh trẻ 0–6 tuổi và 7–12 tuổi) sẽ đặt ra những câu hỏi về màn hình, thuật toán và AI, từ đó giúp cha mẹ tìm cách đồng hành phù hợp với sự phát triển và giá trị của gia đình.

Học sinh phổ thông sẽ học 12 tiết AI mỗi năm từ 2026-2027

Học sinh phổ thông sẽ học 12 tiết AI mỗi năm từ 2026-2027

(CLO) Từ năm học 2026-2027, giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai đại trà tại các trường phổ thông trên cả nước, với nội dung cốt lõi 12 tiết mỗi lớp mỗi năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu việc dạy AI không gây quá tải, đồng thời đặc biệt chú trọng kỹ năng kiểm chứng thông tin, sử dụng AI an toàn, có đạo đức và trách nhiệm.

Đề xuất bỏ môn thi thứ ba vào lớp 10: Chưa giải quyết áp lực từ gốc

Đề xuất bỏ môn thi thứ ba vào lớp 10: Chưa giải quyết áp lực từ gốc

(NB&CL) Đề xuất bỏ môn thi thứ ba vào lớp 10 có thể giúp học sinh giảm một phần áp lực ôn tập nhưng chưa chắc đã chạm đến căn nguyên của cuộc đua vào trường công. Trao đổi cùng Nhà báo và Công luận, nhà giáo Nguyễn Tường Lan (Hưng Yên) cho rằng, nếu chỉ giảm số môn thi mà chưa giải quyết bài toán trường lớp, chỉ tiêu tuyển sinh, phân luồng và cách ra đề, ngành Giáo dục có thể mới “giảm phần ngọn” trong khi “gốc” áp lực vẫn còn nguyên.

Kết quả thi lại tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang: Quyền lợi của thí sinh được đảm bảo

Kết quả thi lại tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang: Quyền lợi của thí sinh được đảm bảo

(CLO) Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, kết quả lần này cho thấy quyền lợi của thí sinh được bảo đảm, đồng thời đáp ứng nhanh chóng, kịp thời mong đợi của xã hội.

 Phụ huynh vất vả 'săn' từng cuốn sách giáo khoa dù 220 triệu bản đã ra thị trường

Phụ huynh vất vả 'săn' từng cuốn sách giáo khoa dù 220 triệu bản đã ra thị trường

(CLO) Nhà sách không có, lên sàn thương mại điện tử cũng báo 'hết hàng', nhiều phụ huynh những ngày cận năm học mới phải chạy nhiều nơi để gom đủ bộ sách giáo khoa (SGK) cho con. Trong khi đó, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK và tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản.

Cỡ chữ bài viết: