Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án cao tốc, sân bay tại Quảng Ngãi và Gia Lai

(CLO) Ngày 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra thực địa 2 dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông (từ Quảng Ngãi tới Gia Lai), gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai).
Thủ tướng kiểm tra thực địa các dự án cao tốc, sân bay tại Quảng Ngãi và Gia Lai- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án tuyến đường cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Quy hoạch không gian phát triển mới dọc tuyến cao tốc

Cả 2 dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn đều khởi công ngày 1/1/2023, kế hoạch hoàn thành vào 19/12/2025 và đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Đi kiểm tra dọc 2 tuyến cao tốc, kiểm tra đoạn qua các hầm Đức Phổ và hầm Bình Đê, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hỏi thăm, tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

Thủ tướng kiểm tra thực địa các dự án cao tốc, sân bay tại Quảng Ngãi và Gia Lai- Ảnh 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các đơn vị thi công Dự án tuyến đường cao tốc đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn.

Đồng thời, Thủ tướng đánh giá cao công tác thi công của nhà thầu; bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc các kỹ sư, công nhân đã gác lại công việc gia đình, bám trụ xuyên Tết trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án hoàn thành. Trong đó, việc xây dựng các hầm đã góp phần giúp các dự án ngắn nhất, thẳng nhất có thể.

Thủ tướng chỉ đạo sau khi tuyến cao tốc này đi vào hoạt động, 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phải quy hoạch không gian phát triển mới dọc tuyến cao tốc, từ đó tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, khu kinh tế để tận dụng tối đa lợi ích do dự án mang lại, khai thác tối đa hiệu quả của đất ven cao tốc.

Thủ tướng kiểm tra thực địa các dự án cao tốc, sân bay tại Quảng Ngãi và Gia Lai- Ảnh 5.
Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc các kỹ sư, công nhân đã gác lại công việc gia đình, bám trụ xuyên Tết trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án hoàn thành.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm động viên nhân dân ở các khu vực tái định cư, nỗ lực bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu để hoàn thành các công việc còn lại, sớm nghiệm thu các hạng mục, đưa công trình sớm vào khai thác, đem lại lợi ích cho địa phương và người dân, tránh lãng phí và phát huy hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng kiểm tra thực địa các dự án cao tốc, sân bay tại Quảng Ngãi và Gia Lai- Ảnh 6.
Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát.

Nỗ lực rút ngắn tiến độ 3 tháng việc nâng cấp sân bay Phù Cát

Về Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát do tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.245 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 196,91 ha (trong đó diện tích đất do tỉnh quản lý 87,47 ha, diện tích đất quốc phòng 109,44 ha).

Hiện tại, các nhà thầu đã xây dựng kế hoạch, tiến độ huy động nhân lực, thiết bị vật tư vật liệu nhằm tổ chức thi công xây dựng hoàn thành công trình theo tiến độ; nhà thầu đang tổ chức 10 mũi thi công đắp nền tại hiện trường (5 mũi thi công đường cất hạ cánh và 5 mũi thi công dải san gạt); khối lượng thực hiện đắp nền đạt 2.100.000 m3; giá trị khoảng 480 tỷ đồng.Dự kiến tháng 3/2026 hoàn thành công tác đất, tháng 5/2026 hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm, tháng 6/2026 hoàn thành mặt bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn, tháng 7/2026 tiến hành bay hiệu chuẩn.

Thủ tướng kiểm tra thực địa các dự án cao tốc, sân bay tại Quảng Ngãi và Gia Lai- Ảnh 8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai).

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại công trường, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nỗ lực rút ngắn tiến độ 3 tháng, bảo đảm tháng 6 hoàn thành và đầu quý III/2026 đưa công trình vào vận hành, thay vì tháng 9/2026 như kế hoạch trước đây.

Thủ tướng biểu dương, hoan nghênh tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án mà Thủ tướng giao (đây là dự án sân bay thứ 2 trên cả nước do địa phương làm chủ đầu tư) và cho đến thời điểm này, tỉnh đã thực hiện rất tốt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh đã thường xuyên đến kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Việc này cho thấy tính hiệu quả của việc phân cấp, phân quyền cho địa phương và tới đây phải tiếp tục làm, làm tốt hơn nữa, triệt để hơn nữa.

Thủ tướng yêu cầu phải tối ưu hóa hiệu quả khi công trình này đi vào vận hành; nghiên cứu giao tỉnh Gia Lai trực tiếp quản lý, khai thác và vận hành Cảng hàng không Phù Cát trên nguyên tắc "ai làm tốt nhất thì giao người đó".

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: