Sáng 23/7, Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2

(CLO) Sáng 23/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho hay trên địa bàn ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, có 2 trường hợp chưa rõ nguồn lây bệnh.
Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Cụ thể: 

Trường hợp 1 là N.T.D.H, nữ, SN 2005; địa chỉ tại Văn Chương (Đống Đa); là học sinh lớp 10, từ 16 - 19/7, chỉ ở nhà. Ngày 19/7, bệnh nhân được bố đưa đi khám bệnh dạ dày tại phòng khám 52 Bà Triệu (Hoàn Kiếm).

Ngày 21/7, bệnh nhân có sốt, mệt mỏi, rát họng, đến khám tại Bệnh viện đa khoa Medlatec, được phân luồng vào phòng khám cách ly của bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 2 là P.V.T, nam, SN 1954; địa chỉ tại Phố Huế (Hai Bà Trưng). Bệnh nhân là cán bộ hưu trí, 1 tháng nay bệnh nhân chỉ ở tại Hà Nội.

Ngày 20/7, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt nhẹ và khai báo cho trạm y tế. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu ho sốt cộng đồng, kết quả dương tính ngày 22/7. Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Trường hợp 3 là T.Q.V, nam, SN 1990; địa chỉ tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (chồng) bệnh nhân K.M (B6 Trại Găng). Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 4 là H.T.D, nữ, SN 1995; địa chỉ tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (con dâu) của bệnh nhân D.T.N.T (101 B6 Trại Găng). Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 5 là T.V.C, nam, SN 1996: địa chỉ tại Trường Thịnh, Ứng Hoà. Bệnh nhân về từ TP.HCM từ ngày 20/7 (chuyến bay QH240, ghế 37B), sau đó cách ly tại nhà. Ngày 21/7, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 22/7 cho kết quả dương tính.

Trường hợp 6 là H.T.M.C, nữ, SN 1972; địa chỉ tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân trong khu vực phong toả chung cư Ecohome 2 - liên quan bệnh nhân N.V.L (về từ TP.HCM), được lấy mẫu xét nghiệm (21/7) cho kết quả dương tính.

Trường hợp 7 là P.T.M, nữ, SN 1946; địa chỉ tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.L, tiếp xúc trong lúc mua hàng của F0 ngày 18/7. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau khi được xác định là F1, cho kết quả dương tính.

Trường hợp 8 là N.T.H, nữ, SN 1974; địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.T.H, tiếp xúc ngày 15/7. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 9 là N.T.T.H, nữ, SN 1996; địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân P.T.H. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 10 là V.V.Q, nam, SN 1976; địa chỉ tại Liên Quan, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 (chồng) bệnh nhân N.T.T.H (40 Thuỵ Khuê). Gia đình bệnh nhân có địa chỉ tại thị trấn Liên Quan, có thuê cửa hàng tại 40 Thuỵ Khuê. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 11 - 12 là H.T.L, nữ, SN 1987 và C.T.H.P, nam, sinh năm 2014; địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất. 2 bệnh nhân là F1 (con dâu, cháu nội) của bệnh nhân P.T.Đ. Ngày 22/7, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 13 -14 là Đ.T.B, nam, SN 1974 và Đ.T.M, nam, sinh năm 2006; địa chỉ tại Quang Trung, Đống Đa. 2 bệnh nhân là F1 (chồng, con) của bệnh nhân H.T.T (Tổng Cty Vận tải Hà Nội).

Ngày 17/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) chuyển cách ly tại khu nhà sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp. Ngày 22/7, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 15 là N.N.H, nam, SN 2011; địa chỉ tại La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.M.D (về từ TP.HCM ngày 16/7) được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tại khu nhà sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp. Ngày 22/7, bệnh nhân có sốt, tức ngực, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 16 là L.Q.T, nữ, SN 1979; địa chỉ tại Mai Dịch, Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp tại Tổng Cty vận tải Hà Nội) của bệnh nhân T.T.D.

Ngày 16/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp. Ngày 22/7, bệnh nhân có sốt 38,5 độ, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 17 - 18 là P.T.H, nam, SN 1974 và P.B.A, nữ, sinh năm 2015; địa chỉ tại Hạ Đình, Thanh Xuân. 2 bệnh nhân là F1 (chồng, con) của bệnh nhân N.T.O (hiệu thuốc Đức Tâm).

Ngày 19/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Học viện Nông nghiệp (Gia Lâm). Ngày 22/7, 2 bệnh nhân có triệu chứng, được xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 19 là N.M.T, nữ, SN 2008; địa chỉ tại Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.L.H (F1 của bệnh nhân N.Q.L). Bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Học viện Nông nghiệp (Gia Lâm). Ngày 22/7, 2 bệnh nhân có triệu chứng, được xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 20 là N.T.T.H, nữ, SN 1968; địa chỉ tại Bách Khoa (Hai Bà Trưng). Bệnh nhân là F1 (vợ) của bệnh nhân V.X.Đ (F1 của bệnh nhân N.Q.L). Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Học viện Nông nghiệp (Gia Lâm). Ngày 22/7, 2 bệnh nhân có triệu chứng, được xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 21 là N.T.A, nữ, SN 1983; địa chỉ tại Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm tại nhà thuốc Vitagold - 95 Láng Hạ, là F1 của bệnh nhân V.T.H.N (nhà thuốc Đức Tâm).

Ngày 19/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly Học viện Nông nghiệp (Gia Lâm). Ngày 22/7, 2 bệnh nhân có triệu chứng, được xét nghiệm, kết quả dương tính.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: