Quận Tân Phú (TP.HCM): Gần 2 thập kỷ vẫn chưa thể khai thông một tuyến đường!

(CLO) Khi các hộ dân nhận những lô nền tái định cư tại hai bên đường B1 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), phía Công ty Tanimex đã cam kết sẽ thông đường B1 với đường Tây Thạnh (tuyến đường huyết mạch trong KCN Tân Bình). Thế nhưng, suốt 16 năm qua, việc thông đường này vẫn chưa được thực hiện.

Gần 2 thập kỷ chưa thông được tuyến đường!

Phản ánh với Báo Nhà báo & Công luận, bà Nguyễn Thị Vân, đại diện cho 39 hộ dân đang cư ngụ hai bên đường B1 (thuộc tổ 72, khu phố 4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) cho biết, vào năm 2003, những hộ dân này đã chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về việc giải tỏa nhà, đất để giao cho Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Công ty Tanimex) xây dựng Khu Công nghiệp (KCN) Tân Bình. Đáng chú ý, khi đó, mức giá bồi thường đất mà Công ty Tanimex trả cho các hộ dân chỉ có 120.000 đồng/m2. Trong khi đó, để được nhận các lô nền tái định cư, hàng chục hộ dân nói trên phải trả đến 1.100.000 đồng/m2 (tại thời điểm năm 2003).

Bà Nguyễn Thị Vân đại diện 39 hộ dân làm Đơn Khiếu Nại gửi đến Báo Nhà báo & Công luận nhờ thông tin vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Vân đại diện 39 hộ dân làm Đơn Khiếu Nại gửi đến Báo Nhà báo & Công luận nhờ thông tin vụ việc.

Theo các hộ dân, khi họ nhận các lô nền tái định cư tại hai bên đường B1, phía Công ty Tanimex đã cam kết sẽ thông đường B1 với đường Tây Thạnh (tuyến đường huyết mạch trong KCN Tân Bình). Đến tháng 2/2006, khi làm việc với đại diện Công ty Tanimex, các hộ dân đã thêm lần nữa đề nghị công ty phải thông đường B1 ra đường Tây Thạnh theo bản vẽ giao nền trước đó (có chữ ký của các hộ dân tái định cư). 

Sau đó, ngày 1/3/2006, Trưởng ban Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Bình lúc đó là ông La Ngọc Thông đã ký ban hành văn bản số 266/KCN-KD cho biết, KCN Tân Bình do Công ty Tanimex làm chủ đầu tư gồm 2 dự án: KCN Tân Bình và KDC phụ trợ Tân Bình. Vào thời điểm này, Công ty Tanimex đang hoàn chỉnh hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các nhóm dân cư thuộc Dự án KDC phụ trợ Tân Bình. Tuy nhiên, tại nhóm dân cư thuộc Dự án dân cư 4&5, Công ty Tanimex vẫn chưa thực hiện được việc mở đường B1 thông ra đường Tây Thạnh do chưa giải tỏa được hộ bà Ngô Thị Ba địa chỉ số 48/19 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Điều đáng nói là đã 16 năm trôi qua, việc thu hồi đất của bà Ngô Thị Ba (hiện tại đất này đã được các con của bà Ba, trong đó có ông Nguyễn Văn Việt và bà Nguyễn Thị Châu tiếp nhận, quản lý) vẫn chưa thực hiện được. Điều này khiến cho việc thông đường B1 cũng bị "đắp chiếu" gần 2 thập kỷ qua. Mặc khác, theo các hộ dân, vào năm 2010, Công ty Tanimex đã bàn giao lại KDC Phụ trợ Tân Bình cho quận Tân Phú quản lý nên thời gian qua dù người dân liên tục căng băng rôn "đòi" công ty này phải thông đường B1 nhưng phía công ty vẫn không hề hay biết?!

Quá bức xúc, các hộ dân đã rất nhiều lần “gõ cửa” các cơ quan chức năng nhờ can thiệp, giải quyết vụ việc. Đến ngày 19/7/2018, UBND phường Tây Thạnh có thông báo số 1618/TB-UBND cho biết, liên quan tới việc quy hoạch đường B1 thì UBND quận Tân Phú đã có văn bản số 288/UBND-NĐ ngày 29/3/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn trong giai đoạn 2016 - 2020.

Thông báo số 1618/TB-UBND của UBND phường Tây Thạnh có nêu việc quy hoạch tuyến đường B1.

Thông báo số 1618/TB-UBND của UBND phường Tây Thạnh có nêu việc quy hoạch tuyến đường B1.

Thông báo cũng cho hay, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình đã đo đạc bản đồ hiện trạng vị trí đoạn thông tuyến đường B1 và đã bàn giao cho Phòng Quản lý đô thị để tham mưu UBND quận gửi Sở Quy hoạch kiến trúc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu. Khi quy hoạch phân khu được điều chỉnh tại vị trí tuyến đường B1, UBND quận Tân Phú sẽ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

“Khi được UBND Thành phố chấp thuận việc điểu chỉnh trên, UBND quận tiếp tục ghi vốn xây dựng tại Sở Giao thông vận tải theo quy định. Trong trường hợp không có sự vụ phát sinh, dự kiến đến đầu năm 2020 sẽ tiến hành xây dựng tuyến đường B1”, thông báo của UBND phường Tây Thạnh nêu rõ.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không thông đường B1

Nhận được thông báo trên, hàng chục hộ dân không nguôi khớp khởi vui mừng và chờ đợi tuyến đường B1 sớm được thông ra đường Tây Thạnh như dự kiến. Thế nhưng, khi niềm hi vọng của người dân đang rạo rực thì ngày 5/4, bà Lương Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú lại ký ban hành Giấy phép xây dựng  (GPXD) có thời hạn số 610 cho ông Nguyễn Văn Việt được xây dựng nhà 1 tầng (trệt) tại địa chỉ 303 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Tiếp đó, ngày 19/4, vị Phó Chủ tịch này tiếp tục ký ban hành GPXD có thời hạn số 697 cho bà Nguyễn Thị Châu được xây dựng nhà 1 tầng (trệt) tại địa chỉ 299-301 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Hai Giấy phép xây dựng có thời hạn số 610 và số 697 mà Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú Lương Thị Phượng ký ban hành.

Hai Giấy phép xây dựng có thời hạn số 610 và số 697 mà Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú Lương Thị Phượng ký ban hành.

Điều đáng nói là hai căn nhà vừa được cấp phép xây dựng này lại “án ngữ” ngay “cửa ngõ” của đường B1 thông ra đường Tây Thạnh. Hay nói cách khác, nếu hai căn nhà có kiến trúc 1 tầng (đều do Công ty Cổ phần Xây dựng nhà LOUIS thiết kế) được xây dựng tại các địa chỉ nói trên được hoàn thiện thì việc thông đường B1 lại càng khó khăn hơn nữa. Chính việc này cũng khiến 39 hộ dân sống hai bên đường B1 ngày đêm lo lắng, sẵn sàng bỏ bê công việc chỉ để cố gắng tìm cách "khai thông" cho con đường này.

Các hộ dân sống hai bên đường B1 vô cùng lo lắng việc tuyến đường này bị bít lối thông ra đường Tây Thạnh.

Các hộ dân sống hai bên đường B1 vô cùng lo lắng việc tuyến đường này bị bít lối thông ra đường Tây Thạnh.

“Hiện tại, hai căn nhà của ông Việt và bà Châu đang được triển khai xây dựng, đã bắt đầu dựng cột, làm sắt và sắp đổ bê tông trụ. Nếu như những căn nhà này được hoàn thiện thì lối đi từ đường B1 ra đường Tây Thạnh sẽ bị bít lại. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây rủi ro cho các hộ dân, nhất là khi có cháy nổ thì chúng tôi sẽ gặp khó trong việc tìm đường thoát hiểm. Hơn nữa, việc xây dựng nhà tại vị trí đó còn rất dễ dẫn đến đường B1 bị ngập nước, gây ô nhiễm môi trường trong khu vực”, bà Nguyễn Thị Vân, đại diện các hộ dân nói.

Những căn nhà mới được cấp phép xây dựng đang được triển khai xây dựng.

Những căn nhà mới được cấp phép xây dựng đang được triển khai xây dựng.

Về phía lãnh đạo địa phương, khi nói về việc cấp các GPXD nêu trên trong buổi làm việc với các hộ dân vào ngày 5/6 vừa qua, bà Phượng lý giải rằng, trước khi cấp, Phòng quản lý đô thị quận Tân Phú đã có nhiều văn bản trả lời cho ông Việt, bà Châu và giải thích nếu cấp GPXD thì người dân phải tự tháo dỡ khi Nhà nước thực hiện tuyến B1. Mặc dù đã được giải thích như vậy nhưng ông Việt, bà Châu vẫn đề nghị cấp GPXD và có cam kết tháo dỡ. Do đó, Quận đã cấp GPXD theo quy định. Bà Phượng cũng cho hay, tuyến đường B1 sẽ được thông.

Cũng trong buổi làm việc này, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã có ý kiến nói rằng, quận Tân Phú đã có lịch làm việc với Công ty Tanimex để làm việc, yêu cầu công ty có trách nhiệm cùng với quận thực hiện thông tuyến đường B1.  

Theo các hộ dân, việc thông đường B1 với đường Tây Thạnh là rất cần thiết.

Theo các hộ dân, việc thông đường B1 với đường Tây Thạnh là rất cần thiết.

Thiết nghĩ, việc thông đường B1 là rất cần thiết, có ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của hàng chục hộ dân sinh sống tại đây. Cho nên, rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý thích hợp để giúp người dân được yên tâm sinh sống trong môi trường trong sạch, lành mạnh.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: