Thủ tướng Thái Lan cam kết dỡ bỏ các lệnh cấm nếu biểu tình lắng dịu

Thứ năm, 22/10/2020 07:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi hàng nghìn người biểu tình trẻ tuần hành gần Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha kêu gọi Quốc hội đưa ra giải pháp cho sự bế tắc chính trị và hòa giải dân tộc sau tám ngày biểu tình liên tiếp trên khắp Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi làm dịu tình hình

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngồi trong văn phòng của mình tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok vào ngày 21 tháng 10. Ảnh: AP

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngồi trong văn phòng của mình tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok vào ngày 21 tháng 10. Ảnh: AP

Những yêu cầu chính của những người biểu tình là đòi Prayuth và chính phủ của ông từ chức, sửa đổi hiến pháp do quân đội soạn thảo hiện nay và cải cách chế độ quân chủ. Chỉ trích chế độ quân chủ là chưa từng có trước đây và nó vốn là một điều 'cấm kỵ' cho tới những tháng gần đây.

"Tôi sẽ thực hiện động thái đầu tiên để giảm leo thang tình hình", ông Prayuth nói. "Tôi hiện đang chuẩn bị dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng ở Bangkok và sẽ làm như vậy ngay lập tức nếu không có sự cố bạo lực nào xảy ra". 

Tháo gỡ tình trạng khẩn cấp và thả các thủ lĩnh sinh viên bị bỏ tù ngay lập tức là một trong những yêu cầu của những người biểu tình.

Trong khi 19 nhà lãnh đạo đã được trả tự do vào thứ Hai, hai sinh viên và một luật sư nhân quyền, người đã thẳng thắn nhất trong những lời chỉ trích của họ về chế độ quân chủ ngay lập tức bị bắt lại với cáo buộc mới. Hôm nay, chính phủ đã thu hồi lệnh đóng cửa 5 kênh tin tức trực tuyến, bao gồm cả Voice TV.

Thủ tướng của Thái Lan phát biểu rằng: "những người biểu tình đã nói lên tiếng nói và quan điểm của họ. Đã đến lúc họ nên để quan điểm của mình được dung hòa với quan điểm của các bộ phận khác trong xã hội Thái Lan, thông qua các đại diện của họ trong quốc hội".

"Nhiệm vụ của tôi với tư cách một nhà lãnh đạo quốc gia là quan tâm đến nhu cầu của tất cả mọi người trên đất nước này, và cố gắng cân bằng những quan điểm đôi khi rất khác nhau và rất cực đoan, để tất cả chúng ta có thể sống cùng nhau trong một mảnh đất chúng ta yêu và thuộc về tất cả chúng ta", ông nói.

Ông Prayuth dường như thừa nhận rằng căng thẳng đã tăng cao trên khắp đất nước. "Bây giờ chúng ta phải lùi lại khỏi rìa của con dốc trơn trượt có thể dễ dàng trượt đến hỗn loạn, nơi mà tất cả các bên đều mất kiểm soát tình hình, nơi cảm xúc chiếm lấy khả năng phán đoán tốt hơn của chúng ta, bạo lực sinh ra nhiều bạo lực hơn, và như lịch sử đã cho chúng ta thấy nhiều lần, chúng ta có thể kết thúc trong một tình huống mà cả đất nước phải gánh chịu", ông nói.

Nguy cơ đụng độ giữa phe bảo hoàng và phe đòi cải cách chế độ quân chủ

Một người theo chủ nghĩa bảo hoàng mặc đồ màu vàng, màu của hoàng gia, cầm trên cao di ảnh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, người đã qua đời vào năm 2016 và được kế vị bởi con trai ông, Vua Maha Vaijiralongkorn. Ảnh: Reuters

Một người theo chủ nghĩa bảo hoàng mặc đồ màu vàng, màu của hoàng gia, cầm trên cao di ảnh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, người đã qua đời vào năm 2016 và được kế vị bởi con trai ông, Vua Maha Vaijiralongkorn. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn người Áo vàng theo chủ nghĩa bảo hoàng đã xuống đường ở quận Sungai Kolok, một cửa khẩu biên giới sang Malaysia ở tỉnh Narathiwat phía cực nam.

Cuộc tuần hành là cuộc biểu tình phản đối lớn nhất cho đến nay đối lập với các cuộc biểu tình hàng ngày do thanh niên lãnh đạo được tổ chức ở Bangkok và các tỉnh.

Những người bảo hoàng bắt đầu tụ tập ở một số nơi vào ngày 14 tháng 10, nhưng chưa đạt được quy mô và tần suất so với các cử tri ủng hộ dân chủ.

Ban tổ chức thông báo lúc 3 giờ chiều, một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn tại Tượng đài Chiến thắng ở trung tâm Bangkok từ 4 giờ chiều và một trường khác tại Đại học Ramkamhaeng ở phía đông bắc thành phố.

Sau đó, họ thông báo cuộc tuần hành dọc theo một tuyến đường có rào chắn từ Tượng đài Chiến thắng đến Tòa nhà Chính phủ, nơi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sẽ phát biểu trước quốc dân lúc 7 giờ tối.

Tiến sĩ Rienthong Nanna, một nhà bảo hoàng nổi tiếng và là giám đốc Bệnh viện Mongkulwattana, đăng trên Facebook gần đây: “Cho đến nay, nhà vua chưa bao giờ gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Thái Lan. Tại sao họ yêu cầu cải cách chế độ quân chủ?". 

Sau khởi đầu chậm chạp, phe Áo vàng đã trở thành các nhóm ủng hộ quy mô hơn, gây ra lo ngại về các cuộc đụng độ, rối loạn xã hội và thiệt hại thêm cho nền kinh tế.

Cũng có một cuộc tụ tập nhỏ hơn ở tỉnh Chonburi vào thứ Ba gần thành phố nghỉ mát Pattaya, cách thủ đô hơn 100km. Ở phía bắc thành phố Lampang, một đám đông 500 người đã thành lập để kêu gọi tôn trọng chế độ quân chủ.

Một nhà phân tích tại KGI Securities cho rằng: “Sẽ không sao nếu cả hai bên muốn tổ chức các cuộc biểu tình để bày tỏ quan điểm chính trị của mình một cách hòa bình. Sẽ không ổn và ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nếu xảy ra đụng độ và bạo lực".

Cảnh sát đã theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình ở Bangkok để ngăn chặn các cuộc đối đầu có thể xảy ra, nhưng các địa điểm biểu tình được tiết lộ trên phương tiện truyền thông xã hội với thông báo rất ngắn.

Mai Bùi

Tin khác

Ứng viên đối lập Venezuela cam kết tự do chính trị theo hiến pháp

Ứng viên đối lập Venezuela cam kết tự do chính trị theo hiến pháp

(CLO) Ứng cử viên phe đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez cho biết hôm thứ Bảy (18/5) rằng ông sẽ đảm bảo tất cả các đảng chính trị được tự do hoạt động theo hiến pháp, nếu ông vượt qua Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử vào tháng 7.

Thế giới 24h
Chi phí tang lễ cao khiến nhiều người không nhận thi thể người thân ở Canada

Chi phí tang lễ cao khiến nhiều người không nhận thi thể người thân ở Canada

(CLO) Một số tỉnh của Canada ghi nhận số lượng thi thể không có người nhận tăng vọt trong những năm gần đây, chi phí tang lễ ngày càng tăng là lý do khiến họ bỏ lại thi thể người thân.

Thế giới 24h
Mưa lớn và lũ lụt tiếp tục hoành hành ở Afghanistan, thêm 50 người thiệt mạng

Mưa lớn và lũ lụt tiếp tục hoành hành ở Afghanistan, thêm 50 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 50 người thiệt mạng sau một đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền trung Afghanistan, theo một quan chức cho biết vào thứ Bảy (18/5).

Thế giới 24h
Nga liên tiếp báo tin thắng trận, Ukraine chật vật kháng cự

Nga liên tiếp báo tin thắng trận, Ukraine chật vật kháng cự

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (18/5) cho biết, lực lượng của họ đã tiếp tục chiếm được ngôi làng Starytsia trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv. Quân đội Nga còn liên tiếp báo tin thắng trận từ nhiều chiến tuyến khác trong cuộc xung đột với Ukraine.

Thế giới 24h
Nội các thời chiến Israel rạn nứt, Thủ tướng Netanyahu bác tối hậu thư

Nội các thời chiến Israel rạn nứt, Thủ tướng Netanyahu bác tối hậu thư

(CLO) Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa rời khỏi nội các thời chiến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Sự việc tiếp tục cho thấy những rạn nứt trong chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thế giới 24h