Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam): Nâng cao công tác phòng chống dịch Covid-19

(CLO) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Quảng Nam. Thị xã Điện Bàn đã có những chỉ đạo cụ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4433/UBND-KTN về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Dựa vào thực tế tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ quy định tại các văn bản của trung ương và địa phương.

Trước đó, ngày 4/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND tiếp tục khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Cụ thể như sau: Tổ 3, Tổ 5, Tổ 6, thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng, khoảng 132 hộ, 470 nhân khẩu.

Bí thư thị ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Điện Nam Trung

Bí thư thị ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Điện Nam Trung

UBND thị xã Điện Bàn đã triển khai tổ chức phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã nhằm đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tại hai khu cách ly mới (ĐH nội vụ, Trường Nguyễn Khuyến). Rà sát F1, F2 liên quan bệnh nhân 614 là công nhân giầy da tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc. Hướng dẫn tổ chức tang lễ trên địa bàn thị xã trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Giao các cơ quan chức năng liên quan, UBND các xã, phường tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Quản lý chặt người từ vùng dịch về địa phương theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh. Kiên trì vận động, kêu gọi người dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã.

Tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt cho các công dân đến từ vùng dịch.

Tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt cho các công dân đến từ vùng dịch.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND thị xã Điện Bàn còn chỉ đạo công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trong mùa dịch. Các hội, đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia chuẩn bị tại hai khu cách ly mới. Vận động đoàn viên, hội tham gia các chốt chặn tại địa phương. Kêu gọi hỗ trợ vật chất, trang thiết bị phục vụ chống dịch và hỗ trợ các chốt chặn.

Thị đoàn Điện Bàn đã chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn tập trung công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và trên các trang mạng xã hội facebook. Hội Nông dân thị xã vừa truyền thông lưu động, vừa đến các điểm để động viên và tặng vật phẩm cho các chiến sĩ tuyến đầu làm việc tại các điểm kiểm tra y tế, phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường khẩn trương thành lập ngay các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn mình quản lý (mỗi tổ gồm 2-3 người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại địa phương; mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công cụ thể đến từng thành viên).

Thị Đoàn tặng phương tiện chống dịch cho Trung tâm y tế thị xã.

Thị Đoàn tặng phương tiện chống dịch cho Trung tâm y tế thị xã.

Nhiệm vụ của các tổ này là hằng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm: Nhắc nhở, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực các biện pháp phòng, chống dịch như: giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn… khuyến cáo bà con nhân dân không ra ngoài nếu không có lý do cần thiết; Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc Covid-19 tại từng hộ gia đình (những người có biểu hiện sốt; ho; đau họng; đau ngực - khó thở; ốm mệt).

Tổ chức triển khai hoạt động của các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: