Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trước anh linh các Vua Hùng và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông kính cáo với tổ tiên những thành quả đạt được của đất nước, của tỉnh trong năm 2025.
Trước anh linh các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng nguyện phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở ý chí tự chủ, trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nguyện hứa, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ biến thời cơ thành kết quả cụ thể thông qua sự đồng lòng và sức mạnh đại đoàn kết. Mỗi quyết sách đưa ra phải được thực thi ngay, đúng hướng và đi đến tận cùng kết quả.
Với trách nhiệm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập và thịnh vượng. Đây là bước ngoặt quan trọng để dân tộc vươn mình, khẳng định vị thế và rạng rỡ cơ đồ trong kỷ nguyên mới.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự ổn định, tiến bộ và phát triển giàu mạnh, bền vững của quê hương Đất Tổ; chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự tổ tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.
Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu của tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tại Lăng Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” tại Ngã 5 Đền Giếng.