Thời sự 24H ngày 19/4: Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về nhiều dự án luật

Chủ nhật, 19/04/2020 18:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 44, xem xét và cho ý kiến về 6 dự án luật và nhiều nội dung rất quan trọng khác. Dự kiến phiên họp kéo dài đến ngày 28/4.

Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về nhiều dự án luật. Ảnh quochoi.vn

Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về nhiều dự án luật. Ảnh quochoi.vn

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 20/4, Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 20-28/4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến các dự án luật, gồm Dự án luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (cho ý kiến lần 2); Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Dự án Luật Cư trú (sửa đổi); một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội...

>>>Chi tiết: Tại đây

Khai trừ Đảng nguyên Phó chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau 

Ngày 19/4, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành quyết định khai trừ đảng đối với ông Lê Thanh Tuấn, nguyên Phó chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau do làm lộ bí mật công tác.

Theo đó, ông Lê Thanh Tuấn (nguyên Phó Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau) bị khai trừ Đảng, với lý do bị TAND TP Cà Mau tuyên phạt một năm cải tạo không giam giữ về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Trước đó, ông Tuấn cũng đã bị kỷ luật khiển trách vì thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ lộ nguồn đề thi công chức Thanh tra tỉnh Cà Mau năm 2017...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bệnh nhân 188 tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ra viện

Ngày 18/4, UBND huyện Chương Mỹ có công văn thượng khẩn báo cáo về trường hợp bệnh nhân 188 dương tính trở lại với COVID-19. Bệnh nhân L.T.H. trú tại thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo đó, bệnh nhân được phát hiện dương tính với COVID-19 ngày 29/3 và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Tại đây, sau 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và về cách ly theo dõi tại địa phương.

Tuy nhiên, đến ngày 17/4, bệnh nhân có biểu hiện ho khan từng cơn, hơi tức ngực. UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Đến sáng 18/4, CDC Hà Nội thông báo bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Hiện, UBND huyện Chương Mỹ đã tiến hành khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trong đó, tiếp xúc trực tiếp có 2 trường hợp là chồng và con gái của bệnh nhân. Cả 2 đã được đưa tới cách ly tại Đại học Quốc gia Hà Nội ở Thạch Thất. Số trường hợp tiếp xúc F2 là 12 người, đang được tổ chức cách ly tại gia đình.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra các trường hợp F2, F3 liên quan tới BN 188. Nhà riêng của bệnh nhân và các hộ xung quanh cũng đã được phun thuốc khử khuẩn 3 lần vào các ngày 16, 17 và 18/4...

>>>Chi tiết: Tại đây

Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Bệnh viện tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19 

Ông Lê Anh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hương Khê bị Sở Y tế Hà Tĩnh kỷ luật bằng hình thức khiển trách sau khi xác minh, làm rõ phản ánh vị Phó Giám đốc này tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch COVID-19...

>>>Chi tiết: Tại đây

Dấu ấn từ các tân giám đốc công an

Bổ nhiệm giám đốc công an các địa phương không phải người tại địa phương là chủ trương nhất quán của Bộ Công an đã thực hiện trong thời gian dài. Đặc biệt, việc điều động các giám đốc công an tỉnh, thành mới sẽ tạo sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở các địa phương...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo nếp không tính vào hạn ngạch

Bộ Công Thương kiến nghị cho phép doanh nghiệp xuất khẩu nếp không tính vào hạn ngạch trong tháng 4 cũng như thời gian tới, nếu vẫn tiếp tục duy trì hạn ngạch xuất khẩu gạo...

>>>Chi tiết: Tại đây

Giải pháp công nghệ thông tin triển khai hoạt động tư vấn điều trị Covid-19 từ xa rất hiệu quả

Việc tư vấn hỗ trợ khám chữa bệnh trên nền tảng công nghệ thông tin đã giúp giải quyết được nhiều việc như giải quyết việc người bệnh ở nhà vẫn được chăm sóc y tế, tuyến dưới tiếp nhận những tư vấn rất giá trị từ tuyến trên...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Hậu quả khôn lường của việc bán sổ bảo hiểm xã hội

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức