Thời sự 24H ngày 21/6: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp Quốc hội

Chủ nhật, 21/06/2020 19:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 21/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cử tri quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cử tri quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng đã thông báo tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác...

Cử tri quận Ngô Quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị xem xét thêm về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Việc học sinh nghỉ học thời gian dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng kết quả kỳ thi của học sinh, nên cử tri mong muốn Bộ GD&ĐT ra đề thi của kỳ thi Tốt nghiệp THPT phù hợp, sát với tình hình học thực tế của học sinh. Vấn đề lập điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm, giải quyết những bất cập, tồn tại như kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển các khu công nghiệp lớn hiện đại, đồng thời đề nghị Thủ tướng sớm phê duyệt quy hoạch để TP.Hải Phòng phát triển, hiện thực hóa mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra...

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri quận Ngô Quyền. Thủ tướng nêu rõ, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạt chất lượng hiệu quả với nhiều quyết sách quan trọng đối với đất nước.

“Chúng ta đã có tinh thần chủ động, kiên quyết trong phòng chống dịch COVID-19 với những quyết sách cụ thể, quyết liệt, đặt mục tiêu sức khỏe của người dân lên hàng đầu; đã giám sát chặt chẽ, hạn chế nguồn lây lan dịch bệnh, nên đạt được những kết quả tích cực. Nước ta là một trong những nước sớm thoát ra dịch bệnh trên thế giới với chi phí phòng chống dịch ít nhất, đặc biệt là không để ai bị tử vong” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của lãnh đạo TP.Hải Phòng về phòng chống dịch COVID -19, qua đó đóng góp không nhỏ vào thành công chung của cả nước. Việt Nam nói chung và TP.Hải Phòng nói riêng đã tích cực thực hiện “mục tiêu kép”, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và phòng chống dịch. Trong bối cảnh khó khăn chung từ ảnh hưởng sự suy giảm của kinh tế do dịch bệnh COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn ổn định và phát triển, niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào đường lối lãnh đạo đất nước không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, TP.Hải Phòng là địa phương đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước với nhiều sáng tạo, nên thời gian qua đã có những bước phát triển bứt phá hết sức ấn tượng. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn với những thành công đã đạt được trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, TP.Hải Phòng cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, không được chủ quan, lơ là do dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp và phải thực hiện tốt hơn nữa trong phát triển kinh tế.

Những kiến nghị của cử tri đã được Thủ tướng giao các Bộ, Ngành xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian tới.

Không giới thiệu ứng cử những người tham nhũng, chạy chức, chạy quyền 

Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước...

>>>Chi tiết: Tại đây

Chính phủ cam kết thực hiện những điều đã hứa trước quốc dân đồng bào

Các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết thực hiện các điều mà mình đã hứa trước quốc dân đồng bào về các vấn đề mà Quốc hội quan tâm...

>>>Chi tiết: Tại đây

Các địa phương phải có giải pháp cụ thể để phòng chống hạn mặn

Chúng ta phải chủ động thích ứng với hạn mặn; từng địa phương, từng vùng phải có giải pháp thiết thực, cụ thể trong phòng chống hạn mặn...

>>>Chi tiết: Tại đây

Tuyên dương 22 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020

Các thành viên trong 22 gia đình trẻ được tuyên dương dịp này đều có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ...

>>>Chi tiết: Tại đây

Người làm dân vận phải phải gần dân, hiểu dân

Người làm dân vận phải biết suy nghĩ, trăn trở trước tình hình thực tiễn; phải gần dân, hiểu dân, nuôi dưỡng tình cảm, có lương tâm, trách nhiệm đối với nhân dân...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Tiêu điểm: Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Nơi lưu giữ lịch sử báo chí nước nhà

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức