Thừa Thiên Huế: Tiến hành cách ly 2 du khách ngồi gần với ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17

Chủ nhật, 08/03/2020 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) 2 hành khách ngồi chung khoang trên cùng chuyến bay với ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17 đã được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 để theo dõi.

Khu vực cách ly của Bệnh viện Trung ương Huế.

Khu vực cách ly của Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 8/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có 2 trong số 12 du khách trước đó được giám sát, theo dõi đã được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2, vì có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cụ thể, 2 du khách này cùng ngồi khoang hạng thương gia với cô gái bị nhiễm SARS-CoV-2 tên N.H.N. (sinh1993, trú tại 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) là ca nhiễm  thứ 17 của Việt Nam. Trong diễn biến khác, đã có trường hợp ngồi gần cô gái này được xác định là ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 21 của Việt Nam.

Cũng theo Văn phòng UBND tỉnh, 2 du khách này có quốc tịch Anh đến Huế tối 6/3, sau đó đi ăn tối ở Huế. Đến sáng 7/3 thì 2 người này được cách ly tại khách sạn. Hiện tất cả 12 du khách đang được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Một trong số các khách sạn mà 12 du khách lưu trú tại TP Huế đã được cách ly, giám sát, theo dõi.

Một trong số các khách sạn mà 12 du khách lưu trú tại TP Huế đã được cách ly, giám sát, theo dõi.

Trước đó, chiều 7/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về những trường hợp du khách đến tỉnh đã đi cùng chuyến bay VN0054 với ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17 của Việt Nam.

Theo đó, hiện đang có 12 du khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là những người đã đi cùng chuyến bay với ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17. Những du khách này được cách ly, giám sát và đo thân nhiệt ngày 2 lần tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Riêng đối với những ai đã tiếp xúc với 12 du khách này cũng được giám sát chặt chẽ về sức khỏe.

Với tình hình dịch Covid-19 đang rất phức tạp nên nhiều người dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đổ xô đi mua các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mì tôm... để dự trữ khiến nhiều siêu thị, chợ luôn đông nghẹt người.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai nhiệm vụ bám sát thị trường và tuyên tuyền các mặt hàng đủ cung ứng, người dân không nên tích trữ, tránh tình trạng đầu cơ, nâng giá trái pháp luật.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe