Sản xuất vắc-xin “made in Việt Nam”: Không còn là vấn đề về thủ tục hành chính

(CLO) Chuyên gia y tế cho rằng, để có được vắc-xin trong nước sớm nhất, thì giải pháp cấp bách cần thực hiện ngay là cần tập trung vào việc mua lại công nghệ sản xuất vắc-xin tiên tiến nhất, đồng bộ gồm cả máy móc, thiết bị và chuyên gia sang để chuyển giao.

Phải sản xuất được vắc-xin trong nước

Vắc-xin phòng COVID-19 chính là “chìa khóa” giúp thế giới mở ra cánh cửa nhằm phục hồi, phát triển kinh tế, đặc biệt là trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Đối với Việt Nam, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã bằng mọi biện pháp ngoại giao để có được nhiều vắc-xin nhất, tiêm vắc-xin cho người dân sớm nhất với quan điểm nhất quán “sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết”.

san xuat vac xin made in viet nam khong con la van de ve thu tuc hanh chinh hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (đơn vị sản xuất vắc-xin Nano Covax). Ảnh: Nam Dương

Bài liên quan

Thủ tướng: Giải quyết ngay các vướng mắc trong tổ chức sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19

Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong nước

Song song với ngoại giao vắc-xin, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Tại các cuộc họp, Thủ tướng đã nhấn mạnh: “Phải coi vắc-xin là yếu tố có tính chất quyết định, chiến lược, lâu dài trong phòng chống dịch nói chung và đặc biệt là trong phòng chống dịch COVID-19 nói riêng. Trong bối cảnh đại dịch, chúng ta vừa phải giải quyết các bài toán cấp bách, trước mắt, vừa phải tính toán các vấn đề lâu dài, chiến lược. Để chủ động thực hiện chiến lược vắc-xin, phải sản xuất được vắc-xin trong nước”.

Tính trong thời gian qua, Thủ tướng đã có 5 cuộc họp về vấn đề nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc-xin, thuốc và các trang thiết bị khác phục vụ chống dịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng đã có nhiều chuyến thăm, động viên và kiểm tra các cơ sở nghiên cứu, sản xuất vắc-xin tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sản xuất vắc-xin trong nước. 

Mới đây, trong Thông báo số 321/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19 ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa yêu cầu phải xử lý, đề xuất giải quyết ngay các vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, chuyển giao, tổ chức sản xuất vắc-xin, sinh phẩm, trang thiết bị, thuốc điều trị COVID-19, không để kéo dài, ách tắc cho các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất.

san xuat vac xin made in viet nam khong con la van de ve thu tuc hanh chinh hinh 2

Vắc-xin COVIVAC phải ngưng thử nghiệm giai đoạn 3, do không còn người chưa tiêm vắc-xin để tuyển tình nguyện viên.

Giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất vắc-xin hiện nay

Trước đó, Bộ Y tế và các bên liên quan đã có báo cáo cụ thể về tình hình, tiến độ, kết quả chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 trong nước. Cụ thể là việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen nghiên cứu, phát triển, vắc-xin COVIVAC do Viện vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, phát triển; việc chuyển giao công nghệ vắc-xin từ nước ngoài để sản xuất trong nước (vắc-xin ARCT-154 của Hoa Kỳ do Vingroup thực hiện; vắc-xin của Công ty Shionogi (Nhật) do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và VABIOTECH triển khai; vắc-xin Sputnik-V (Nga) do VABIOTECH và Công ty DS-Bio triển khai)…

Từ thực tế cho thấy, tiến độ sản xuất vắc-xin nội mới đang dừng ở việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc-xin Nanocovax, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc-xin COVIVAC. Nếu các nhà sản xuất vắc-xin nội không đẩy nhanh và chuyển hướng sang việc nghiên cứu hiệu quả của vắc-xin Việt Nam ở liều tiêm bổ sung và thử nghiệm hiệu quả phòng bệnh ở trẻ em, thì rất có thể sẽ tiếp tục bị chậm nhịp trong thời gian tới?

Trao đổi với phóng viên, GS. TS Nguyễn Anh Trí – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam cho cho biết, việc sản xuất vắc-xin nội đang chậm so với yêu cầu của Chính phủ, sự mong đợi của nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Trí khẳng định, trong các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thì vắc-xin vẫn là yếu tố quyết định. “Điều này đã được Thủ tướng nhắc đến nhiều lần và trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về tầm quan trọng của vắc-xin”, ông Trí nói.

Theo GS. TS Nguyễn Anh Trí, diễn biến của dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp với việc xuất hiện biến chủng mới liên tục chính là thách thức lớn cho vấn đề sản xuất vắc-xin.

san xuat vac xin made in viet nam khong con la van de ve thu tuc hanh chinh hinh 3

GS. TS Nguyễn Anh Trí – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam.

Liên quan đến thông tin vắc-xin COVIVAC phải ngưng thử nghiệm giai đoạn 3, do không còn người chưa tiêm vắc-xin để tuyển tình nguyện viên, GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, đây chính là cuộc chạy đua, nếu chạy chậm thì không còn cơ hội nữa. Về việc nếu sản xuất được thì sẽ dùng để tiêm liều tăng cường, GS Trí cho rằng cách tư duy đó là rất thiếu khoa học, vì để dùng làm liều tăng cường thì phải có nghiên cứu để trả lời các câu hỏi: Có làm được không? Cho loại vắc-xin nào trước đó đã tiêm? Liều lượng tiêm? Thời gian? Và GS Trí tin sẽ không còn cơ hội để làm nữa, không còn cần thiết nữa.

Như vậy, nếu nghiên cứu, sản xuất vắc-xin chậm thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân.

Ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, nhu cầu sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 trong một đất nước hơn 100 triệu dân như Việt Nam là một yêu cầu bắt buộc. Không thể dựa mãi vào việc đi xin, đi mua. Trong khi các nước đã nhiều nước đã sản xuất được vắc-xin, họ sản xuất rất nhanh. “Chúng ta đang bị lúng túng, nếu không muốn nói là chúng ta đang đi sai đường, đang làm sai cách trong vấn đề sản xuất vắc-xin từ đầu ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo rất quyết liệt, đốc thúc tìm mọi cách để có vắc-xin. Nhưng việc tìm cách để sản xuất vắc-xin là trách nhiệm của Bộ Y tế, của các nhà khoa học, của các cơ sở sản xuất vắc-xin trong nước, đặc biệt là các cơ sở công lập”, ông Trí nêu rõ.

GS. TS Nguyễn Anh Trí cũng cho biết, vấn đề để có vắc-xin ở Việt Nam hiện nay không phải nằm ở vấn đề hành chính, thủ tục để cấp phép mà là những vấn đề thuộc về khoa học như: Có sinh ra miễn dịch nhưng sự bền vững của miễn dịch đó như thế nào? Đặc biệt là tính an toàn khi tiêm cho nhân dân. “Đây là những vấn đề số 1 bây giờ, cao hơn thủ tục hành chính. Về thủ tục hành chính thì tôi đã nghe trực tiếp, Thủ tướng đã khẳng định luôn là bất cứ lúc nào cũng có thể ký ngay. Và nữa, Hội đồng đánh giá vắc-xin của Bộ Y tế thì họ khẳng định sẵn sàng họp ngày, họp đêm, họp bao nhiêu cũng được, giờ nào cũng họp để xem xét, đánh giá nhằm cấp phép nhanh nhất.  Hiện nay, vấn đề sản xuất vắc-xin ở Việt Nam không phải do thủ tục mà liên quan chủ yếu đến quá trình nghiên cứu, liên quan đến chuyên môn, liên quan đến khoa học, đặc biệt là tính an toàn nên chưa được cấp phép”, ông Trí nói.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, đến thời điểm này, khi "không thể dựa mãi vào việc đi xin, đi mua vắc xin" thì giải pháp cấp bách cần làm ngay là nên tập trung vào việc mua lại công nghệ sản xuất vắc-xin tiên tiến nhất đã hoàn chỉnh của một cơ sở quốc tế mà họ đã sản xuất được rồi, dùng tốt rồi. Mua công nghệ sản xuất này bao gồm cả hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ của họ, gồm cả đào tạo đội ngũ và cả việc họ cử chuyên gia sang làm việc ở Việt Nam cho đến khi ra được vắc-xin an toàn nhất, tốt nhất. Khó mấy, thậm chí đắt mấy cũng mua. “Tôi tin với năng lực của các nhà khoa học Việt Nam thì chúng ta có thể chủ động sản xuất được vắc-xin phục vụ phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng nhân dân”, GS. Trí nhấn mạnh.

Hà Đương – Quốc Trần

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: