Phúc Thọ (Hà Nội): Ca bệnh dương tính lần 1 đã từng test nhanh cho kết quả âm tính

(CLO) Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng xử lý khoanh vùng, rà soát F1,F2 của ca bệnh tại xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ- TP Hà Nội.

Trao đổi với PV Báo điện tử Congluan.vn, ông Trịnh Thế Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phúc Thọ cho biết: "Hiện 8 F1 gồm người nhà và lái xe 16 chỗ của bệnh nhân Nguyễn Thị D đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở chuyên khoa. Còn lại những F2 thì chúng tôi đã cử cán bộ và liên hệ với cơ quan công an tiến hành lập danh sách, khuyến cáo cách ly tại nhà."

Các biện pháp cách ly đã được cơ quan chức năng huyện Phúc Thọ tiến hành. Ảnh minh họa

Các biện pháp cách ly đã được cơ quan chức năng huyện Phúc Thọ tiến hành. Ảnh minh họa

Đại diện Phòng Y tế Huyện Phúc Thọ cũng cung cấp lịch trình di chuyển của bệnh nhân này như sau: từ ngày 24/7 - 26/7/2020: bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình (gồm 7 người) tại thành phố Đà Nẵng. Tại đây, gia đình bệnh nhân lưu trú tại Khách sạn số 13-17 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trong thời gian ở Đà Nẵng, bệnh nhân có đi tắm biển ở Mỹ Khê và đi chơi ở Chùa Linh Ứng (25/7), Hội An (25/7) và Bà Nà Hill (26/7). Đến 11h ngày 26/7, nhận được thông tin có ca dương tính tại Đà Nẵng, gia đình bắt taxi về khách sạn. 

Khoảng 2 giờ 30 ngày 27/7, bệnh nhân cùng gia đình về đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN7282, số ghế 28D. Sau đó, bắt xe về nhà ở Phúc Thọ. Từ 27/7: Sau khi về nhà, bệnh nhân và 6 người trong gia đình cùng đi du lịch đều tự cách ly tại gia đình nhà bệnh nhân và không ra ngoài tiếp xúc với ai.

Ngày 1/8: BN được làm test nhanh tại Trung tâm Y tế  xã có kết quả âm tính. Tuy nhiên, ngày 2/8: Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện ho. Đến ngày 5/8 bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ 38 độ , bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Đến 11h30 ngày 6/8: bệnh nhân được TTYT Phúc Thọ lấy mẫu xét nghiệm gửi lên CDC Hà Nội. Đến 3h ngày 07/8: bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 tại CDC Hà Nội.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã báo cáo việc Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị D, 30 tuổi tại Phúc Thọ. Như vậy đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Được biết, Hà Nội đã tiến hành truy vết nhanh tất cả các trường hợp F1 với 4 trường hợp bệnh nhân, tổng số xác định hơn 300 trường F1, hơn 400 trường hợp F2. Đến nay đã xét nghiệm, cơ bản các cái trường hợp F1 của bệnh nhân 447 và 459 đều âm tính, các trường hợp còn lại đang được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với VietNam Airlines và các hãng hàng không để xác minh các chuyến bay 7198 ngày 24.7 và chuyến bay 7282, ngày 27.7 để xác định tất cả các trường hợp F1.

Dương Lâm

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: