Tập đoàn nhôm Kam Kiu, Hồng Kông (Trung Quốc) muốn đầu tư nhà máy trị giá 100 triệu USD tại Nam Định

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tập đoàn Harley Lei trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Nam Định đã đón tiếp chu đáo, tạo thuận lợi tối đa cho Tập đoàn tiếp cận, tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại Nam Định; đồng thời giới thiệu sơ bộ về quy mô, vị thế và định hướng phát triển của Tập đoàn.

Theo ông Harley Lei, tại Nam Định, Tập đoàn có nhu cầu sử dụng 12-20ha đất để đầu tư nhà máy sản xuất phụ kiện nhôm cho các thiết bị điện tử, thiết bị thông minh (điện thoại, màn hình máy tính, loa, đồng hồ) và phụ tùng ô tô với tổng mức đầu tư dự kiến 100 triệu USD.

tap doan nhom kam kiu hong kong trung quoc muon dau tu nha may tri gia 100 trieu usd tai nam dinh hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tiếp và làm việc với Tập đoàn nhôm Kam Kiu, Hồng Kong (Trung Quốc).

Đây là dự án đầu tiên của Tập đoàn tại nước ngoài nên Tập đoàn đã tìm hiểu kỹ tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam và thống nhất quyết định sẽ đầu tư tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định.

Tập đoàn mong muốn đến tháng 5/2025 sẽ hoàn tất đầu tư nhà máy và đưa vào vận hành, sản xuất; do vậy đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện thuận lợi các phần việc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng.

Trong đó, đề xuất tỉnh chú trọng hỗ trợ Tập đoàn về cung ứng các dịch vụ phụ trợ để bảo đảm vận hành sản xuất gồm: điện, khí tự nhiên LNG, nước sạch, xử lý nước thải... Tập đoàn cũng nhấn mạnh, các sản phẩm do Tập đoàn sản xuất và các đối tác sử dụng sản phẩm này đòi hỏi quy trình sản xuất chặt chẽ đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, vì vậy toàn bộ dự án đầu tư tại Nam Định sẽ được Tập đoàn sử dụng hệ thống thiết bị mới, công nghệ hiện đại nhất.

tap doan nhom kam kiu hong kong trung quoc muon dau tu nha may tri gia 100 trieu usd tai nam dinh hinh 2

Lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng Tập đoàn nhôm Kam Kiu, Hồng Kong (Trung Quốc) bức ảnh Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc hoan nghênh việc Tập đoàn Kam Kiu quyết định lựa chọn Nam Định để đầu tư dự án đầu tiên tại nước ngoài với hệ thống công nghệ cao, thiết bị hiện đại, bảo vệ môi trường.

Quyết định đầu tư của Tập đoàn góp phần thể hiện sự tích cực thúc đẩy mối quan hệ toàn diện, “4 tốt” của Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời cũng sẽ đem đến nhiều thuận lợi trong giao dịch, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư bởi tỉnh Nam Định và Việt Nam đã và đang là điểm đến đầu tư của nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước ngoài, trong đó có cả các đối tác của Kam Kiu.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cũng cho biết thêm, hiện tại, Nam Định đang có 1 số Tập đoàn, doanh nghiệp của Trung Quốc và của nhiều quốc gia trên thế giới mới hoàn tất đầu tư, đưa nhà máy vào hoạt động như Tập đoàn Quanta Computer Inc của Đài Loan (Trung Quốc), Công ty TNHH TOP TEXTILES thuộc tập đoàn Toray (Nhật Bản); đây cũng là những minh chứng tích cực cho năng lực của tỉnh có thể sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc cũng chia sẻ khái quát các tiềm năng lợi thế và tinh thần chủ động cung ứng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư của tỉnh Nam Định. Trong đó nhấn mạnh, Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra không gian mới để thu hút đầu tư phát triển tỉnh.

Tại Nam Định nói riêng và Việt Nam nói chung đang thực hiện chủ trương của Chính phủ Việt Nam về khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất khai thác điện mặt trời để sử dụng; bên cạnh đó Nam Định cũng đã quy hoạch và đang thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư các dự án điện LNG để chủ động nguồn năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp đang ngày một nhanh, mạnh hơn. Vì vậy, đối với các dịch vụ phụ trợ để Tập đoàn vận hành sản xuất hiệu quả, tỉnh Nam Định cam kết bảo đảm cung cấp đầy đủ, đạt chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Tỉnh Nam Định thực hiện minh bạch thủ tục hành chính và đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tỉnh sẽ giao ngành chức năng liên quan và lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc, hỗ trợ Tập đoàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc liên quan trong đầu tư dự án tại Nam Định để nhà đầu tư có thể đưa nhà máy vào hoạt động vào tháng 5/2025 theo tiến độ đề xuất. Riêng việc cấp giấy phép đầu tư tỉnh đảm bảo sẽ hoàn tất trong vòng 36 tiếng khi nhà đầu tư đã bảo đảm cung cấp hồ sơ đầy đủ.

Tập đoàn nhôm Kam Kiu được thành lập từ năm 1983 tại Hồng Kông (Trung Quốc), chuyên sản xuất linh kiện từ nhôm ứng dụng cho các thiết bị điện tử, thiết bị thông minh và phụ tùng ô tô.

Tập đoàn đã niêm yết trên sàn Chứng khoán; luôn tích cực nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm nên đã từng bước xây dựng phát triển thương hiệu ở tầm đa quốc gia.

Hiện, Tập đoàn có nhà máy sản xuất ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); đã có phòng giao dịch tại Macao, New Zealand, Bắc Mỹ; đã không ngừng chiếm lĩnh thị trường quốc tế với nhiều đối tác là các nhà sản xuất thiết bị điện tử thông minh, máy tính, điện thoại di động, sản xuất ô tô... quy mô lớn, thương hiệu toàn cầu như Apple (Mỹ); Volkswagen (Đức); Samsung (Hàn Quốc); Lenovo, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, BYD, GAC, Geely (Trung Quốc).

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: