(CLO) Với danh nghĩa là nạo vét, khơi thông dòng chảy, gia cố bờ vai tả tại lòng hồ Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, dự án đang để lại nhiều điều tiếng trái chiều trong dư luận.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án cải tạo đường cứu hộ tràn, gia cố bờ vai tả tràn xả lũ và nạo vét lòng hồ Mậu Lâm, tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 03/02/2017, do Công ty TNHH xây dựng Trường Minh triển khai.
Mục tiêu là nạo vét lòng hồ Mậu Lâm để tăng khả năng trữ nước của hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nạo vét các khe suối Ông Ai, khe Trắng để thông dòng chảy. Thời gian thực hiện dự án kéo dài 5 năm, được tính từ tháng 02/2017 đến tháng 02/2022.
Theo đó, chủ đầu tư buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng tiến độ nạo vét không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới cho 380 ha lúa, màu và đảm bảo công tác phòng, chống lụt, bão hàng năm; đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và công tác an toàn giao thông; báo cáo với chủ đập (Công ty TNHH MTV Sông Chu) để thực hiện giám sát quá trình thi công; có cam kết với địa phương trong việc duy tu, tu sửa, hoàn trả các tuyến đường dân sinh phục vụ vận chuyển đất, cát; nạo vét lòng hồ Mậu Lâm theo đúng phương án được UBND tỉnh chấp thuận.
Định kỳ 6 tháng và hàng năm phải báo cáo kết quả thực hiện phương án cải tạo đường cứu hộ tràn, gia cố bờ vai tả tràn xả lũ và nạo vét lòng hồ Mậu Lâm với UBND tỉnh (qua Sở NN&PT NT); Công ty TNHH MTV Sông Chu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai thực hiện nạo vét, Cty Trường Minh vẫn chưa thực hiện đúng như phương án đề ra. Theo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện phương án nạo vét lòng hồ Mậu Lâm gần đây nhất của huyện Như Thanh cho thấy: tiến độ thực hiện dự án của Cty Trường Minh rất chậm (theo báo cáo của Cty khối lượng thực hiện ước đạt 55% kế hoạch). Trong đó, khu vực nạo vét khe suối Ông Ai, chủ đầu tư đã nạo vét vào phạm vi của mái ta luy ở các vị trí tại cọc số 21 - 22 và cọc từ 27 - 30.
Tại cọc số 21 - 22, cọc số 31 - 32 độ sâu nạo vét sâu hơn so với thiết kế từ 0,5 – 0,7 m; tại vị trí cọc số 24 chủ đầu tư đã bóc phong hoá nhưng không tiến hành đổ thải vào vị trí quy định (đổ đất thải lên phần đất của các hộ dân bên bờ khe); tại nhiều vị trí nạo vét chủ đầu tư chưa san lấp hoàn trả lại mặt bằng và chưa vuốt mái ta luy chống sạt lở sau khi thực hiện nạo vét tận thu vật liệu cát sỏi.
Chủ đầu tư chưa tổ chức cắm mốc phạm vi nạo vét tại lòng hồ Mậu Lâm trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tại vị trí tập kết các bãi vật liệu như cầu Đồng Vinh, suối Khe Ông Ai, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp và quy trình bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án như: chưa có hệ thống rãnh thoát nước, hố ga xung quanh bãi tập kết vật liệu và trong quá trình vận chuyển sản phẩm (đất, cát), chủ đầu tư chưa thực hiện tốt các quy định bảo vệ môi trường.
Do đó, Phòng TN&MT đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện Như Thanh: "chỉ đạo Cty TNHH xây dựng Trường Minh khẩn trương khắc phục triệt để những tồn tại xong trước ngày 20/11/2021. Nếu quá thời gian nêu trên mà chủ đầu tư chưa khắc phục xong các tồn tại, hạn chế nêu trên đề nghị Chủ tịch UBND huyện báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét, giải quyết”.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, phương án nạo vét lòng hồ Mậu Lâm được phê duyệt thực hiện trong vòng 5 năm. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 02/2017 và kết thúc vào tháng 02/2022, nhưng báo cáo của chủ đầu tư (Cty Trường Minh) với cơ quan chức năng, khối lượng thực hiện đến nay mới ước đạt 55% kế hoạch.
Vì chưa giải quyết, xử lý được những sai phạm trong quá trình thực hiện phương án khai thác và những hạn chế tồn tại mà người dân phản ánh. Gần đây, tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh Khoá VI, năm 2021, cử tri xã Mậu Lâm, Phú Nhuận tiếp tục đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá thực tế kết quả việc nạo vét lòng hồ Mậu Lâm của Công ty TNHH xây dựng Trường Minh có đúng với phương án ban đầu hay chỉ để tận thu cát sỏi. Nếu không có hiệu quả đề nghị UBND huyện báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá thu hồi dự án.
Theo quan sát của Phóng viên báo Nhà báo & Công luận tại khu vực bãi bồi và lòng hồ Mậu Lâm vào sáng ngày 14/10/2021 cho thấy, lượng máy móc, phương tiện, dụng cụ phục vụ cho hoạt động nạo vét, khai thác cát đang tập trung tại đây như: xà lan có trang bị ống hút, máy đẩy công suất lớn dưới lòng khe; máy xúc; máy múc và nhiều phương tiện khác như hệ thống máy sàng, đãi đất, sỏi, cát và bãi tập kết cát với khối lượng lớn.
Sáng 15/10, thông tin về những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện phương án nạo vét lòng hồ Mậu Lâm tới ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh với mong muốn nhận được thông tin về các hướng xử lý vụ việc theo những ý kiến của cử tri về tính khả thi từ nạo vét lòng hồ Mậu Lâm, nhưng ông Dũng đã cáo bận và hẹn Phóng viên vào một dịp khác.
Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
(CLO) Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (Công ty CMC) với vai trò liên danh hoặc độc lập đã trúng gần 500 gói thầu, tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó nhiều gói thầu có liên quan đến ngân sách Nhà nước liên tục trúng thầu sát giá.
(CLO) Công trình vi phạm trật tự xây dựng, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân nhưng không được UBND phường Mễ Trì, UBND quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) xử lý triệt để đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm của chính quyền cơ sở, liệu có hay không sự “bao che” cho vi phạm?
(CLO) Được ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc chi cả trăm tỷ đồng cho việc mua sắm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc có nhiều dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu khi trang thiết bị trúng thầu có giá cao nhiều lần so với đơn giá nhập khẩu.
(NB&CL) Sau thời gian dài được xây dựng, nhiều hạng mục tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Tĩnh đã xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác. Vận động viên phải tập luyện trong phòng tập, nhà để xe cũ kỹ, dột nát nên cần sớm được đầu tư, nâng cấp.
(NB&CL) Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức thi công xây dựng công trình khủng trên diện tích hàng nghìn mét vuông với mục đích đào tạo lái xe ô tô mà không xin cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, từ khi phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đến nay đã hơn 2 năm, vi phạm chưa bị xử lý một cách quyết liệt.