Sẽ giao nhiệm vụ trả lời phỏng vấn báo chí cho đại biểu tại Đại hội XIII của Đảng

(CLO) Theo dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Đại hội được trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí theo phân công của Đoàn Chủ tịch qua Trung tâm báo chí. Có nghĩa là những đại biểu Đại hội được giao nhiệm vụ trả lời phỏng vấn thì đại biểu mới được trả lời phỏng vấn.

Đây là thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thông tin khi chủ trì cuộc họp với Ban Tổ chức Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách, báo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào chiều nay (12/1).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc họp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc họp.

Theo Kế hoạch, Trung tâm Báo chí khai trương 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội (dự  kiến ngày 22/01/2021). Buổi họp báo được tổ chức ngay sau khi cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Tại lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIII sẽ  ra mắt bộ Tem chào mừng Đại hội, đồng thời họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội XIII của Đảng; trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế. Căn cứ tình hình thực tế, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí sẽ chủ động tổ chức các cuộc họp báo chung và chuyên đề trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thông tin tại cuộc họp, báo cáo của Thường trực Trung tâm Báo chí cho biết, đến nay, đã có 474 phóng viên của 191 cơ quan báo chí trong nước và 63 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 26 cơ quan báo chí các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XIII.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, tập hợp danh sách 61 phóng viên, của các hãng thông tấn nước ngoài đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Về việc trưng bày sách báo tại Đại hội, đến nay, có sự tham gia của trên 30 nhà xuất bản và một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm, với gần 2.000 tên sách, tựa sách của các đầu sách tiêu biểu có chất lượng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã lựa chọn được 817 tên sách tiêu biểu nhất để chuẩn bị cho công tác trưng bày theo 05 chủ đề và 05 mảng sách.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách báo tại Đại hội Đảng XIII đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Các điều kiện phục vụ cho các phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp như: các trang thiết bị, đường truyền, máy tính, máy in… đã được lắp đặt đầy đủ, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Từ nay tới Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nâng cao mức độ tuyên truyền lên đầy đủ, toàn diện, sâu sắc đã tạo ra một không khí thật là phấn khởi, góp phần cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Về việc trả lời phỏng vấn báo chí của các đại biểu dự Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết: “Vấn đề trả lời phỏng vấn báo chí của các đại biểu Đại hội, kỳ này khác với Đại hội XII, vừa làm mới hơn, cũng thuận lợi hơn. Theo dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội, đại biểu Đại hội được trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí theo phân công của Đoàn Chủ tịch qua Trung tâm báo chí. Như vậy, có nghĩa là những đại biểu Đại hội nào được giao nhiệm vụ trả lời phỏng vấn thì đại biểu mới được trả lời phỏng vấn. Như vậy, về nội dung, về người trả lời phỏng vấn, Trung tâm báo chí sẽ tính toán để làm sao cho các phóng viên tác nghiệp một cách tốt nhất”.

Đối với phóng viên của các cơ quan báo chí nước ngoài không vào được Việt Nam do dịch bệnh Covid-19 sẽ được cung cấp các điều kiện tốt nhất để tiếp cận nguồn tin như các cơ quan báo chí trong nước.

Quốc Trần

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: