Quốc hội tiếp tục yêu cầu các cơ quan báo cáo tỉ lệ thu hồi tài sản từng vụ án tham nhũng

(CLO) Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, sáng 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (Ảnh quochoi.vn)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Dương Văn Bé đồng tình về việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ vị trí Chủ tịch nước. Ông cũng bày tỏ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành kỳ họp Quốc hội một cách sáng tạo, linh hoạt, rõ ràng, nhất là việc đổi mới trong phiên chất vấn Quốc hội trực tiếp, các đại biểu tranh luận rất tuyệt vời. Cử tri mong muốn HĐND các cấp cũng thực hiện theo phương thức điều hành chất vấn này.  

Bên cạnh đó, cử tri Bé trình bày ba vấn đề bức xúc thời gian qua. Thứ nhất liên quan đến Bộ TN&MT, cử tri đề nghị cần xem xét lại các quyền lợi của người dân. Trong đó, quy hoạch "treo" đã giảm nhưng vẫn còn, giá cả bồi thường không hợp lý. Người dân có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên tách thửa cho con cháu nhưng không được chấp nhận còn việc phân lô bán nền diễn ra thì rất rầm rộ.

Theo cử tri, quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở TN&MT là bất hợp lý, làm mất thời gian của người dân. Việc hàng ngàn người dân ôm giấy tờ đến Sở ký chỉ là hình thức thủ tục, thực chất quận, huyện mới nắm rõ vấn đề. Do đó, cử tri đề nghị Bộ giao quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho quận, huyện.

Nói về giáo dục, ông Bé cho rằng rất lãng phí trong việc in sách giáo khoa, cải cách tiếng Việt. “Người dân ra nhà sách người ta bán bộ sách cũ nhưng trường thì nói không được mà đòi sách công nghệ cao, ra nhà sách thì không cho đổi lại, phải mua bộ sách khác. Trước giờ tiếng Việt thể hiện rất rõ ràng, chữ sen thì biểu thị bằng bông sen, còn bây giờ lại đổi thành hình tròn, vuông, tam giác gì đó thì học thế nào" - cử tri Bé bức xúc nói. 

Bên cạnh đó, cử tri thể hiện lo lắng về những tiêu cực phát sinh trong việc tinh giản biên chế. “Tinh giản biên chế giúp bộ máy nhà nước được nâng cao, giảm được ngân sách, tuy nhiên một mặt khác nó lại phát sinh tiêu cực. Người nào muốn được ở lại, muốn giữ được biên chế thì phải làm cách này cách khác. Từ đó phát sinh ra hiện tượng tiêu cực này chuyển sang tiêu cực khác. Tôi nghĩ Bộ Nội vụ cần có nghiên cứu, xem xét vấn đề này”.

Nêu ý kiến về vấn đề phòng, chống tham nhũng, cử tri Phương Đạt Thanh cho rằng trung ương nên có biện pháp ngăn chặn việc “hy sinh đời bố củng cố đời con”.

“Thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng của Nhà nước rất tích cực, tuy nhiên, tôi nghĩ cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn nữa. Tôi đề nghị đối với những quan tham nhũng thì cấm hai đời con cháu họ làm công quyền để tránh hậu quả cho xã hội sau này” - ông Thanh kiến nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cử tri tại phường Lê Bình. (Ảnh quochoi.vn)

Trước ý kiến cử tri Bé, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thu ý kiến của cử tri về hoạt động chất vấn và tiếp tục đổi mới. Bởi đây là một trong những hoạt động giám sát của Quốc hội, giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước, biến từ Quốc hội chỉ thảo luận, đọc tham luận sang tranh luận.

Theo Chủ tịch Quốc hội, những ý kiến của cử tri hôm nay sẽ trở thành ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận, bàn bạc, quyết định quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Về ý kiến liên quan đến Bộ TN&MT, Chủ tịch Quốc hội cho hay đây là những nguyện vọng chính đáng của người dân. “Tôi sẽ yêu cầu Bộ TN&MT trả lời những ý kiến này, các vấn đề nào thuộc về luật mà bất hợp lý thì Bộ nhanh chóng trình sửa luật, cái nào thuộc về sự chỉ đạo quản lý, điều hành của bộ trưởng mà dân thấy không hợp lý cần phải sửa ngay” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Về vấn đề giáo dục, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Cần Thơ không ứng dụng những công nghệ mới một cách bừa bãi mà phải phù hợp. Chương trình cải cách công nghệ thì mới chỉ là thí điểm. Tôi cũng không đồng ý với cách đánh vần phát âm của mấy giáo sư đó.

Cải cách thì phải tiến bộ, làm người ta dễ hiểu, thông minh hơn chứ không phải thụt lùi, cải cách để xóa bỏ hết cái nền tảng của nền giáo dục từ thời xa xưa đến nay. Nếu theo cách chữ viết mới thì sách vở, thư viện phải bỏ hết và học lại từ đầu. Đây không phải là chủ trương của Nhà nước".

Còn về vấn đề tiêu cực trong tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ tiếp thu xem xét, kiểm tra xem có tiêu cực, chạy chọt để ở lại biên chế hay muốn vào cơ quan bộ máy nhà nước phải có tiền mới vào được như cử tri phản ánh hay không và có biện pháp xử lý.

"Về vấn đề tham nhũng, Bộ luật Hình sự chúng ta quy định rất nghiêm khắc. Tội phạm tham nhũng vừa rồi chúng ta xử rất nhiều, vấn đề tịch thu, thu hồi tài sản tham nhũng cũng được chỉ đạo trong từng vụ án. Kết quả không phải là người tham nhũng đó tù bao nhiêu năm mà vấn đề vụ đó, người đó làm mất bao nhiêu tiền, tham nhũng bao nhiêu tài sản và thu hồi được bao nhiêu.

Hiện Quốc hội đang tiếp tục yêu cầu các cơ quan báo cáo tỉ lệ thu hồi từng vụ án tham nhũng... Về ý kiến cử tri đề nghị hai đời con cháu người tham nhũng không được làm trong bộ máy công quyền thì luật không có quy định. Người nào làm nên tội thì người đó chịu, chứ ông bố làm mà bắt con cháu chịu nữa thì không được, chúng ta không nên đối xử như thế" - Chủ tịch Quốc hội nói.

PV

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: