Thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư song phương Việt Nam - Italy phát triển mạnh mẽ

Tại họp báo, Tổng thống Sergio Mattarella cho biết sẽ chuyển đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng văn kiện của Nghị viện Italy phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) trong ngày. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn việc Nghị viện Italy đã phê chuẩn EVIPA đúng vào ngày Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Italy; đồng thời tin tưởng, việc thông qua Hiệp định sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và nhân dân hai nước; góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng thống Sergio Mattarella bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italy đúng vào dịp năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Thông tin về kết quả hội đàm, Tổng thống Sergio Mattarella cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng, ghi nhận những thành tựu trong quan hệ hợp tác hai nước và vui mừng vì quan hệ song phương đang ngày càng tiến triển tốt đẹp. Hai bên thống nhất duy trì và mở rộng quan hệ toàn diện, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

thuc day hop tac thuong mai dau tu song phuong viet nam italy phat trien manh me hinh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italy Sergio Mattarella gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Sergio Mattarella cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời ông sang thăm Việt Nam và ông bày tỏ hạnh phúc khi nhận được lời mời này trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước không chỉ trong chính trị, kinh tế, văn hóa… mà còn là tình hữu nghị, sự đồng cảm, chia sẻ của nhân dân hai nước với nhau.

Tổng thống Sergio Mattarella cũng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi Điện thăm hỏi, chia sẻ về mưa lớn và lũ lụt gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại Italy mới đây; cảm ơn Việt Nam đã tặng khẩu trang hỗ trợ Italy trong phòng, chống dịch COVID-19; thể hiện tình cảm của nhân dân hai nước; cho rằng đây là sự kết nối đặc biệt, thể hiện tinh thần Đối tác chiến lược.

Hai bên cũng trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng EU. Việt Nam có vai trò quan trọng đối với EU, là trục kết nối giữa EU với ASEAN, nhất là hợp tác về tự do thương mại, kinh tế, đầu tư. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, hợp tác chặt chẽ trong ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi quan điểm về vấn đề xung đột Nga - Ukraine theo hướng giải quyết bằng biện pháp hòa bình góp phần duy trì, gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới. 

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm Italy, đất nước của những di tích lịch sử và văn hóa vĩ đại, một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.

Cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành cho Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và thân tình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Italy, một thành viên quan trọng của EU và cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước cảm ơn những ghi nhận, đánh giá tốt đẹp của Tổng thống về quan hệ hai nước và cho rằng những sự việc cụ thể mà Ngài Tổng thống nhắc đến cho thấy sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Italy ngày càng được tăng cường.

Chủ tịch nước cho rằng, nhìn lại quan hệ 50 năm qua, từ khi Việt Nam và Italy thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thực hiện khuôn khổ Đối tác hợp tác chiến lược, hai nước đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên mọi lĩnh vực. Nhân dịp này, Chủ tịch nước nhắc lại một vài sự kiện trước đây, khẳng định tình cảm chân thành mà nhân dân Italy đã đem đến cho đất nước, người dân Việt Nam.

Về những vấn đề khu vực và quốc tế, chia sẻ với những quan ngại của Ngài Tổng thống về tình hình khu vực và thế giới thời gian vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam muốn là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh, phải đổ cả xương máu của mình với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế mới thống nhất được đất nước, giành được hòa bình, độc lập, tự do và đang từng bước phát triển. Chính vì vậy, Việt Nam luôn mong muốn việc giải quyết mọi xung đột ở khu vực và trên thế giới bằng biện pháp hòa bình, thông qua trao đổi, thảo luận và tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế. “Là một dân tộc hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình, chúng tôi hoàn toàn không muốn thấy máu đổ ở nơi này, nơi khác và hòa bình vẫn luôn là ước vọng của nhân dân Việt Nam. Tôi tin rằng đó cũng là mong muốn của nhân dân trên toàn thế giới”, Chủ tịch nước nói.

Về hợp tác giữa các bên Việt Nam, EU và ASEAN, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ và nỗ lực hết sức mình để quan hệ giữa Italy với ASEAN phát triển ngày một tốt đẹp.

Đề cập đến văn hóa - lĩnh vực được hai nhà lãnh đạo cùng quan tâm đặc biệt, Chủ tịch nước cho biết hoàn toàn ủng hộ và đồng tình với Ngài Tổng thống về thành lập Trung tâm Văn hóa Italy tại Việt Nam, mang đến cơ hội đẩy mạnh hơn nữa giao lưu về văn hóa giữa hai đất nước; thông qua đó, người dân Italy hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam và người dân Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận, tiếp thu những giá trị văn hóa quý báu của Italy.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: