Phụ nữ mang thai lưu ý những gì trước và sau khi tiêm vắc xin COVID-19?

(CLO) Chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ đang có thai, chuẩn bị mang thai phải bảo vệ bản thân khỏi Covid-19 bằng cách tiêm vắc xin, tuân thủ 5K để bảo vệ mình và thai nhi.

Thông tin từ Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC), bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh cho rằng, dù có thai hay không, nguy cơ mắc bệnh của phụ nữ có thai và người bình thường là tương đương nhau.

Tuy nhiên, gánh nặng bệnh tật của phụ nữ mang thai rất nặng so với người bình thường. Nếu phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19, thì dù không có triệu chứng cũng gây sốt, mệt mỏi…

Tiêm vắc xin là biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi (ảnh TL).

Tiêm vắc xin là biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi (ảnh TL).

Thai nhi có nguy cơ sinh non, nguy cơ lây nhiễm, mẹ thở máy, chạy ECMO, dùng kháng sinh liều cao… thậm chí có thể đe dọa tính mạng, tốn kém chi phí điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi nhấn mạnh: “Ở giai đoạn chuyển biến, phụ nữ có thai sẽ nặng hơn nhiều so với phụ nữ không mang thai, đặc biệt là khi nhiễm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Do vậy, phụ nữ đang có thai, chuẩn bị mang thai phải bảo vệ bản thân khỏi Covid-19 bằng cách tiêm vắc xin, tuân thủ 5K để bảo vệ mình và thai nhi.

Đối với sự e ngại của mẹ bầu về dữ liệu an toàn của các loại vắc xin phòng Covid-19 ở phụ nữ mang thai, bác sĩ Bạch Thị Chính cho biết: “Nghiên cứu từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 trên 3.958 phụ nữ mang thai từ 16-54 tuổi tại Hoa Kỳ có tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Pfizer hoặc Moderna) cho thấy, không có bất cứ ghi nhận ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng nào lên mẹ sau khi tiêm vắc.

Một nghiên cứu khác ở Anh với số lượng ít hơn phụ nữ mang thai có tiêm vắc xin phòng Covid-19 cũng cho nhận định tương tự: tỷ lệ sảy thai không cao hơn so với phụ nữ mang thai không tiêm vắc xin; và tỷ lệ sảy thai không khác biệt giữa vắc xin Pfizer, Moderna và AstraZeneca.”

Tất cả các loại vắc xin Covid-19 được triển khai tiêm chủng hiện nay đều không chứa virus sống do đó rất an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Hiệp hội Sản Phụ khoa Mỹ (ACOG), Hiệp hội Sản Phụ khoa Canada (SODC) đều khuyến cáo vắc xin Covid-19 có thể tiêm cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú nếu những lợi ích mang lại cao hơn rủi ro, đặc biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ cao phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, không nên trì hoãn việc mang thai ở phụ nữ đã tiêm vắc xin Covid-19, cũng không khuyến cáo hủy thai trong trường hợp phát hiện mang thai trong thời gian tiêm vắc xin Covid-19.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ đầu năm 2020, cho đến nay đã gần 2 năm và hậu quả của Covid-19 để lại rất nghiêm trọng. Nhân loại đang phải trải qua những hệ lụy khôn lường mà đại dịch gây ra.

Vắc xin Covid-19 là vũ khí tối ưu để chấm dứt đại dịch, nếu tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đạt 70-85%, nguy cơ lây lan mầm bệnh sẽ giảm tối đa. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 lớn nhất lịch sử với mục tiêu tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, nhưng đồng thời đảm bảo “tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Tâm lý trì hoãn tiêm hay “kén chọn” vắc xin vào lúc này chính là rào cản lớn, làm chậm tiến độ đạt mục tiêu sớm tạo miễn dịch cộng đồng, chiến thắng đại dịch.

Giải đáp thắc mắc mẹ bầu cần lưu ý những gì trước tiêm và sau tiêm vắc xin Covid-19? Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho biết, trước khi tiêm thai phụ không cần phải uống thuốc gì, chỉ cần nghỉ ngơi đủ giấc, không nên quá căng thẳng, lo lắng vì đã có nhân viên y tế theo dõi và hỗ trợ.

Khi về nhà, thai phụ và gia đình cần chú ý theo dõi các triệu chứng sau tiêm như sốt, mệt mỏi, đau cơ, dị ứng… Khi có triệu chứng sốt và đau cơ, thai phụ nên uống 1 viên Panadol 500mg cách mỗi 4 – 6 giờ.

Tăng cường uống nhiều nước, bổ sung rau xanh, trái cây. Khi có các triệu chứng bất thường khác, thai phụ và gia đình gọi cho các cơ sở y tế để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.

Với người bình thường, việc mắc Covid-19 đã vất vả và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và điều này còn khó khăn hơn gấp nhiều lần nếu xảy ra với phụ nữ mang thai.

Nhiễm Covid-19 không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người mẹ mà còn thai nhi trong bụng.

Vì vậy, phụ nữ mang thai nếu có cơ hội hãy tiêm vắc xin phòng Covid-19 càng sớm càng tốt, bên cạnh đó cần hạn chế tiếp xúc, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo ở mức độ cao để bảo vệ sức khỏe của bản thân, thai nhi trong bụng.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: