Sáng 12/7, Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Cụ thể, trong số 10 ca dương tính mới ghi nhận thì 2 ca được phát hiện tại công ty SEI (liên quan chùm ca bệnh Bắc Giang) và 8 ca liên quan đến chùm ca bệnh về từ TP.HCM.

Hai bệnh nhân dương tính mới tại công ty SEI là công nhân, địa chỉ tại Đông Anh. Đây là các trường hợp F1 được cách ly tại công ty từ ngày 5/7 ngay sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 (BN21330).

Cả hai đều được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 11/7, các bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

8 bệnh nhân liên quan đến TP.HCM gồm 3 người về từ TP.HCM và 5 người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 cũng về từ TP.HCM. Trong đó, hai người địa chỉ tại Hòa Xá, Ứng Hòa. Họ về từ TP.HCM (cùng gia đình ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính ngày hôm qua là N.T.C, nữ, 54 tuổi) và 1 bệnh nhân tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm về từ quận 12, TP.HCM, ngồi ghế số 8 trên chuyến bay QH244 ngày 4/7.

5 bệnh nhân còn lại đều tiếp xúc với người về từ TP.HCM, 4 người ở Quốc Oai và 1 ở Hoàng Mai. Họ tiếp xúc với 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong cùng gia đình tain thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai (là những người từ TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN266 ngày 2/7 đã được công bố mắc Covid-19 ngày 11/7).

Như vậy, chỉ trong 2 ngày xét nghiệm sàng lọc người về từ TP.HCM, Hà Nội phát hiện 18 người dương tính SARS-CoV-2. Quốc Oai 8 ca, Hai Bà Trưng 5, Ứng Hòa 3, Hoàng Mai 1, Nam Từ Liêm 1.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4 đến nay), Hà Nội ghi nhận 317 ca mắc, trong đó riêng từ ngày 5/7 tới nay có 59 trường hợp.

Liên quan đến các trường hợp về từ TP.HCM dương tính SARS-CoV-2, CDC Hà Nội phát đi thông báo 8 địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân gồm: Chuyến xe Bus số 68 từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, qua đại học Hà Nội ngày 9/7.

Các địa điểm trên quận Hai Bà Trưng gồm: số nhà 189 Bà Triệu, Lê Đại Hành; 117 HA Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế; phở gà chị Hương số 84 Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành; cà phê Quang Huy số 270 Bà Triệu, Lê Đại Hành; quán cơm 75, số 75 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; khách sạn My Hotel Night HaNoi, 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; bún chả Phương Liên, 24 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ.

CDC Hà Nội khuyến cáo người trên địa bàn thành phố liên quan đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: