Thắt chặt hợp tác tư pháp, giữ vững an ninh biên giới Việt Nam - Trung Quốc

vn-tr-toa-an-bien-gioi-3-.jpg
Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam và ông Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Ảnh: Báo Công lý

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và đồng chí Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ, các thành viên Đoàn Trung Quốc cùng lãnh đạo Tòa án nhân dân các tỉnh có đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Giữ vững ổn định tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Tại hội đàm, Chánh án hai bên đồng khẳng định hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao hai nước là bộ phận cấu thành quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng thời, hai bên tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và thiết thực, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

vn-tr-toa-an-bien-gioi-8-.jpg
Hội đàm giữa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và đồng chí Trương Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc. Ảnh: Báo Công lý

Hai bên cũng khẳng định Tòa án nhân dân giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương và ổn định xã hội - những giá trị cốt lõi của một quốc gia phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động xét xử độc lập, khách quan và nghiêm minh, Tòa án góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh các nội dung trao đổi, Chánh án Tòa án Nhân dân hai nước đã chia sẻ kết quả công tác cải cách tư pháp hiện nay và cho ý kiến về việc đề nghị Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn tư pháp Trung Quốc - ASEAN lần thứ tư trong năm 2026.

Sau hội đàm, đại biểu hai bên đã tiến hành Hội nghị và thảo luận 4 chủ đề gồm: Đánh giá tình hình hợp tác giữa Tòa án nhân dân các tỉnh đường biên trên cơ sở kết quả Hội nghị lần thứ nhất; Kinh nghiệm xét xử các vụ án buôn lậu, mua bán người qua biên giới gắn với mục tiêu phòng ngừa và đấu tranh loại tội phạm này; Chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tòa án và ngoài Tòa án; Nghiên cứu việc thiết lập cơ chế hợp tác thu thập chứng cứ các vụ án dân sự và thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng cho biết trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình vi phạm, tội phạm mang tính quốc tế và xuyên quốc gia như hiện nay, hơn bao giờ hết, Tòa án hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng nhau hoàn thành tốt trọng trách của mình, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và cho rằng hội nghị hôm nay cũng nhằm hướng đến mục đích đó.

Sự kiện này có ý nghĩa to lớn, là dấu mốc cho sự phát triển sâu rộng hơn trong quan hệ hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước, đồng thời đưa quan hệ hợp tác tư pháp lên tầm cao mới, tương xứng với nội hàm mới, định vị mới của quan hệ hai nước chúng ta,” Chánh án Nguyễn Văn Quảng nói.

kl.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Báo Công lý.

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, các hoạt động hợp tác của Toà án nhân dân hai nước không ngừng phát triển ở cấp trung ương và địa phương. Sự hợp tác chặt chẽ của Tòa án hai nước để giải quyết hiệu quả các vấn đề xuyên quốc gia trong lĩnh vực dân sự, thương mại và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm không chỉ đã, đang và sẽ có tác động tích cực đối với tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của mỗi nước mà còn góp phần giữ vững ổn định tại khu vực biên giới và thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Hoàn thành xuất sắc hơn nữa vai trò “bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân nhấn mạnh, hợp tác tư pháp Việt Nam - Trung Quốc đã duy trì ổn định, hiệu quả trong nhiều năm với các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và hội thảo chuyên môn ngày càng sâu rộng và Hội nghị lần thứ nhất năm 2023 đã trở thành hình mẫu trong hợp tác.

fj.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Công lý.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đề xuất tiếp tục tăng cường tin cậy tư pháp và chia sẻ kinh nghiệm xét xử; duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, mở rộng hợp tác sang lĩnh vực Tòa án số, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và chuyển hóa các nhận thức chung thành hành động cụ thể thông qua nghiên cứu ký kết văn bản hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết tội phạm xuyên biên giới.

fs.jpg
Lễ ký Thông cáo chung giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc. Ảnh: Báo Công lý.

Sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và đồng chí Lý Dũng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận theo các nội dung đã được đề ra.

Tiếp đó, trên tinh thần đồng thuận, nhất trí cao, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký Thông cáo chung, đánh dấu sự thành công của Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ hai.

Bế mạc Hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến tham luận, được chuẩn bị công phu, tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc xoay các nội dung đề ra; trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án các tỉnh biên giới hai nước về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết các vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cam kết tiếp tục thực hiện những nội dung hai Bên đã ghi nhận trong Thông cáo chung cũng như Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao hai nước ký ngày 3/5/2018.

Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ định hướng và khuyến khích các Tòa án nhân dân cấp tỉnh của Việt Nam chủ động trao đổi kinh nghiệm xét xử, tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp của Trung Quốc để cùng nhau hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình.

“Tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, ngành Tòa án nhân dân hai nước sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa vai trò “bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân”, đem tinh thần “thượng tôn pháp luật” lan tỏa sâu rộng hơn nữa, góp phần gìn giữ an ninh - xã hội của các tỉnh biên giới,” Chánh án Nguyễn Văn Quảng bày tỏ.

f.jpg
Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Thắt chặt hợp tác tư pháp, giữ vững an ninh biên giới. Ảnh: Báo Công lý

Thông cáo chung Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 thể hiện:

1. Hội nghị lần này phù hợp với nhu cầu hợp tác tư pháp giữa hai Bên nhằm cụ thể hoá nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa Toà án nhân dân tối cao hai nước ngày 03/5/2018 tại Hội nghị lần thứ nhất và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh tội phạm về buôn lậu, buôn bán người qua biên giới ngày càng tăng, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Qua đó, Hội nghị góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai Bên.

2. Hội nghị đánh giá cao những thông tin, kinh nghiệm hai Bên đã trao đổi về xét xử các vụ án buôn lậu, mua bán người qua biên giới; cơ chế giải quyết tranh chấp tại Toà án và ngoài Toà án khu vực biên giới.

3. Hội nghị khẳng định sự cần thiết tăng cường hợp tác về thu thập chứng cứ trong các vụ án dân sự và thương mại giữa hai Bên. Toà án nhân dân các địa phương giáp biên cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin; hỗ trợ lẫn nhau trong ủy thác thu thập chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng theo quy định pháp luật của mỗi nước và theo điều ước quốc tế mà hai nước cùng là thành viên nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự và thương mại xuyên biên giới.

4. Hội nghị khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án các tỉnh biên giới hai nước về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài.

5. Toà án nhân dân các tỉnh giáp biên cần phối hợp với các cơ quan hữu quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mỗi nước cho người dân; nâng cao nhận thức và phát huy tốt vai trò người dân trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, buôn bán người, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định khu vực biên giới hai nước.

6. Hội nghị thống nhất Toà án nhân dân tối cao Trung Quốc chủ trì tổ chức Hội nghị Toà án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ ba vào năm 2027 tại Trung Quốc; giao cho đơn vị hợp tác quốc tế hai Bên làm đầu mối tham mưu, đề xuất lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao hai nước về các vấn đề cụ thể liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông cáo này.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: