Reuters: Người Nga đón nhận ôtô Trung Quốc với mức giá cao

(CLO) Sau làn sóng di cư của các nhà sản xuất xế hộp phương Tây, người tiêu dùng Nga đang sử dụng ôtô Trung Quốc và chấp nhận mức giá cao hơn.

Theo dữ liệu từ cơ quan phân tích Autostat và công ty tư vấn PPK, các thương hiệu Trung Quốc như Haval, Chery và Geely hiện chiếm gần 40% doanh số bán ôtô mới ở Nga, tăng từ mức dưới 10% trong tháng 1 -2/2022.

reuters nguoi nga don nhan oto trung quoc voi muc gia cao hinh 1

Mẫu JAC Xehol X4 tại Trung Quốc. Ảnh: Alibaba.

Hôm thứ Sáu tuần này, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết sau chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 12/2022 rằng hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc là tốt. 

Hầu hết các nhà sản xuất ô tô phương Tây, những người đã chiến đấu với các nhà sản xuất ô tô trong nước để giành thị phần vào đầu những năm 2000 hiện đã ngừng hoạt động tại Nga vào mùa xuân năm ngoái.

"Chúng tôi đã dành cả đời tập trung vào các thương hiệu châu Âu, Nhật Bản, Mỹ và đặc biệt không tính đến thị trường Trung Quốc, thị trường... đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc," Vladimir Shestak, tổng giám đốc của Altair-Auto tại Vladivostok, Nga nói.

Mặc dù phần lớn các công ty nước ngoài đã rời khỏi Nga hoặc đang trong quá trình rời đi, nhưng nhờ lượng hàng tồn đọng và nhập khẩu, một số công ty vẫn được bán cho đến thời điểm hiện tại.

Chuyên gia ngành công nghiệp ô tô Sergey Aslanyan cho biết, trong khi ôtô Trung Quốc đang ngày càng lấp đầy khoảng trống, sự thiếu uy tín vẫn là một vấn đề.

Thị phần của các thương hiệu Trung Quốc đạt 37,15% trong tháng 1 và tháng 2, tăng từ 9,48% một năm trước đó. Ngược lại, doanh số của các thương hiệu châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm từ 70% xuống 22,6%.

Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh xảy ra trong bối cảnh doanh số bán ôtô mới giảm mạnh, giảm 58,8% vào năm 2022 do người Nga có xu hướng tiết kiệm hơn.

Một vấn đề khác đối với người tiêu dùng Nga là giá cả. Ngay cả Medvedev cũng nói rằng giá của xe ôtô Moskvich (được cho là tái xuất bằng thương hiệu xe của Trung Quốc) đang có vẻ hơi cao.

Trung bình một xe có giá khoảng 2 triệu rúp (26,195 USD). Giá của một chiếc Lada Granta - được bán rộng rãi nhất ở Nga có giá thời điểm trong khoảng 680.000 Rúp.

Maxim Kadakov, tổng biên tập tạp chí "Behind the Wheel" cho biết: "Người Trung Quốc đang mang đến Nga rất nhiều ôtô nhưng nếu chúng ta nói về giá cả chứ không phải chất lượng thì không có ô tô nào rẻ cả".

Điệp Nguyễn (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: