Các hình ảnh từ Maxar Technologies cho thấy một bệ phóng tại Cảng vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan của Iran. Một bộ hình ảnh khác cho thấy một tên lửa trên một thiết bị vận tải, chuẩn bị được nâng lên và đưa lên tháp phóng. Một hình ảnh sau đó vào chiều thứ Ba cho thấy tên lửa dường như đang ở trên tháp.
Hình ảnh vệ tinh này cho thấy một tên lửa đang chuẩn bị được dựng lên tại bệ phóng ở Trung tâm vũ trụ Imam Khomeini về phía đông nam Semnan, Iran vào thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Maxar
Iran không thừa nhận một vụ phóng sắp tới tại cảng vũ trụ và phái bộ của nước này tại Liên Hợp Quốc ở New York đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước IRNA hồi tháng 5 cho biết Iran có thể sẽ có 7 vệ tinh sản xuất trong nước sẵn sàng phóng vào tháng 3 năm 2023.
Không rõ khi nào vụ phóng sẽ diễn ra, mặc dù việc dựng tên lửa thường có nghĩa là một vụ phóng sắp xảy ra. Các quan chức Mỹ tại Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi về việc chuẩn bị phóng.
Trong thập kỷ qua, Iran đã đưa một số vệ tinh có tuổi thọ ngắn lên quỹ đạo và năm 2013 đã phóng một con khỉ vào không gian. Tuy nhiên, chương trình đã gặp những rắc rối gần đây. Đã có 5 lần phóng thất bại liên tiếp đối với chương trình Simorgh, một loại tên lửa mang vệ tinh. Các nhà chức trách cho biết một vụ hỏa hoạn tại Sân bay vũ trụ Imam Khomeini vào tháng 2 năm 2019 cũng khiến 3 nhà nghiên cứu thiệt mạng.
Tuy nhiên, nhiều khả năng Iran đang chuẩn bị cho một vụ phóng khi căng thẳng gia tăng trong những ngày gần đây về chương trình hạt nhân của Tehran. Iran được cho rằng đã loại bỏ 27 camera giám sát của IAEA khỏi các địa điểm hạt nhân của mình. Iran bị cáo buộc đang làm giàu uranium gần với cấp độ vũ khí hơn bao giờ hết.
Mai Vân (theo SCMP)