Sáng 22/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

(CLO) Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h hôm nay, 22/4, đã 6 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19.
Có tới 81% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh. Ảnh minh họa.

Có tới 81% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh. Ảnh minh họa.

Như vậy, tổng số ca mắc trong cả nước vẫn là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%); 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%).

Hiện 12 địa phương được xếp vào nhóm "nguy cơ cao", trong đó có Hà Nội và TP HCM đang thực hiện Chỉ thị 16 đến 22/4 hoặc 30/4, nếu tình trạng có lây nhiễm. 16 tỉnh ở nhóm tiếp theo "có nguy cơ" được chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, có lộ trình thực hiện Chỉ thị 16 đến 22/4, tùy vào tình hình thực tiễn. Nhóm "có nguy cơ thấp" gồm 35 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15.

Dù không ghi nhận ca bệnh mới nhưng tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 67.022, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 358; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

Tại Hà Nội, đã có 8 ngày liên tiếp không có ca mắc mới, còn ở TP HCM, trong 15 ngày qua cũng không phát hiện thêm ca nhiễm.

Trong 9 cơ sở y tế đang có bệnh nhân Covid-19 điều trị, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là nơi có nhiều bệnh nhân nhất với 44 ca bệnh (1 người nước ngoài, 43 người Việt). 8 cơ sở còn lại, mỗi nơi có 1 bệnh nhân.

Hôm nay 22/4, dự kiến sẽ có thêm 6 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Cả nước hiện có 216/268 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 81% tổng số bệnh nhân).

Thống kê cho thấy từ ngày 15/4 đến 21/4 (tuần thứ 3 thực hiện cách ly xã hội), cả nước chỉ ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc mới, trong khi đó có 47 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh.

Cũng trong hôm nay 22/4, dự kiến tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, các nhóm địa phương nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp cũng sẽ được xem xét để điều chỉnh thực hiện quy định giãn cách xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 báo cáo về các nhóm nguy cơ để "chốt" lại trong cuộc họp ngày 22/4. Nếu tình hình an toàn nhiều địa phương có thể được hạ thấp nguy cơ.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: