Thời sự 24H ngày 5/8: Khởi công 3 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam vào tháng 9

Thứ tư, 05/08/2020 18:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định, cơ quan này đang nỗ lực đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật, phấn đấu khởi công 3 Dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam (đã được chuyển đổi hình thức sang đầu tư công) vào cuối tháng 9/2020 đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể báo cáo về tiến độ cao tốc Bắc-Nam tại buổi làm việc chuyên đề của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ngày 30/7. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể báo cáo về tiến độ cao tốc Bắc-Nam tại buổi làm việc chuyên đề của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ngày 30/7. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Bài liên quan

Theo đó, 3/8 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam gồm: đoạn Mai Sơn-QL45; Vĩnh Hảo-Phan Thiết và đoạn Phan Thiết-Dầu Giây đã được Quốc hội đã biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XIV và ban hành Nghị quyết số 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi sang đầu tư công. Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP để khẩn trương triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT đã hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh dự án từ ngày 30/7/2020, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các gói thầu, phát hành hồ sơ mời thầu toàn bộ 13 gói thầu xây lắp của 3 dự án nêu trên vào ngày 8/8/2020.

Được biết, để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đấu thầu nhằm khởi công các dự án vào cuối tháng 9/2020 như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã liên tục chủ trì các cuộc họp chỉ đạo và quán triệt các cơ quan tham mưu của Bộ, các Ban Quản lý dự án liên quan tập trung nguồn nhân lực tốt nhất, với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao nhất nhằm rút ngắn tối đa thời gian đấu thầu.

“Công tác tổ chức đấu thầu phải được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, xác định chất lượng công trình là ưu tiên hàng đầu, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phải tổ chức tuyển chọn được các nhà thầu có năng lực tốt về nhân lực, trang thiết bị và tài chính, có kinh nghiệm để thi công dự án; lựa chọn được các Tư vấn giám sát năng lực tốt, trách nhiệm cao, đáp ứng được những giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo công tác giám sát tiến độ của Dự án một cách chặt chẽ, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng.

Đối với 5 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), Bộ GTVT đã hoàn thành sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư vào cuối tháng 7/2020. Đến nay đã có 14/16 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Dự kiến tháng 12/2020 lựa chọn xong nhà đầu tư và khởi công các dự án đầu năm 2021.

Về giải phóng mặt bằng, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của 11 dự án thành phần đã bàn giao 569,9/653,61 km (đạt 87,3%), dự kiến hoàn thành trong đầu quý IV/2020. Tuy nhiên, do đặc thù dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông đi qua 13 tỉnh, việc xây dựng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật của các địa phương gặp nhiều khó khăn, hiện Bộ GTVT nay đang tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.

Dự kiến các dự án còn lại sẽ khởi công các dự án và triển khai thi công cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2022, riêng cầu Mỹ Thuận, 2 phần cầu chính dây văng sẽ hoàn thành cuối năm 2023.

Các Thứ trưởng Tài chính ASEAN+3 tìm cách ứng phó đại dịch Covid-19 

Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ASEAN+3 chia sẻ về các biện pháp chính sách ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19, cập nhật tình hình và đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô của các nước trong khu vực...

>>>Chi tiết: Tại đây

Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đột tử tại Bắc Kạn 

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đột tử sau buổi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Kạn...

>>>Chi tiết: Tại đây

Hội đồng tiền lương quốc gia ‘chốt’ không tăng lương tối thiểu năm 2021 

 Ngày 5/8, Hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất phương án tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo tháng năm 2020 đến hết năm 2021...

>>>Chi tiết: Tại đây

Đại hội đồng AIPA 41 họp trực tuyến vào tháng 9/2020 tại Hà Nội 

Quốc hội Việt Nam đã điều chỉnh và đề xuất họp trực tuyến Đại hội đồng AIPA 41 từ ngày 8-10/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Thủ đô Hà Nội...

>>>Chi tiết: Tại đây

Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngày 5/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khép lại với kết quả thành công tốt đẹp...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bắc Giang ứng phó nhanh về 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 

 Ngày 4/8, tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định xuất hiện 2 trường hợp ho, sốt, nghi ngờ nhiễm Covid-19, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã ra văn bản hỏa tốc nhằm ứng phó với tình hình...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Còn nhiều ý kiến lo lắng trước kỳ thi THPT quốc gia 2020

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức