Thời sự 24H ngày 6/5: Đề xuất cho phép các dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại

Thứ tư, 06/05/2020 18:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (6/5), Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 (Ban chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra đề xuất trên. Theo đó, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu được hoạt động song phải giữ khoảng cách tối thiểu một mét giữa các khách.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp sáng 6/5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp sáng 6/5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Ảnh: VGP

Theo đó, phương tiện giao thông công cộng như máy bay, xe buýt, xe lửa... sẽ bỏ giới hạn về số chỗ, nhưng hành khách bắt buộc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. 

Một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người... được tổ chức, nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Ban chỉ đạo nhấn mạnh tinh thần "học tập, sản xuất, sinh hoạt phải an toàn". Ở nơi công cộng, người dân tránh tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể người khác và các bề mặt có thể chứa mầm bệnh; nếu tiếp xúc thì rửa tay ngay.

Theo PGS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng đã xuống thấp, do vậy, Việt Nam có thể nới lỏng một số biện pháp, hạ từ mức bắt buộc sang khuyến cáo.

GS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Y tế, cho rằng điều quan trọng là tiếp tục "quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài". Ở trong nước, có thể nới lỏng dần nhưng vẫn bảo đảm phòng dịch, tôn trọng 3 nguyên tắc "khẩu trang, khoảng cách và rửa tay".

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Ban chỉ đạo thống nhất nhận định, đến giờ phút này Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh và phải quay lại cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong một trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, căng thẳng, mỗi ngày xuất hiện hàng chục nghìn ca nhiễm mới, hàng nghìn người chết. Có thể ví von Việt Nam như ở trong "cánh đồng trũng, ở bên ngoài nước cao, sóng lớn". Do vậy, trước tiên Việt Nam phải "bao đê cho chặt", giữ đê cho chắc, nghĩa là phải tiếp tục chính sách quản lý chặt chẽ người nhập cảnh để bảo đảm an toàn, từ đó mới có thể nới lỏng bên trong.

Ban chỉ đạo nêu rõ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh; cách ly bắt buộc 14 ngày với người nhập cảnh mang hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, thương gia, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa phương. Khách du lịch quốc tế chưa được nhập cảnh; quản lý chặt chẽ việc đón người Việt Nam từ nước ngoài về.

Đối với trong nước, Ban chỉ đạo yêu cầu liên ngành (quân đội, công an, y tế) tiếp tục củng cố công cụ, nhất là công nghệ thông tin để sẵn sàng phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch nếu có ca nhiễm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Bao đê cho chặt”, ngăn chặn bên ngoài, nới lỏng bên trong

Sáng 6/5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam...

>>>Chi tiết: Tại đây

Khẩn trương nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng bệnh do SARS CoV2 gây ra

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo kết luận về việc tổ chức, nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (SARS CoV2) gây ra...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc quận Bắc Từ Liêm

Sáng nay (6/5), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với quận Bắc Từ Liêm kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội...

>>>Chi tiết: Tại đây

Quảng Bình: Yêu cầu xử lý kỷ luật nhiều cán bộ phường Nam Lý

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới) có nhiều khuyết điểm, sai phạm...

>>>Chi tiết: Tại đây

Nguyên Giám đốc Công an Sóc Trăng chưa công khai, minh bạch về “quỹ sản xuất”

Liên quan đến sai phạm của nguyên Giám đốc Công an Sóc Trăng Đặng Hoàng Đa, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang xác nhận Công an tỉnh Sóc Trăng chưa thực hiện nghiêm túc trong công khai, minh bạch về “quỹ sản xuất”, để chi vượt quá thu...

>>>Chi tiết: Tại đây

Các địa phương còn "lúng túng" trong giải quyết chính sách đối với cán bộ dôi dư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 -2021 của 43/45 địa phương. Tuy nhiên, khi triển khai sắp xếp, các địa phương còn lúng túng trong việc giải quyết các chính sách đối với những người dôi dư...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bộ Giáo dục và Đào tạo không khuyến cáo học sinh đeo mũ chống giọt bắn

Bộ Giáo dục và Đào tạo không có khuyến cáo về việc cho học sinh đeo mũ chống giọt bắn, đây là sự sáng tạo của các địa phương...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Người dân thôn Hạ Lôi hân hoan vui mừng khi được gỡ bỏ lệnh phong tỏa

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức