Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới vượt 168 triệu

(CLO) Với 495.933 ca bệnh mới phát sinh trong ngày 25/5, đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 168.481.980 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 3.498.363 người đã tử vong.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Sydney, Australia. Ảnh: REUTERS

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Sydney, Australia. Ảnh: REUTERS

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 26/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 168.481.980 ca bệnh COVID-19, trong đó có 3.498.363 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 495.933 và 11.386 ca tử vong mới.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ 208.886 ca, Brazil 73.073 ca và Argentina 24.601 ca. Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới với 4.172 ca, tiếp theo là Brazil 2.005 ca và Argentina 576 ca.

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca COVID-19 tại Mỹ hiện là 33.942.114 triệu người, trong đó có 605.053 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 27.156.382  ca nhiễm, bao gồm 311.421 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 16.194.209 ca bệnh và 452.031 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ có dấu hiệu tích cực khi nước này ghi nhận trên 200.000 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, chỉ bằng chưa đầy một nửa so với thời kỳ đỉnh cao trên 400.000 ca/ngày. Tổng ca mắc tại Ấn Độ đã vượt mốc 27 triệu người, trong đó trên 24,3 triệu người đã bình phục.

Ngày 24/5, Bộ Y tế Bahrain cho biết nước này đã ghi nhận 28 ca tử vong do COVID-19 trong vòng ngày 25/5 - mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bùng phát tại đảo quốc này. Hồi tuần trước, quốc gia vùng Vịnh này đã siết chặt biện pháp chống dịch tại các khu vực công cộng sau khi số ca mắc mới gia tăng mạnh.

Theo chính quyền Bahrain, việc người dân tụ tập trong tháng lễ Ramadan và dịp lễ Eid của người Hồi giáo là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Hồi đầu tháng 5, Bahrain cho biết sẽ bổ sung thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi vào danh sách đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Tại Australia, giới chức y tế bang Victoria xác nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và công bố một loạt các hạn chế mới đối với vùng đô thị Melbourne.

Cụ thể, từ 6 giờ chiều 25/5, tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên đều phải đeo khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng; mỗi gia đình trong khu vực đô thị Melbourne không được tiếp quá 5 người khách tại cùng thời điểm và mỗi địa điểm công cộng không được tập trung quá 30 người.

Các hạn chế trên có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 4/6, trong khi các trường học, công sở, quán rượu, quán cà phê và nhà hàng vẫn có thể mở cửa.

Trước động thái trên, New Zealand đã tạm dừng quyết định du lịch miễn cách ly với bang Victoria từ 19h59 ngày 25/5 và bước đầu kéo dài 72 giờ trong khi chờ đánh giá thêm.

Trong khi đó, một số tỉnh của Canada đã thận trọng thông báo kế hoạch mở cửa lại khi đất nước đang dần phục hồi sau làn sóng COVID-19 thứ ba.

Giới chức Y tế Canada cho biết, tỷ lệ lây nhiễm ở nước này đã giảm xuống 40% so với thời kỳ đỉnh cao giữa tháng 4. Tuy nhiên, số ca nhập viện và chăm sóc đặc biệt chỉ giảm lần lượt 15% và 10%.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, ông hy vọng việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng sẽ cho phép đất nước trở lại cuộc sống bình thường vào mùa thu năm nay. Hiện tại có trên một nửa người Canada đã được tiêm chủng, nhưng chỉ có không đầy 5% được tiêm đầy đủ.

Cũng trong ngày 25/5, Áo đã quyết định cấm các chuyến bay trực tiếp và các chuyến thăm của du khách từ Anh vì tại Anh đã xuất hiện nhiều ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.

Trước đó, đêm 24/5, Áo đã đưa Anh vào danh sách "các nước có xuất hiện biến thể của virus", cùng với Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Người đi từ các nước trong danh sách này sẽ chỉ được nhập cảnh với số lượng hạn chế.

Bộ Y tế Áo ra tuyên bố nêu rõ, chỉ những công dân Áo và những người sống tại Áo thường xuyên mới được nhập cảnh. Ngoài ra, cho phép nhập cảnh với lý do nhân đạo hoặc các chuyến thăm vì lợi ích quốc gia. Quy định về nhập cư có hiệu lực từ ngày 25/5 nhưng lệnh cấm các chuyến bay trực tiếp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 tới. Trước Áo, Đức cũng đã có quyết định tương tự từ ngày 21/5.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: