Thời sự 24H ngày 25/6: Kỷ luật nhiều cán bộ viện kiểm sát vì có hành vi đánh bạc

(CLO) Ngày 25/6, thông tin từ Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, tại kỳ họp thứ 41 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, đơn vị đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh và Chi bộ VKSND các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.
Trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu (Ảnh: Dân trí)

Trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu (Ảnh: Dân trí)

Bài liên quan

Thời sự 24H ngày 24/6: Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải

Thời sự 24H ngày 23/6: Xử lý nghiêm việc nâng giá xét nghiệm COVID-19

Thời sự 24H ngày 22/6: Cử tri đề nghị điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ Hồ Duy Hải

Thời sự 24H ngày 21/6: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp Quốc hội

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ đối với ông Đỗ Văn Hiếu (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ); cách chức Chi ủy viên Chi bộ 4 đối với ông Nguyễn Văn Cường (Kế toán trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu).

Các ông Lò Văn Vượng (Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn), Nguyễn Trọng Hùng (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó trưởng Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu), Nguyễn Hữu Toàn (Kiểm sát viên Phòng 1), Bàn Văn Hòa (bảo vệ),  Nguyễn Văn Vũ (lái xe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu), Nguyễn Minh Đức (lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ) bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Vũ Đức Hoàng (Kiểm sát viên Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu) bị kỷ luật khiển trách.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nông Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu và ông Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Các trường hợp nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu Nông Văn Hải thừa nhận, cá nhân ông và nhiều cán bộ của đơn vị đã tổ chức đánh bạc nhiều lần (từ 2011 - 2019) tại nhà bảo vệ cơ quan. Có người đã dùng camera quay lại và tháng 2/2020 gửi đơn, video quay được cho lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Hiện ông Nông Văn Hải đã bị đình chỉ công tác.

Thủ tướng: Lực lượng CAND bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp 

Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các sự kiện quốc tế mà Việt Nam là nước chủ nhà...

>>>Chi tiết: Tại đây

Truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, Hà Nội

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cáo buộc 29 bị can trong vụ án tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức phạm tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”...

>>>Chi tiết: Tại đây

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lai Châu bị đề nghị kỷ luật vì đánh bạc

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này vì tổ chức đánh bạc nhiều lần trong các năm từ 2011 - 2019 tại nhà bảo vệ cơ quan...

>>>Chi tiết: Tại đây

2.020 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến khoảng 2.300 đại biểu tham dự, trong đó có 2.020 đại biểu chính thức...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 25/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020.

>>>Chi tiết: Tại đây

Bắt giam Trịnh Bá Tư về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Trịnh Bá Tư (sinh năm 1989) và Cấn Thị Thêu (sinh năm 1962), trú tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Bắc Giang: Phát triển kinh tế phải gắn liền với quyền và lợi ích của người dân

X

Bài liên quan

Thời sự 24H ngày 24/6: Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải

Thời sự 24H ngày 23/6: Xử lý nghiêm việc nâng giá xét nghiệm COVID-19

Thời sự 24H ngày 22/6: Cử tri đề nghị điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ Hồ Duy Hải

Thời sự 24H ngày 21/6: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp Quốc hội

P.V (tổng hợp)

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Cỡ chữ bài viết: