Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền

Tham dự buổi lễ ra mắt có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng một số lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm…

tap chi suc khoe tre em tiep tuc doi moi manh me dap ung yeu cau cong tac thong tin tuyen truyen hinh 1

Nhà báo Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Tâm

Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà báo Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em cho biết, Tạp chí Sức khỏe trẻ em tiền  thân là Tạp chí Tình thương và Cuộc sống. Kể từ số đầu, tháng 9 năm 2003, sau 21 năm hình thành và phát triển đã từng bước hoàn thành được sứ mệnh của mình là tuyên truyền, vận động những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình mới, nhất là công nghệ làm báo hiện đại 4.0, đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ Tạp chí hơn nữa, mới có thể đáp ứng yêu cầu tuyên truyền…Xuất phát từ bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2024, Ban biên tập Tạp chí đã triển khai xây dựng Đề án đổi mới, đổi tên Tạp chí Tình thương và Cuộc sống thành Tạp chí Sức khỏe trẻ em.

Và với sự quan tâm, giúp đỡ của Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan, ngày 06/10/2024 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành giấy phép hoạt động cho Tạp chí Sức khỏe trẻ em với hai loại hình báo chí: tạp chí in và tạp chí điện tử. Đây có thể được coi là dấu mốc phát triển quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình đi lên của Tạp chí sau hơn 21 năm hình thành và phát triển.

tap chi suc khoe tre em tiep tuc doi moi manh me dap ung yeu cau cong tac thong tin tuyen truyen hinh 2

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trao Quyết định về hoạt động cho Tạp chí. Ảnh: Lê Tâm

Với thông điệp “Vì nụ cười trẻ em”, TS Trần Doãn Tiến cho biết: "Sứ mệnh và mục tiêu quan trọng của Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em trong thời gian tới và trong lộ trình phát triển 10 năm tới là tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phản biện các chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật".

Toàn bộ hoạt động của Tạp chí sẽ kiên trì thể hiện một thông điệp truyền thông hết sức nhân văn – “Tạp chí Sức khỏe Trẻ em - Vì nụ cười trẻ em”, nhằm lan tỏa đến với đông đảo công chúng, bạn đọc, nhất là đối với trẻ em nói chung và hơn 4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trên 2 triệu trẻ em khuyết tật. Vì vậy, Tạp chí sẽ đổi mới đồng bộ, toàn diện về hình thức, nội dung trên cả hai ấn phẩm in và điện tử.

Điểm nhấn tạo bước đột phá trong lộ trình phát triển trong thời gian tới của Tạp chí là ưu tiên thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ấn bản điện tử bao gồm hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh với giao diện, công nghệ, ứng dụng, tiện ích hiện đại như trí tuệ công nghệ nhân tạo AI, các tiện ích làm báo, tạp chí mới đa nền tảng, báo chí di động, báo chí dữ liệu...

tap chi suc khoe tre em tiep tuc doi moi manh me dap ung yeu cau cong tac thong tin tuyen truyen hinh 3

Các đại biểu bấm nút khai trương bộ mới Tạp chí Sức khoẻ trẻ em. Ảnh: Lê Tâm

Tổng biên tập Trần Doãn Tiến hy vọng, với sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân trong những năm tới, cùng với những tấm lòng nhân văn, nhiệt huyết, tích cực vì cộng đồng, vì nụ cười trẻ em, những người làm Tạp chí sẽ vững vàng bước tới một chặng đường phát triển mới tự tin, năng động và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh chúc mừng Tạp chí, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên của Tạp chí: "Sự ra đời của Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em là đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt hiện nay có hơn 2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đây đồng thời là đối tượng chính để Tạp chí thực hiện tốt nhiệm vụ của mình".

Nói về bối cảnh phát triển báo chí trong nước hiện nay, nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng: "Làm báo trong kỷ nguyên hiện nay có những khó khăn riêng, chưa bao giờ chúng ta vấp phải sự cạnh tranh thông tin như hiện nay, trong đó có cạnh tranh thông tin từ các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên người làm báo hiện nay cũng có nhiều công cụ, phần mềm hỗ trợ như AI, ChatGPT,... nhiều thiết bị hỗ trợ tác nghiệp khác, nhưng điều này cũng đòi hỏi người làm báo phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

tap chi suc khoe tre em tiep tuc doi moi manh me dap ung yeu cau cong tac thong tin tuyen truyen hinh 4

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Tâm

Nhân dịp này, nhà báo Lê Quốc Minh đánh giá cao những nỗ lực của Tạp chí trong thời gian vừa qua, với gần 20 cán bộ, phóng viên những đã nỗ lực duy trì việc phát triển báo in, báo điện tử, song ngữ… Nhà báo Lê Quốc Minh tin tưởng với kinh nghiệm, chuyên môn cao cùng sự đoàn kết tập thể, Tạp chí sẽ tiếp tục đi sâu vào nội dung của ngành, lĩnh vực, tiếp tục có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí truyền cảm hứng, về các tấm gương trẻ em, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Tạp chí tiếp tục đề cao tính nhân văn trong từng bài viết, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động xã hội ý nghĩa, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa yêu thương và sự sẻ chia đến cộng đồng.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng yêu cầu Tạp chí đóng vai trò làm cầu nối giữa các nhà khoa học, các tổ chức nhân đạo, độc giả trong và ngoài nước.., nâng cao chất lượng truyền thông đối với công ước Liên hợp quốc và hợp tác quốc tế về quyền trẻ em trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng… Luôn coi trọng xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đội ngũ cộng tác viên có tính chuyên nghiệp cao, có đạo đức, bản lĩnh chính trị, giàu kinh nghiệm, tâm huyết, được đào tạo bài bản và tuân thủ pháp luật.

tap chi suc khoe tre em tiep tuc doi moi manh me dap ung yeu cau cong tac thong tin tuyen truyen hinh 5

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Tâm

Tại buổi lễ, các đại biểu bấm nút khai trương bộ mới Tạp chí Sức khoẻ trẻ em. Việc ra mắt Bộ mới của Tạp chí Sức khoẻ trẻ em là một bước phát triển mới và cũng là lời cam kết mạnh mẽ về sứ mệnh của báo chí trong việc đồng hành, bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Những mầm xanh tương lai của đất nước.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: