Thêm nhiều địa phương triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà

(CLO) Trước tình trạng số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tiếp tục gia tăng, nhiều địa phương đang áp dụng điều trị các F0 không triệu chứng tại nhà để giảm áp lực cho các cơ sở y tế.

Ngày 24/11, thành phố Bạc Liêu đã xây dựng và ban hành kế hoạch về việc cách ly, điều trị tại nhà người nhiễm Covid-19 (F0) không triệu chứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Dự kiến, sau khi chuẩn bị chu đáo các mặt, thành phố sẽ triển khai thực hiện thí điểm vào đầu tuần tới.

them nhieu dia phuong trien khai dieu tri f0 khong trieu chung tai nha hinh 1

Nhiều địa phương triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Ảnh minh họa

Để cách ly điều trị tại nhà người mắc Covid-19 (F0) không triệu chứng đạt hiệu quả cao, Thành phố Bạc Liêu đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng tham gia theo dõi, điều trị F0 tại nhà.

Riêng các phường, xã đã thành lập đội phản ứng nhanh, gồm đại diện lãnh đạo UBND, lực lượng công an, y tế,… nhằm thực hiện nhiệm vụ truy vết, dập dịch, theo dõi, cấp cứu người mắc Covid-19 điều trị tại nhà một cách nhanh chóng, kịp thời.

Theo đó, người nhiễm bệnh Covid-19 (F0) phải đáp ứng các điều kiện sau thì mới được xem xét để cách ly điều trị tại nhà: F0 không triệu chứng trong độ tuổi từ trên 12 tháng đến dưới 50 tuổi, đã tiêm 2 liều vaccine hoặc 1 liều nhưng đã qua 14 ngày, không bệnh nền, không mang thai.

Ngoài ra, F0 được điều trị tại nhà cũng như người ở chung nhà phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và một số yêu cầu kèm theo.

"Hiện nay thành phố Bạc Liêu cũng đang rất thận trọng triển khai thực hiện từng bước. Thành phố chỉ đạo thí điểm điều trị F0 tại nhà cho 7/10 phường, xã. Mỗi phường, xã chọn 5 ca bệnh đáp ứng các điều kiện sẽ được điều trị cách ly tại nhà. Dự kiến sau 1 tuần triển khai thì thành phố sẽ họp đánh giá rút kinh nghiệm những mặt được, chưa được để triển khai tiếp theo", bà Đỗ Ái Lam cho biết.

Chiều 23/11, Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến 17 giờ cùng ngày, thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 914 ca nhiễm mới.

Trong những ngày gần đây, số lượng ca mắc ghi nhận trên địa bàn thành phố Cần Thơ liên tục ở mức rất cao. Cụ thể, ngày 22/11, thành phố ghi nhận 989 F0, ngày 21/11 Cần Thơ có thêm 897 ca nhiễm COVID-19, ngày 20/11 có 508 ca dương tính với virus SARS-COV-2, ngày 19/11 ghi nhận 939 ca mắc mới…

Hiện tổng số trường hợp đang được thành phố Cần Thơ cách ly tập trung là 1.326 người, số người đang cách ly tại nhà là 16.142 người, trong đó có 5.008 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà; 5.883 F1 đang cách ly y tế tại nhà.

Triển khai công tác phòng chống dịch, thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh công tác xét nghiệm trọng điểm tại các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tại Đồng Tháp, trong những ngày qua ghi nhận ca mắc Covid-19 tăng cao, trong ngày 23/11 đã ghi nhận 597 ca, hiện nay địa phương đang điều trị là 5.508, trong đó có 405 trường hợp điều trị tại nhà, nơi cư trú, số còn lại đang điều trị tại cơ sở điều trị trên địa bàn.

Tại cuộc họp với các huyện, thành phố trên địa bàn Đồng Tháp về công tác xét nghiệm, điều trị Covid-19 trong tình hình mới mới diễn ra, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương mạnh dạn vận dụng, xử lý các trường hợp đặc biệt trong công tác thu dung, điều trị F0 tại nhà, tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong sinh hoạt.

Để giảm bớt áp lực cho tầng 2 ở tuyến tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu cũng yêu cầu các Trung tâm Y tế huyện, phố ngoài các khu cách ly F0 cần bố trí thêm khu điều trị F0 tầng 2. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp sẽ chuyển thành khu thu dung, điều trị F0 tầng 2 và tầng 3. Ngoài ra, Đồng Tháp cũng dự kiến tổ chức thêm khu điều trị F0 tầng 2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười.

Còn tại Vĩnh Long, hôm qua đã ghi nhận thêm hơn 500 ca mắc mới, đây là số F0 phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay. Do số F0 tăng cao Vĩnh Long đã cho phép cách ly trường hợp F1 tại nhà. Sau 7 ngày triển khai Vĩnh Long đã có hơn hơn 2.600 F1 đang được theo dõi tại nhà.

Ông Văn Công Minh, Giám đốc sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện đang xây dựng phương án điều trị F0 không triệu chứng tại nhà: "Tỉnh đã có phương án đưa người mắc Covid-19 không triệu chứng về chăm sóc và điều trị tại nhà, có phương án thành lập trạm y tế lưu động. Các trạm y tế lưu động này sẽ chăm sóc các bệnh nhân F0 không triệu chứng tại nhà".

Trong ngày 23/11, tỉnh Bến Tre phát hiện 171 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca F0 hơn 5.000 ca; trong đó, 2.765 bệnh nhân đã được xuất viện.

Gần đây số ca mắc trung bình ở tỉnh Bến Tre là 207 ca/ngày, cao gấp 3 lần so với đỉnh dịch hồi tháng 7/2021.  Để phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre tạm thời dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, trò chơi điện tử...

Riêng đám cưới, đám tang… được tổ chức, nhưng không được tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm; nhà hàng, quán ăn, giải khát được phép hoạt động nhưng không quá 50% sức chứa… 

Tỉnh Biến Tre hiện đang chuẩn bị phương án điều trị F0 không triệu chứng và cách ly F1 tại nhà.

Tại tỉnh Tiền Giang hiện có 5.121 bệnh nhân đang được điều trị, trong số này có khoảng 65% F0 điều trị tại nhà. Hiện toàn tỉnh Tiền Giang có 216 F1 đang cách ly tập trung và hơn 9.660 F1, F2 và người về từ vùng nguy cơ đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng dịch. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các điểm đến cảng hàng không, nhà ga, bến xe để sàng lọc phát hiện sớm.

Các địa phương cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận người về từ vùng dịch có nguy cơ mắc Covid-19, tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân tự giác khai báo y tế; có biện pháp cách ly điều trị kịp thời các trường hợp mắc Covid-19. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào bằng hình thức quét mã QR.

Ông Trần Hữu Thế nhấn mạnh, số ca mắc Covid-19 gia tăng là do người dân có xu hướng di chuyển về những địa phương đã an toàn, khách du lịch đến theo các chương trình kích cầu du lịch. Do vậy, tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt 5K, các biện pháp nâng cao kháng thể, sẵn sàng các phương án thí điểm điều trị F0 tại nhà đối với các trường hợp ít triệu chứng.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: