Thêm giả thuyết về vụ mất tích của MH370, liên quan cuộc tập trận của quân đội Mỹ

Nhà báo Florence de Changy của tờ Le Monde khu vực châu Á Thái Bình Dương đưa ra giả thuyết mới về sự mất tích của chiếc máy bay xấu số MH370, biến mất ngày 8/302014 - Ảnh: Thierry Ehrmann

Nhà báo Florence de Changy của tờ Le Monde khu vực châu Á Thái Bình Dương đưa ra giả thuyết mới về sự mất tích của chiếc máy bay xấu số MH370, biến mất ngày 8/302014 - Ảnh: Thierry Ehrmann

Bài liên quan

Cựu Thủ tướng Malaysia phản ứng với tiết lộ Tony Abbott về vụ MH370

Cựu Thủ tướng Australia tiết lộ bất ngờ về vụ MH370

Malaysia sẽ kiểm tra kỹ mảnh vỡ ở Nam Phi có khả năng của MH370

Theo đó, nhà báo de Changy đưa giả thuyết rằng, sự biến mất của máy bay MH370 có “liên quan đến cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của Hoa Kỳ”. Vì tín hiệu của máy bay “mờ dần theo từng giai đoạn”, nhà báo lập luận rằng có thể do “một máy bay AWACS (cảnh báo sớm) có thể phong tỏa tín hiệu xung quanh máy bay để chặn tín hiệu của nó”.

Trích dẫn cuốn sách mới của nhà báo de Changy “Đạo luật biến mất: Trường hợp bất khả thi của MH370”, tờ Daily Express cũng lưu ý rằng ông Matthias Chang, cựu cố vấn của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, nói với tác giả về hai "cuộc tập trận huấn luyện quân sự lớn" có tên gọi Cobra Gold và Cope Tiger diễn ra "cùng thời điểm khu vực nơi MH370 mất tích”. Ông Chang nói rằng Hoa Kỳ đã tham gia vào cả hai.

"Cuộc tập trận Cobra Gold được Thái Lan và Mỹ phối hợp tổ chức hàng năm kể từ năm 1982 và có sự tham gia của hàng nghìn quân nhân Mỹ", de Changy nhận xét.

"Các cuộc tập trận này bao gồm các cuộc tập trận trên bộ và trên biển, các cuộc tập trận đổ bộ bãi biển giả, các cuộc tập trận bắn đạn thật, các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ và các cuộc tập trận viện trợ nhân đạo cho các tình huống thiên tai. Trong 10 năm qua, ban đầu là cuộc tập trận Thái Lan-Mỹ cuộc sau đó đã mở rộng bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản".

Và trong khi tác giả đặt câu hỏi tại sao các đối tác khu vực này không phối hợp để giúp tìm thấy chiếc máy bay, Chang được trích dẫn trong cuốn sách nói rằng "trớ trêu thay, chủ đề của cuộc tập trận Cope Tiger năm 2014 là tìm kiếm và cứu hộ", tờ báo cho biết thêm.

Theo Sarawak Report, de Changy chỉ ra một lời giải thích khả dĩ cho việc làm thế nào mà chiếc máy bay có thể biến mất khỏi radar và ngừng phát ra tín hiệu giống như vào thời điểm mất tích.

Cô giải thích rằng tín hiệu của máy bay "mờ dần theo từng giai đoạn", điều này có thể cho thấy "nhiễu sóng, rất có thể là do máy bay AWACS đã phong tỏa tín hiệu xung quanh máy bay để chặn tín hiệu của nó".

"Tại thời điểm đó, thực thể duy nhất mà phi công có thể giao tiếp rõ ràng là chính lệnh của AWACS", de Changy viết và lưu ý rằng nếu một máy bay nước ngoài hướng dẫn cơ trưởng của máy bay thay đổi hướng đi hoặc hạ cánh, thì có thể đã "cân nhắc bản thân bị không tặc và từ chối hợp tác".

Nhà báo lập luận rằng điều này có thể giải thích tín hiệu "Tango" - "mã cảnh báo mà bạn kích hoạt với tư cách là phi công khi máy bay của bạn bị không tặc" - mà một số máy bay ở khu vực lân cận được cho là đã nhận được từ MH370.

Với việc chiếc máy bay tiếp cận không phận Trung Quốc, tình hình "chắc chắn sẽ leo thang", có thể đến mức "các phát súng có thể đã được bắn từ một số nguồn, bao gồm cả hỏa lực phòng thủ chống lại các máy bay không xác định", de Changy viết.

Việc bị trúng tên lửa cũng sẽ giải thích cho "cảnh báo sắp tan rã là thông điệp cuối cùng được ghi lại từ MH370 gửi cho các kiểm soát viên không lưu ở miền Bắc Việt Nam", tác giả nói thêm rằng cơ trưởng MH370 đã cố gắng "thả máy bay xuống vùng biển nông gần với Việt Nam bờ biển để cố gắng cứu hành khách của mình".

Cô nói rằng điều này sẽ giải thích "các mảnh vỡ được báo cáo trên các bãi biển dọc theo bờ biển Bắc Việt Nam trong vài ngày sau đó trước khi cuộc tìm kiếm chuyển hướng về phía nam".

Tuy nhiên, tất cả trên đây chỉ là một giả thuyết mà nhà báo điều tra Florence de Changy của tờ Le Monde khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đưa ra. Các nước vẫn đang phối hợp điều tra và tìm kiếm nguyên nhân của vụ biến mất bí ẩn của chiếc máy bay Mh370 .

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines là chuyến bay thương mại đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã biến mất cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay vào ngày 8 tháng 3 năm 2014.

Trong khi có rất nhiều giả thuyết về những gì đã xảy ra với chiếc máy bay, số phận của nó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Đến nay, vụ mất tích của MH370 được coi là "vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không”.

Nguyễn Hoàng (Theo Sputnik)

Xem thêm

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Cỡ chữ bài viết: