Quân đội Nga sở hữu nhiều tên lửa chống tăng Javelin hơn quân đội Anh

(CLO) Truyền thông Nga gần đây cho biết Moscow hiện nắm giữ nhiều tên lửa chống tăng Javelin hơn toàn bộ quân đội Anh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng vũ khí phương Tây rơi vào tay lực lượng Nga.

Tuyên bố này nhấn mạnh thực trạng các hệ thống vũ khí tiên tiến do NATO cung cấp cho Ukraine liên tục bị mất trong chiến đấu, làm suy giảm hiệu quả chiến trường của Kiev. 

Các nguồn tin quân sự Anh bày tỏ lo ngại về tốc độ tiêu hao nhanh chóng của các vũ khí đắt đỏ như Javelin và hệ thống tên lửa chống tăng NLAW. Báo cáo cho thấy quân đội Ukraine sử dụng những loại vũ khí này một cách lãng phí, bắn theo loạt lớn thay vì triển khai có chiến thuật.

Cách sử dụng này khiến kho dự trữ vũ khí nhanh chóng cạn kiệt, trong khi London lo ngại Kiev không tuân thủ hoàn toàn các học thuyết tác chiến của NATO.

quan doi nga so huu nhieu ten lua chong tang javelin hon quan doi anh hinh 1

Kho vũ khí của Nga chứa đầy vũ khí do phương Tây sản xuất. Ảnh: X

Một vấn đề khác được nêu ra là sự bất đồng trong phương pháp tác chiến. Nhiều đơn vị Ukraine vẫn áp dụng chiến thuật kiểu Liên Xô, bác bỏ các chiến lược chiến đấu phương Tây. Các quan chức Anh cho rằng điều này khiến vũ khí phương Tây dễ bị bỏ lại hoặc sử dụng sai mục đích, vô tình rơi vào tay Nga và được Nga tái sử dụng.

Trên thực địa, quân đội Nga đã nhiều lần chiếm giữ các kho vũ khí do phương Tây cung cấp sau khi Ukraine rút lui. Đặc biệt, các bệ phóng Javelin có thể tái sử dụng, mỗi bệ trị giá khoảng 100.000 USD, bị bỏ lại vì binh sĩ Ukraine không biết rằng chúng có thể nạp lại và sử dụng nhiều lần.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022, lực lượng Nga đã nhiều lần thu giữ vũ khí phương Tây từ các kho dự trữ bị bỏ hoang, bao gồm cả Javelin và NLAW. Đầu cuộc xung đột, Nga được cho là đã thu giữ lượng lớn vũ khí khi quân đội Ukraine rút lui khỏi các vị trí phòng thủ. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công khai hình ảnh những vũ khí này trong tay quân đội nước này.

Hiện tại, quân đội Anh sở hữu khoảng 9.000 tên lửa Javelin, loại vũ khí chủ lực của họ kể từ khi thay thế hệ thống Milan vào năm 2005. Trong khi đó, kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine đã nhận được hơn 12.000 Javelin từ Mỹ và Anh. Tuy nhiên số lượng lớn vũ khí này không đảm bảo ưu thế tuyệt đối trên chiến trường, khi một phần đáng kể bị bỏ lại hoặc thu giữ.

Việc vũ khí phương Tây liên tục rơi vào tay Nga đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các gói viện trợ quân sự và khả năng kiểm soát trang bị chiến trường của Ukraine. Khi cuộc chiến kéo dài, vấn đề này tiếp tục là mối lo ngại lớn đối với NATO và các nước đồng minh. 

Ngọc Ánh (theo Bulgarian Military, Telegraph)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: