Reuters đoạt giải Pulitzer với chùm ảnh ấn tượng

Thứ ba, 05/05/2020 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các phóng viên ảnh của Reuters đã đoạt giải thưởng Pulitzer cho hạng mục ảnh tin nóng vì loạt phóng sự ảnh liên quan tới cuộc biểu tình Hong Kong vào năm ngoái.

Một người biểu tinh đeo mặt nạ cầm đèn pin biểu tình ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Một người biểu tinh đeo mặt nạ cầm đèn pin biểu tình ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Đây là giải thưởng Pulitzer thứ 8 của Reuters kể từ năm 2008 tới nay, và là giải thưởng thứ 5 trong vòng 3 năm qua. Đội ngũ của Reuters được đánh giá cao qua loạt phóng sự ảnh về cuộc biểu tình tại Hong Kong vào năm ngoái.

Một phóng viên khác của Reuters cũng vào tới vòng chung kết của hạng mục đưa tin quốc tế. Tuy nhiên giải thưởng này đã thuộc về tờ New York Times.

Giải thưởng Pulitzer, giải thưởng báo chí danh giá nhất nước Mỹ, đã bắt đầu được trao từ năm 1917. Lễ trao giải năm nay đã bị hoãn lại 2 tuần vì một số thành viên hội đồng giám khảo bận đưa tin về đại dịch virus Corona.

Thông thường, giải thưởng sẽ được công bố tại đại học Columbia ở New York. Hôm qua, giải thưởng đã được thông báo qua livestream, sau khi các chuyên gia đã tiến hành đánh giá online trong nhiều tuần vì lệnh cách ly.

"Điều đáng nói là giải thưởng Pulitzer đầu tiên được trao tặng vào tháng 6/1917, chỉ gần 1 năm trước khi đại dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát", bà Dana Canedy, người công bố giải thưởng năm nay cho hay.

"Tại thời điểm khủng hoảng hiện tại, chúng ta biết chắc một điều rằng báo chí sẽ không bao giờ dừng vận hành".

Rất nhiều nhiếp ảnh gia của Reuters đoạt giải đã truyền tải được sức nặng của các cuộc biểu tình ở Hong Kong qua các bức ảnh của mình tới thế giới. Những hình ảnh giữa những làn khói hơi cay, người biểu tình đeo mặt nạ phòng độc, những viên gạch được xếp giữa đường đã trở thành biểu tượng của cuộc biểu tình.

"Những phóng viên ảnh của chúng tôi đã xuất xắc truyền tải mức độ nghiêm trọng của cuộc biểu tình tại Hong Kong", Stephen J. Adeler, Tổng biên tập của Reuters cho hay. "Những bức ảnh của họ rất đẹp, màu sắc, nhưng vẫn gây nên ám ảnh với người xem".

Tờ Seattle Times cũng được vinh danh trong hạng mục tin tức trong nước với loạt bài phanh phui những lỗi thiết kế của chiếc Boeing 737 Max cũng như việc chính phủ Mỹ thiếu sự quản lý chặt chẽ, dẫn tới 2 vụ rơi máy bay thảm khốc.

ProPublica cũng đoạt giải báo chí điều tra với loạt bài về hải quân Mỹ sau nhiều tai nạn thảm khốc trên biển.

Đây cũng là lần đầu tiên hội đồng giám khảo đưa ra một giải thưởng về "báo nói", thuộc về đài This American Life cùng với các phóng viên của tờ Los Angeles Times và Vice News khi điều tra về chính sách "Ở lại Mexico" của chính quyền ông Trump, khiến hàng chục nghìn người di cư từ Trung Mỹ bị kẹt ở biên giới Mỹ-Mexico.

Dưới đây là 1 số hình ảnh trong chùm ảnh đoạt giải của Reuters:

Cảnh sát bắn bom cay và đạn cao su vào người biểu tình Hong Kong. Ảnh: Reuters

Cảnh sát bắn bom cay và đạn cao su vào người biểu tình Hong Kong. Ảnh: Reuters

Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Một sinh viên biểu tình chạy trốn khỏi khuôn viên đại học Hong Kong. Ảnh: Reuters

Một sinh viên biểu tình chạy trốn khỏi khuôn viên đại học Hong Kong. Ảnh: Reuters

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt tại Mong Kok hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt tại Mong Kok hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình xếp gạch trên đường phố để biểu tình và bị cảnh sát sử dụng bom cay để giải tán. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình xếp gạch trên đường phố để biểu tình và bị cảnh sát sử dụng bom cay để giải tán. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người leo lên đỉnh núi Lion Rock cùng với dòng chữ

Hàng trăm người leo lên đỉnh núi Lion Rock cùng với dòng chữ "Trả tự do cho Hong Kong". Ảnh: Reuters

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo