Số ca mắc COVID-19 tại nhiều nơi trên thế giới tăng trở lại

(CLO) Trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại nhiều nơi trên thế giới tăng trở lại cùng với sự lây lan nhanh của biến thể Omicron.

Theo trang mạng worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 27/12 (giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 333.000 ca mắc COVID-19 và trên 2.800 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 280 triệu ca, trong đó trên 5,41 triệu ca tử vong.

Quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ với trên 57.000 ca. Tới nay, Mỹ đã có tổng cộng trên 53,1 triệu ca mắc.

Pháp đứng thứ về ca mắc mới trong 24 giờ qua với 27.697 ca. Tổng số ca mắc từ đầu dịch ở Pháp là trên 9,1 triệu ca. Đứng thứ ba là Italy với 24.883 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tới nay, Italy đã ghi nhận trên 5,6 triệu ca COVID-19.

so ca mac covid 19 tai nhieu noi tren the gioi tang tro lai hinh 1

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 23/12/2021. Ảnh: THX

Ba quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga với 968 ca, Việt Nam với 207 ca và Thổ Nhĩ Kỳ 173 ca.

Ngày 26/12, chính quyền New Delhi thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô của Ấn Độ từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/12. Quyết định này được đưa ra khi thủ đô của Ấn Độ ghi nhận 290 ca mắc mới COVID-19, tăng 16% so với ngày 25/12 và có một trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở New Delhi đã tăng lên 0,5% - ở mức độ nghiêm trọng. Hôm 25/12, số ca mắc mới COVID-19 ở New Delhi cũng đã tăng đột biến 38% so với ngày trước đó.

Kế hoạch hành động ứng phó 4 giai đoạn (GRAP) của chính quyền New Delhi quy định mức cảnh báo màu vàng sẽ được áp dụng nếu tỷ lệ xét nghiệm dương tích ở mức 0,5% trong 2 ngày liên tiếp, dẫn đến một loạt biện pháp hạn chế bổ sung.

Nếu mức cảnh báo màu vàng có hiệu lực, hầu hết các hoạt động vốn được từng bước nối lại khi làn sóng COVID-19 thứ hai suy yếu sẽ bị tạm dừng. Thời gian hoạt động của các cửa hàng, trung tâm thương mại cung cấp hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu sẽ bị hạn chế. Những cơ sở này sẽ được phép mở cửa từ 10h00 đến 20h00 theo quy tắc chẵn lẻ. Các nhà hàng trong thành phố sẽ được phép hoạt động với công suất 50% từ 8h00 sáng đến 22h00, trong khi các quán bar được phép mở cửa từ 12h00 trưa đến 22h00 với công suất 50%. Rạp chiếu phim, rạp hát, phòng tiệc và thính phòng sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, các khách sạn vẫn được phép mở cửa.

Tại bang New South Wales đông dân nhất của Australia, ngày 26/12, số lượng bệnh nhân COVID-19 mới đã vượt qua những kỷ lục hàng ngày trước đó với 6.394 trường hợp.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các khu vực khác của Australia, như Queensland với 714 ca và Tasmania với kỷ lục trong 24 giờ là 44 ca.

Thủ hiến bang New South Wales, ông Dominic Perrottet, bày tỏ sự bất bình đối với tình trạng tắc nghẽn tại các điểm xét nghiệm COVID-19 vài ngày gần đây, khi người dân ồ ạt đi xét nghiệm. Theo thống kê, đã có hơn 180.000 người đã làm xét nghiệm COVID-19 tại hai bang đông dân nhất của Australia trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua.

Tại Italy, số liệu được Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS) công bố ngày 26/12 cho thấy 25% số ca mắc mới COVID-19 trong tuần từ ngày 17 đến 23/12 đều ở độ tuổi đi học (dưới 20 tuổi). Theo báo cáo của ISS, trẻ em từ 6-11 tuổi chiếm khoảng 50% tổng số ca bệnh mới trong độ tuổi vừa đề cập, trong khi hơn 35% là thanh thiếu niên lớn hơn.

Trước đó, Bộ Y tế Italy hôm 24/12 đã cho phép những người 16-17 tuổi và trẻ vị thành niên có thể trạng yếu, nguy cơ mắc bệnh cao, được tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 từ ngày 27/12.

Hiện nay, ở Italy, chỉ những người trên 18 tuổi mới được phép tiêm mũi vaccine tăng cường. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Italy sẽ ra quyết định về việc tiêm mũi vaccine tăng cường đại trà cho trẻ em từ 12-15 tuổi vào cuối tháng 1/2022.

Italy đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ giữa tháng 12, sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech với liều lượng bằng 1/3 liều lượng của người lớn. Thứ trưởng Bộ Y tế nước này Andrea Costa cho biết Italy dự kiến có vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/2022.

Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Italy, hiện hơn 5,6 triệu người từ 12 tuổi trở lên vẫn chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi hơn 47,9 triệu người - tương đương 88,75% dân số Italy trên 12 tuổi, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Báo cáo cho hay nhóm tuổi có tỷ lệ người chưa tiêm vaccine cao là 40-49 và 50-59.

Tại Palestine, ngày 26/12, Bộ Y tế nước này thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại dải Gaza. Theo quan chức y tế Palestine, điều này có nghĩa là biến thể Omicron đã xuất hiện ở Gaza và đang lây lan trong người dân nơi đây. Việc phát hiện ra ca nhiễm biến thể Omicron đặt ra một thách thức mới cho hệ thống y tế kém phát triển ở Gaza. Đến nay, Gaza với 2,2 triệu dân ghi nhận 189.837 ca mắc COVID-19 và 1.691 ca tử vong.

Theo giới chức y tế Palestine, khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng đã phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron vào ngày 16/12,  nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới này lên 23 trong số 3,1 triệu người dân nơi đây.

Tại New Zealand, giới chức y tế nước này cho biết đã phát hiện thêm 7 ca nhiễm biến thể Omicron trong hai ngày qua là những ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này lên 45 ca.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại New Zealand đã tăng gấp đôi trong hai ngày kể từ đêm Giáng sinh sau khi ghi nhận thêm 126 người dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 26/12. Cùng thời gian này, New Zealand đã có 45 người phải nhập viện điều trị, trong đó có 8 người cần chăm sóc đặc biệt.

T.Toàn

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: