Thành công của Hội Báo toàn quốc 2024 thể hiện rõ tinh thần đoàn kết giữa báo chí-cơ quan chỉ đạo-doanh nghiệp-công chúng

Chủ nhật, 17/03/2024 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/3, Hội Báo toàn quốc năm 2024 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã bế mạc. Sau 3 ngày diễn ra (từ 15/3/2024 đến 17/3/2024), sự kiện lớn nhất của giới báo chí cả nước đã thành công tốt đẹp.

Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024 của ông Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

thanh cong cua hoi bao toan quoc 2024 the hien ro tinh than doan ket giua bao chi co quan chi dao doanh nghiep cong chung hinh 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các vị đại biểu dự Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Kính thưa đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM.

Thưa toàn thể các đồng chí, đồng nghiệp và công chúng cả nước

thanh cong cua hoi bao toan quoc 2024 the hien ro tinh than doan ket giua bao chi co quan chi dao doanh nghiep cong chung hinh 2

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Hội Báo toàn quốc năm 2024 đã mang đến cho công chúng và các nhà báo – hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng cao.

Sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi và hào hứng, Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP HCM tổ chức, với sự chỉ đạo và phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành công tốt đẹp. 

Lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại phía Nam đất nước, với quy mô, tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác tổ chức, nhưng với quyết tâm đổi mới cùng sự ủng hộ, phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị cùng các cấp Hội Nhà báo, ngày hội của những người làm báo cả nước đã đi đến hồi kết trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Hội Báo đã thu hút 120 gian trưng bày các sản phẩm báo chí tiêu biểu của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, hơn 300 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí. Đây thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước.

Đây cũng là lần đầu tiên có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng những bản sắc riêng của từng địa phương, đã đem đến thêm sự phong phú, sinh động cho Hội Báo.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 đã mang đến cho công chúng và các nhà báo – hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng cao. Đặc biệt, Diễn đàn báo chí toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dạn kinh nghiệm trong nước và các chuyên gia truyền thông có uy tín, tập trung vào các chủ đề nóng, có tính cấp bách mà lý luận và thực tiễn báo chí Việt Nam cần nhận diện và tìm giải pháp, như: Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; Báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội; Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại A.I; Phát thanh năng động trong môi trường số; Mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo…; 

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa văn nghệ của sinh viên các trường Đại học báo chí với chủ đề “Thanh niên Việt Nam – Khát vọng Hùng Cường”, Giải Bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận… cùng các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc của Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh của TP HCM đã tô thêm sắc màu cho ngày Hội. 

thanh cong cua hoi bao toan quoc 2024 the hien ro tinh than doan ket giua bao chi co quan chi dao doanh nghiep cong chung hinh 3

Quang cảnh lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Hội Báo toàn quốc 2024 đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự Lễ bế mạc, thăm các gian trưng bày, động viên các đơn vị tham dự Hội Báo.

Trong 3 ngày vừa qua, Hội Báo toàn quốc 2024 cũng được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, UBND TP HCM và một số địa phương, các nhà báo lão thành cùng nhiều vị khách quốc tế đến xem và giao lưu với những người làm báo tại Hội Báo. Hàng ngàn nhà báo, nhiều ngàn lượt công chúng báo chí đến xem và thưởng thức những ấn phẩm báo chí đặc sắc; khán giả, bạn đọc, bạn nghe đài đã tham gia nhiều phiên tại Diễn đàn báo chí toàn quốc; thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi động, hấp dẫn. Tinh thần tương tác, giao lưu trong các sự kiện của Hội Báo đã gia tăng sự kết nối những người làm báo với nhau, kết nối các cơ quan báo chí với nhau và với công chúng báo chí, tăng thêm sự gần gũi giữa nhà báo và bạn đọc. Đây cũng chính là nét đẹp đặc trưng của Hội Báo toàn quốc được thể hiện rõ nét từ nhiều năm nay. 

Thành công của Hội Báo toàn quốc năm nay thể hiện rõ kết quả của tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; giữa các cấp Hội Nhà báo; giữa báo chí - doanh nghiệp - công chúng. Chúng ta cùng nhau chung sức, đồng lòng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong báo chí, cùng nhau nắm thời cơ, cùng gắng sức cộng tác để vượt qua khó khăn thách thức, hướng tới một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, nhằm phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng là chính là thông điệp của Hội Báo toàn quốc năm nay: “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa độc giả, khán thính giả cả nước!

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã chấm và quyết định:

- Trao 01 giải A, 03 giải B, 06 giải C, 05 giải Khuyến khích đối với Giải Phát thanh Tết ấn tượng; 

- Trao 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C, 09 giải Khuyến khích đối giải Chương trình truyền hình Tết ấn tượng;

- Trao 01 giải A, 03 giải B, 06 giải C, 09 giải Khuyến khích đối với giải Giao diện báo điện tử Tết ấn tượng; 

- Trao 03 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 29 giải Khuyến khích đối với giải Bìa báo tết ấn tượng ấn tượng;

- Trao 05 giải A, 15 giải B, 26 giải C và 36 giải Khuyến khích đối với giải Gian trưng bày ấn tượng.

Ban Tổ chức Hội báo cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, TP HCM, các địa phương đến thăm và giao lưu, chia sẻ với những người làm báo. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị đã phối hợp tham gia Hội báo một cách chặt chẽ, hiệu quả. Trân trọng cám ơn các đối tác, và đặc biệt gửi lời cám ơn sâu sắc đến công chúng báo chí cả nước, những người luôn đón đọc, nghe, xem, những người đã tham gia, đã ủng hộ và đóng góp ý kiến cho trước, trong và sau Hội Báo năm 2024 và các năm trước.

Trân trọng cám ơn Hội Nhà báo các địa phương, các cơ quan báo chí, các bộ phận giúp việc… đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, để chúng ta cùng đạt được thành công của Hội Báo hôm nay. Xin trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các lãnh đạo, các đồng nghiệp cùng đông đảo công chúng TP HCM và cả nước lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Và như một nét đẹp truyền thống, Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ dành toàn bộ ấn phẩm tham dự Hội Báo trao tặng các chiến sĩ bộ đội hải quân và biên phòng.

Xin hẹn gặp lại vào Hội Báo toàn quốc năm sau, năm 2025 - kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam!

Trân trọng cám ơn!

*Tiêu đề bài viết do Báo Nhà báo & Công luận đặt

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội