Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Arab Saudi

Thứ năm, 13/08/2020 22:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việt Nam và Arab Saudi nhất trí chuẩn bị sẵn sàng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia. Ảnh: TG&VN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia. Ảnh: TG&VN

Chiều 13/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Arab Saudi Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, trao đổi về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi điện đàm, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Arab Saudi thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để có thể thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, hai bên cần triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có thông qua các giao lưu trực tuyến.

Trước mắt cần chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Arab Saudi sắp tới bằng hình thức trực tuyến; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước; đẩy nhanh đàm phán, ký kết các hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tương trợ tư pháp, hợp tác phòng, chống tội phạm… tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ Arab Saudi đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Arab Saudi đề nghị các cơ quan chức năng Arab Saudi tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công dân Việt Nam bảo đảm cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ y tế khi cần thiết.

Cũng trong khuôn khổ buổi điện đàm, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

T. Toàn

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức