Tài sản của Elon Musk “bốc hơi” gần 6 tỷ USD sau vụ tai nạn xe Tesla

Thứ tư, 21/04/2021 08:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Elon Musk – CEO hãng xe điện Tesla – mới đây đã mất gần 6 tỷ USD do cổ phiếu của công ty này sụt giảm mạnh sau vụ tai nạn xe Tesla khiến hai người chết vào cuối tuần qua.

Tỷ phú Elon Musk mất gần 6 tỷ USD sau vụ tai nạn xe Tesla ở thành phố Houston, bang Texas. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Elon Musk mất gần 6 tỷ USD sau vụ tai nạn xe Tesla ở thành phố Houston, bang Texas. Ảnh: Getty.

Theo Bloomberg, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla đã lao dốc hơn 3,4% sau khi đóng cửa phiên hôm 19/4, khiến cho khối tài sản của tỷ phú Elon Musk mất 5,6 tỷ USD.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, hiện Elon Musk sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 171,4 tỷ USD, và hiện xếp thứ ba thế giới trong bảng danh sách những người giàu nhất thế giới, sau CEO Amazon Jeff Bezos (195,9 tỷ USD) và ông trùm thời trang người Pháp Bernard Arnault (180,3 tỷ USD).

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, sau Jeff Bezos (197 tỷ USD) và trước Bill Gates (146 tỷ USD).

Vụ việc diễn ra sau khi một vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày thứ Bảy tuần trước (17/4) khi một chiếc xe Tesla dòng Model S phiên bản 2019 đâm vào gốc cây tại thành phố Houston, bang Texas, khiến hai người thiệt mạng.

Theo các quan chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe đang vận hành tự động và không có người nào ngồi trên ghế lái. Trên xe có một người ngồi ở ghế hành khách phía trước và một người khác ở ghế sau. Chiếc xe đã lao đi với tốc độ cao ở khúc cua trước khi mất lái, lao ra khỏi đường và đâm vào gốc cây rồi bốc cháy ở thành phố Houston, bang Texas vào lúc 23h25’ đêm.

Trong một thông báo, ông Mark Herman – cảnh sát hạt Harris cho biết lực lượng cứu hộ đã mất khoảng 4 giờ đồng hồ để dập lửa và họ thậm chí phải liên hệ với Tesla để yêu cầu hỗ trợ.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, dù xe điện không nguy hiểm như xe chạy bằng khí đốt trong vụ cháy thông thường, nhưng do sử dụng pin lithium điện áp cao trong xe của Tesla đã cháy trở lại kể cả sau khi đám cháy ban đầu đã được dập tắt.

Đội cứu hộ mất khoảng 4 giờ đồng hồ để dập tắt lửa và liên hệ với Tesla. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, pin lithium điện áp cao trong xe có thể tự cháy lại ngay cả khi đám cháy ban đầu được dập tắt, vì vậy đội cứu hộ gặp khó khăn để dập lửa.

Autopilot có an toàn?

Hiện trường vụ tai nạn xe Tesla khiến hai người thiệt mạng đêm ngày 19/4. Ảnh: CBS.

Hiện trường vụ tai nạn xe Tesla khiến hai người thiệt mạng đêm ngày 19/4. Ảnh: CBS.

Vụ tai nạn xe trên đã làm dấy lên nhiều quan ngại về tính năng lái bán tự động (Autopilot) của các mẫu xe điện Tesla. Hiện tại, các nhà chức trách vẫn chưa xác định được liệu vào thời điểm xảy ra tai nạn, tính năng này của xe Tesla có đang hoạt động hay không. Tuy nhiên, hệ thống lái bán tự động của các mẫu xe điện Tesla đã đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau khi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến hãng xe này trong những tháng gần đây.

Vào tháng trước, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết đã mở 27 cuộc điều tra liên quan đến các vụ tai nạn của Tesla.

Vào ngày 19/4, cơ quan này cũng khẳng định sẽ điều tra vụ tai nạn ở thành phố Houson.  Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) và Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) là hai cơ quan giám sát liên bang hiện đang điều tra vụ việc. Cảnh sát bang Texas cho biết sẽ sớm thực hiện lệnh khám xét Tesla Inc. nhằm thu thập dữ liệu từ chiếc xe gặp tai nạn.

Đến nay, Tesla – hãng xe không có bộ phận quan hệ truyền thông – vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì sau vụ tai nạn tại Houston. Trước đây, Tesla và CEO của hãng Elon Musk từng nhiều lần quảng cáo về tính an toàn của xe Tesla và tính năng tự hành Autopilot.

Vào chiều hôm 19/4, tỷ phú Musk đã đăng lên mạng xã hội Twitter, khẳng định rằng các dòng xe điện của Tesla với tính năng tự lái Autopilot rất hiệu quả khi “ít gặp tai nạn hơn gần 10 lần” so với các loại xe thông thường.

Trên trang web chính thức của mình, hãng xe điện Tesla cũng đưa ra cảnh báo cho rằng hệ thống hỗ trợ lái xe của các dòng xe không đồng nghĩa với việc xe có thể tự động lái hoàn hoàn mà vẫn cần người lái giám sát. Tuy nhiên, dư luận hiện đang chỉ trích cách Tesla quảng bá lại khiến nhiều người hiểu lầm về khả năng tự lái của phương tiện của hãng.  Những hình ảnh và đoạn video do camera giám sát ghi lại thường thấy những chiếc xe của Tesla chạy trên đường trong khi người lái xe đang ngủ hoặc không đặt tay trên vôlăng trong một khoảng thời gian dài.

Theo một báo cáo của Reuters, tính năng lái bán tự động Autopilot là nguyên nhân đằng sau ít nhất 3 vụ tai nạn gây chết người tại Mỹ từ năm 2016 đến nay.

Dự kiến, công ty xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị tung ra bản cập nhật giúp xe “tự lái hoàn toàn”, tương đương với cấp độ tự lái thứ 5, mức thang cao nhất trong phân cấp mức độ hoàn thiện của công nghệ xe tự lái hiện nay.

                                                                    Hương Vũ

Tin khác

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm