Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.
Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là "vườn ươm" của những tập đoàn lớn
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phát triển mạnh về số lượng, mở rộng vai trò và đóng góp ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế, hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, hiện diện ở hầu hết ngành, lĩnh vực và địa bàn.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đóng góp hết sức quan trọng vào mở rộng năng lực sản xuất, huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, thu nhập và sinh kế cho gần 6,5 triệu người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.
Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh thương mại điện tử. Quan trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là "vườn ươm" của những doanh nghiệp vừa, những doanh nghiệp và tập đoàn lớn của đất nước.
Thủ tướng cũng đánh giá, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những tổ chức xã hội - nghề nghiệp ra đời sớm, đại diện cho lực lượng doanh nghiệp đông đảo nhất cả nước. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội đã kiên trì bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật;
Đồng thời, tích cực góp ý, phản biện xã hội; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội; chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt đã xây dựng nền tảng ứng dụng VINASME để tạo ra một hệ sinh thái số tập trung giúp kết nối hội viên với chính sách, nguồn vốn, công nghệ và các cơ hội giao thương.
Nâng tầm vai trò tham gia kiến tạo thể chế và tổ chức thực thi chính sách
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào chặng đường mới với tinh thần "đại diện thực chất - kết nối hiệu quả - hỗ trợ chuyên nghiệp - nâng tầm doanh nghiệp", theo đó tập trung nâng tầm vai trò tham gia kiến tạo thể chế và tổ chức thực thi chính sách.
Hiệp hội cần phát huy kinh nghiệm, tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ chế, chính sách liên quan; chủ động đề xuất sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụm liên kết ngành và chuỗi cung ứng.
Tập trung thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, nước ta có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, Hiệp hội cần có chương trình triển khai cụ thể với từng địa phương, ngành nghề và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành để nhiều hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Đồng thời, xây dựng cơ chế tiếp nhận, phân loại, theo dõi và phản hồi kiến nghị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kiến nghị phải có dữ liệu, bằng chứng và phương án; phản biện phải khách quan, xây dựng, tất cả vì lợi ích chung.
Thủ tướng cũng yêu cầu Hiệp hội phát huy vai trò điều phối và hạt nhân kết nối. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau và giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngân hàng, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mô hình quản trị tiên tiến.
Theo Thủ tướng, một doanh nghiệp riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ liên kết thành mạng lưới sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Ông đề nghị Hiệp hội nhanh chóng hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả nền tảng ứng dụng VINASME, phát triển nền tảng này trở thành hạ tầng kết nối số dùng chung của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đồng thời, Hiệp hội phải thực sự là nơi định hướng doanh nghiệp thành viên tuyệt đối tuân thủ pháp luật, thực hành chuẩn mực kinh doanh hiện đại, nói không với gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; xây dựng uy tín, vị thế doanh nghiệp và đóng góp xứng đáng vào thương hiệu quốc gia - yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2030 và 2045.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình.
"Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ; doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa; doanh nghiệp vừa phải có khát vọng trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực, thế giới. Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp", Thủ tướng bày tỏ.
Đồng thời, cần thay đổi tư duy cạnh tranh theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết; chủ động tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi cung ứng, liên kết với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, viện trường; khai thác hiệu quả mạng lưới của Hiệp hội để mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn lực.
"Trong nền kinh tế hiện đại, hợp tác cũng là một phương thức cạnh tranh và là con đường để doanh nghiệp nhỏ tạo ra sức mạnh lớn", người đứng đầu Chính phủ chia sẻ.