Thái Lan yêu cầu cách ly tất cả du khách đến từ châu Phi

(CLO) Ngày 29/11, Thái Lan ban hành quy định yêu cầu những người đến từ các quốc gia ở châu Phi không thuộc diện cấm nhập cảnh vẫn phải cách ly trong 14 ngày và được xét nghiệm COVID-19 nhiều lần.

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 29/11, các quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận 21.282 ca mắc COVID-19 và 428 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch hiện vượt 14.028.000 ca, trong đó trên 291.300 người tử vong.

Trong ngày 29/11, có 8/10 nước thành viên ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới; 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam.

thai lan yeu cau cach ly tat ca du khach den tu chau phi hinh 1

Khách du lịch tại Lamphun, Thái Lan ngày 25/10/2021. Ảnh: THX

Ngày 29/11, nhà chức trách Thái Lan đã ban hành quy định yêu cầu những người đến từ các quốc gia ở châu Phi không thuộc diện cấm nhập cảnh vẫn phải cách ly trong 14 ngày và được xét nghiệm COVID-19 nhiều lần trong bối cảnh toàn thế giới lo ngại về biến thể mới Omicron.

Trợ lý của người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) Apisamai Srirangson cho biết khách quốc tế sẽ không được phép vào nước này nếu đến từ 8 quốc gia châu Phi là Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe từ ngày 2/12.

Những người đến từ các quốc gia châu Phi khác sẽ được cách ly tại các cơ sở được chỉ định trong 14 ngày và được xét nghiệm COVID-19 ba lần. Những người đã đến Thái Lan từ ngày 15/11 và đã rời khỏi khu cách ly trước 14 ngày sẽ được truy vết và theo dõi cho đến ngày thứ 14.

Tuy nhiên, bà Apisamai cho hay, từ ngày 1 đến 27/11, đã có hơn 1.000 người đến Thái Lan từ miền Nam châu Phi và không ai có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly.

Về tình hình COVID-19, ngày 29/11 ở Thái Lan đã ghi nhận thêm 4.753 ca mắc mới cùng với 27 ca tử vong, nâng tổng số các ca COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nước này tới nay lên 2.111.566 ca, trong đó có 20.734 người thiệt mạng.

Từ khi Thái Lan mở cửa cho du khách nước ngoài ngày 1/11, đã có 122.398 người đến nước này bằng đường hàng không và chỉ có 16 người trong số đó được xác nhận mắc COVID-19, chiếm 0,13%.

Mặc dù biến thể mới Omicron được phát hiện, kể từ tháng 12 tới, Thái Lan sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển, thay đổi phương pháp xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch bằng đường hàng không và cho phép khách du lịch đến thăm nhiều tỉnh hơn.

Tại Philippines, ngày 29/11 nước này đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 9 triệu người dân nước này chỉ trong 3 ngày với sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh và hàng nghìn tình nguyện viên trong bối cảnh mối lo ngại về biến thể Omicron ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại một trung tâm tiêm chủng ở phía Đông thủ đô Manila, Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định đây là chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất và dự kiến sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất tại nước này.

Theo người đứng đầu cơ quan phụ trách tiêm chủng Philippines, Carlito Galvez, với chiến dịch tiêm chủng này, số người được tiêm chủng trong 1 ngày của Philippines sẽ tăng gần gấp 4 lần so với con số trung bình của toàn tháng 11.

Đến nay, Philippines chưa phát hiện bất cứ ca nhiễm Omicron nào, tuy nhiên Philippines là một trong các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng nhất khu vực Đông Nam Á, trong khi chương trình tiêm chủng lại chậm hơn so với nhiều nước láng giềng. Đến nay, mới chỉ có 1/3 trong tổng số 110 triệu dân số nước này đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 mới trung bình mỗi ngày của Philippines trong tháng 11 đã giảm còn 1.644 ca, từ 18.579 ca/ngày trong tháng 9. Nhờ những diễn biến tích cực này, Philippines dần khôi phục hoạt động kinh tế, đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: