Thủ tướng dự Ngày hội đại đoàn kết phường Điện Biên, TP. Hà Nội

Thứ bảy, 18/11/2017 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017), tối 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con khu dân cư đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh” và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh.


Báo Công luận
 Thủ tướng nói chuyện với bà con phường Điện Biên, Hà Nội. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ phường Điện Biên, tỷ lệ gia đình văn hóa của phường năm 2017 đạt 93%, có 20 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với lãnh đạo phường, các đoàn thể và địa bàn dân cư hết sức được coi trọng. Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Địa bàn dân cư, tổ dân phố duy trì thực hiện tốt việc tổng vệ sinh môi trường đối với cơ quan vào chiều thứ 6, đối với địa bàn dân cư tổ chức vào sáng thứ 7 hàng tuần, nhiều tuyến phố đạt tiêu chí “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”.

Việc xây dựng nếp sống văn hóa ở tổ dân phố có nhiều tiến bộ, tổ chức cưới theo nếp sống văn minh, không phô trương hình thức, lãng phí, thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình, không có trường hợp sinh con thứ 3.

Bày tỏ vui mừng khi cứ vào dịp này hàng năm, được chung vui Ngày hội đại đoàn kết với bà con trên địa bàn, Thủ tướng cho rằng, năm nay, ngày hội khí thế hơn, số người dự đông hơn năm ngoái nhiều lần. Thủ tướng cũng ấn tượng trước các tiết mục văn nghệ do chính các cô giáo, thầy giáo, các em học sinh trên địa bàn phường tổ chức, không khí rất ấm cúng. 

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Bác Hồ, của Đảng, “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” và mong muốn chính quyền, nhân dân phường Điện Biên làm tốt hơn nữa tinh thần này. 

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước kết quả phong trào toàn dân đoàn kết trên địa bàn phường Điện Biên trong năm qua, với nhiều thành công hết sức thiết thực, nhất là quan tâm đến các cụ cao niên, các em thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm đến người nghèo, đời sống khu dân cư. Thủ tướng cũng bày tỏ ấn tượng về việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huy động nhân dân làm vệ sinh đô thị, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Báo Công luận
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các hộ nghèo và các cụ cao niên phường Điện Biên

Thủ tướng cho rằng, những kết quả TP. Hà Nội đạt được trong đó có phường Điện Biên, đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước khi lần đầu tiên trong nhiều năm chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu mà Quốc hội giao. Năm nay, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng như Hội nghị APEC, qua đó nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị phường, quận, Thành phố tiếp tục phát huy sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, giám sát, phản biện của MTTQ để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từ đó lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, nhất là phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác mặt trận để làm sao hệ thống chính trị cơ sở đi sát dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân. 

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP. Hà Nội đã trân trọng trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các cụ cao niên trên địa bàn, các cháu học sinh nghèo vươn lên trong học tập.


PV


Tin khác

Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm

(CLO) Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN – sự kiện quan trọng được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án hạ tầng giao thông tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án hạ tầng giao thông tại Bình Dương

(CLO) Văn phòng Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa ban hành văn bản 175/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại tỉnh này.

Tin tức
Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ

Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ

(CLO) Chính phủ sẽ chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Tin tức
Các địa phương cần ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non

Các địa phương cần ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non.

Tin tức
Thương mại song phương Việt Nam - Lào đạt hơn 476 triệu USD trong quý I năm 2024

Thương mại song phương Việt Nam - Lào đạt hơn 476 triệu USD trong quý I năm 2024

(CLO) Thương mại song phương Việt Nam - Lào trong quý I năm 2024 đạt 476,8 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2023. Việt Nam hiện có 245 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

Tin tức