Khai mạc triển lãm ảnh “Vì cuộc sống bình yên”

Sự dũng cảm của người lính cứu hỏa được tái hiện rõ nét qua các tác phẩm dự thi

Thứ sáu, 04/10/2019 12:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 4/10 tại Hà Nội, báo Người Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh “Vì cuộc sống bình yên”.

Báo Công luận

Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2019), kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2019), kỷ niệm 18 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2019).

Nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh: “Vì cuộc sống bình yên” là một cuộc triển lãm ảnh rất đặc biệt. Được khai mạc trong những ngày nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước đang tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019), cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm về an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy cho toàn dân; huy động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động thiết thực, bổ ích trong công tác đảm bảo an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy; biểu dương, khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động. Triển lãm khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC trong đời sống xã hội, từ đó góp phần động viên, cổ vũ tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC trên mặt trận phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ”.

BTC trao giải cho tác giả có tác phẩm đoạt Giải Nhì. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho tác giả có tác phẩm đoạt Giải Nhì. Ảnh: Hoàng Huy

Trước đó, vào tháng 6/2019, báo Người Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên”. Trải qua gần 4 tháng, kể từ ngày phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 1600 tác phẩm của 169 tác giả đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã làm việc hết sức công tâm và chọn ra 56 tác phẩm xuất sắc tham dự triển lãm. Từ 56 tác phẩm được lựa chọn tham dự triển lãm, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 11 giải Khuyến khích (không có giải Nhất).

BTC trao giải cho 2 tác giả có tác phẩm đoạt Giải Ba. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho 2 tác giả có tác phẩm đoạt Giải Ba. Ảnh: Hoàng Huy

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho mọi người; đồng thời trang bị và cung cấp những kiến thức trực quan sinh động về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn cho mọi người thông qua hình ảnh từ các tác phẩm dự thi.

BTC trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải Khuyến Khích. Ảnh: Hoàng Huy

BTC trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải Khuyến Khích. Ảnh: Hoàng Huy

Với chủ đề “Vì cuộc sống bình yên”, các tác phẩm dự thi đã chuyển tải được thông điệp riêng mang hơi thở của cuộc sống, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu trong triển lãm là những bức ảnh đặc sắc ghi lại những khoảnh khắc xuất thần của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong chiến đấu với giặc lửa, giải cứu nạn nhân, thể hiện tinh thần quả cảm “Vì nước quên thân vì dân phục vụ” của cán bộ chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ… Một số tác phẩm cũng đã khắc họa sinh động cuộc sống của những người lính cứu hỏa trong tập luyện, nghỉ ngơi, cũng như cuộc sống đời thường…

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoàng Huy

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoàng Huy

Danh sách các tác phẩm đoạt giải:

Giải Nhì (2 tác phẩm):

+ Tác phẩm “Mãn nguyện” – tác giả Phạm Huy Đằng

+ Tác phẩm “Trên đường cứu nạn” – tác giả Lê Quý Trọng

Giải Ba (2 tác phẩm):

+ Tác phẩm “Chiến đấu với giặc lửa” – tác giả Nguyễn Vinh Hiển

+ Tác phẩm “Giải cứu nạn nhân” – tác giả Phạm Quyết Thắng

Giải Khuyến khích (11 tác phẩm):

+ Tác phẩm “Phút thư giãn sau giờ luyện tập” – tác giả Nguyễn Minh Hồng

+ Tác phẩm “Lính cứu hỏa” – tác giả Trung Hiếu

+ Tác phẩm “Tìm cách tiếp cận” – tác giả Trần Văn Minh

+ Tác phẩm “Các con đã bình yên” – tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn

+ Tác phẩm “Căng mình dập lửa Rạng Đông” – tác giả Nguyễn Phong Sơn

+ Tác phẩm “Bão lửa không lùi” – tác giả Huỳnh Mỹ Thuận

+ Tác phẩm “Người đi tìm sự sống” – tác giả Hoàng Ngọc Minh

+ Tác phẩm “Giúp dân sau lũ” – tác giả Đỗ Xuân Tâm

+ Tác phẩm “Các đồng chí cảnh sát PCCC & CNCH cứu cháu bé” – tác giả Công an phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

+ Tác phẩm “Dập lửa kịp thời” – tác giả Trần Hòa Kha

+ Tác phẩm “Trước giờ ra quân” – tác giả Công an Bạc Liêu

Triển lãm ảnh "Vì cuộc sống bình yên" sẽ diễn ra từ ngày 4/10/2019 đến ngày 6/10/2019, tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số tác phẩm đoạt giải được trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm “Mãn nguyện” – tác giả Phạm Huy Đằng

Tác phẩm “Mãn nguyện” – tác giả Phạm Huy Đằng

Tác phẩm “Trên đường cứu nạn” – tác giả Lê Quý Trọng

Tác phẩm “Trên đường cứu nạn” – tác giả Lê Quý Trọng

Tác phẩm “Giải cứu nạn nhân” – tác giả Phạm Quyết Thắng

Tác phẩm “Giải cứu nạn nhân” – tác giả Phạm Quyết Thắng

Tác phẩm “Chiến đấu với giặc lửa” – tác giả Nguyễn Vinh Hiển

Tác phẩm “Chiến đấu với giặc lửa” – tác giả Nguyễn Vinh Hiển

Tác phẩm “Bão lửa không lùi” – tác giả Huỳnh Mỹ Thuận

Tác phẩm “Bão lửa không lùi” – tác giả Huỳnh Mỹ Thuận

Hoàng Huy

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo