Sing Out Loud 2024 mang lại nhiều cảm xúc khó quên cho khán giả

Thứ hai, 11/03/2024 15:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vượt qua hơn 1000 thí sinh toàn quốc ở các Vòng Sơ loại và Vòng Lộ diện, 12 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau tỏa sáng trong đêm Chung kết Sing Out Loud mùa thứ 3. Sự kiện diễn ra vào ngày 10/3 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.

Trong đêm chung kết Sing Out Loud 2024, 12 thí sinh đại diện cho 12 cá tính âm nhạc độc đáo, được thể hiện các bản nhạc từ Soul, Nhạc kịch, Jazz đậm chất cổ điển đến những giai điệu R&B và Rock năng động, hiện đại. Sự đa dạng này không chỉ thể hiện tài năng mà còn phản ánh sự phong phú trong phong cách âm nhạc của các  thí sinh, mang đến một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc và sống động.

Những ca khúc được chọn lựa trong đêm thi là những bài hát có độ khó cao như: I Will Survive, Lose Control, A Million Dreams, Primadonna, Popular...và các bản mashup độc đáo như Memory - One Night Only và Power - Little Mix, qua đó phô diễn giọng hát đầy nội lực của các thí sinh. Mỗi phần trình diễn không chỉ là một tiết mục dự thi mà còn là sự hòa quyện ăn ý giữa concept đồ hoạ ấn tượng, hiệu ứng sân khấu huyền ảo,  âm thanh sống động, tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc.

sing out loud 2024 mang lai nhieu cam xuc kho quen cho khan gia hinh 1

Nguyễn Chí Bảo Ly trở thành Quán Quân cuộc thi Sing Out Loud mùa 3.

Chia sẻ tại đêm chung kết, nhà báo Ngô Bá Lục cho biết các thí sinh rất tài năng và đều ngang tài ngang sức. Trong khi đó, giảng viên Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc đánh giá hầu hết các thí sinh đều có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, đồng thời có sự đầu tư trong các tiết mục để làm nổi bật phần trình diễn của mình.

Tại đêm chung kết toàn quốc của Sing Out Loud, ca sĩ Hippo Happy - Lâm Bảo Ngọc bất ngờ xuất hiện trong vai trò khách mời. Lâm Bảo Ngọc từng là Á quân của Giọng hát Việt 2019, gần đây cô gây sự ấn tượng với sự tái xuất tại chương trình The Masked Singer mùa 2.

Đến với Sing Out Loud, Lâm Bảo Ngọc đã đưa khán giả trở lại khoảnh khắc cô tạo dấu ấn tại The Voice 2019 với ca khúc “If" - một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Bên cạnh đó gửi tặng khán giả hai bài hát khác gắn với tên tuổi của cô là  “Quá khứ còn lại gì" và “Never Enough".

Chia sẻ với báo chí, Lâm Bảo Ngọc cho biết các thí sinh của Sing Out Loud  rất may mắn khi có cơ hội theo đuổi đam mê âm nhạc từ rất sớm. Các bạn được cọ xát, được đứng trên sân khấu với dàn âm thanh hoành tráng và đội ngũ hỗ trợ hùng hậu. Cô cũng không quên động viên và truyền cảm hứng cho các thí sinh trên hành trình theo đuổi đam mê.

sing out loud 2024 mang lai nhieu cam xuc kho quen cho khan gia hinh 2

Sing Out Loud là cuộc thi hát Tiếng Anh dành cho học sinh THPT do Swinburne Việt Nam tổ chức.

“Hãy cháy hết mình, dù đó là sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ. Biết đâu, với những bạn đang ở sân khấu này, vào một ngày không xa, chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau” - Lâm Bảo Ngọc nhắn nhủ.

Kết thúc hành trình đầy cảm xúc và nghệ thuật tại đêm chung kết, Nguyễn Chí Bảo Ly, một học sinh tài năng của trường THPT Khương Đình, đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo và khán giả để trở thành Quán quân của Sing Out Loud mùa thứ 3. Được Ban giám khảo đánh giá là một trong những “chiến binh" tiềm năng ngay từ đầu mùa giải, tại đêm chung kết, Bảo Ly đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả qua màn trình diễn mang tên “You raise me up".

Giám khảo, huấn luyện viên Trần Anh Đức mô tả giọng hát của Bảo Ly như một làn gió mới, khiến khán giả có cảm giác như được “nâng bước” giữa không gian nghệ thuật, hơn là chỉ ngồi xem một cuộc thi. Sự kết hợp giữa tài năng âm nhạc và phong cách biểu diễn tự tin của Bảo Ly đã tạo nên một tác phẩm sống động, khiến buổi trình diễn trở thành một trải nghiệm khó quên.

Bất ngờ khi giành chiến thắng, Bảo Ly vô cùng xúc động và bày tỏ thành công này là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những cố gắng không ngừng của bản thân. Từng là thí sinh phải dừng chân sớm tại Sing Out Loud mùa thứ 2, Bảo Ly đã không từ bỏ, quyết tâm quay trở lại cuộc thi năm nay để chinh phục giới hạn của bản thân mình.

Việt Trung

Bình Luận

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa