Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc đi vào chiều sâu

(CLO) Chiều 8/6, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui mừng khi được đón bà Hàm Huy và Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tổ chức và hiện thực hóa các nội dung tại Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thân mật tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Hoài Nam
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thân mật tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Hoài Nam

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đà phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị lần thứ 8 vào tháng 4/2026, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, tạo bầu không khí tin cậy, hữu nghị lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương hai nước, tạo sự hợp tác sôi động trên mọi lĩnh vực.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa MTTQ và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng đây là tiền đề để hai nước tiếp tục phối hợp trong thời gian tới; đồng thời đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và sớm tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện 6 nội dung được đề cập đến trong hội đàm giữa hai bên.

Từ đó tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ, Chính hiệp các cấp và các tổ chức thành viên của mỗi bên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn... tăng cường giao lưu hợp tác; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Nhấn mạnh trong tiến trình phát triển đất nước, Việt Nam đang tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ, coi khoa học công nghệ và chuyển đổi số là định hướng phát triển chính trong thời gian tới, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm hay về đổi mới khoa học công nghệ, đặc biệt là tốc độ phát triển về công nghệ đường sắt, những kinh nghiệm nổi bật trong phát triển Khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) và kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ xúc động khi Trung Quốc đã tạo điều kiện để đào tạo đội ngũ học sinh Việt Nam tại trường Dục Tài - đội ngũ cán bộ nòng cốt cho Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc anh em trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cùng với sự quan tâm, định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ và bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và thành viên Đoàn công tác có chuyến thăm, làm việc thành công tại Việt Nam và chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Hoài Nam
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu tại Hội đàm, bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời gửi lời thăm hỏi của đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tới Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ bám sát, sẽ bám theo mục tiêu tổng thể "6 hơn" để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, đã vạch ra bức tranh tổng thể cho sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy nhấn mạnh, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng chung tay với MTTQ Việt Nam, tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất.

Xem thêm

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vun đắp truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vun đắp truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á thúc đẩy hợp tác các vấn đề chiến lược

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á thúc đẩy hợp tác các vấn đề chiến lược

(CLO) Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, ngày 23/7 theo giờ địa phương, tại Manila (Philippines), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16.

Việt Nam đã định hình một Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo rõ ràng

Việt Nam đã định hình một Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo rõ ràng

(CLO) Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng APEC về Số và Trí tuệ nhân tạo (AI) diễn ra tại Trung Quốc ngày 23/7, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam đã định hình một Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo rõ ràng, được xây dựng vững chắc trên ba trụ cột cốt lõi.

Không thông báo tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh bị phạt đến 70 triệu đồng

Không thông báo tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh bị phạt đến 70 triệu đồng

(CLO) Theo Nghị định số 288/2026/NĐ-CP, hành vi không thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt dao động từ 30 triệu đến 70 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp phải lập tức thực hiện bổ sung thủ tục theo đúng quy định.

Nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận Apostille trực tuyến toàn trình từ 11/9/2026

Nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận Apostille trực tuyến toàn trình từ 11/9/2026

(CLO) Theo quy định mới của Chính phủ, từ ngày 11/9/2026, có 2 phương thức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận Apostille gồm: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính; Nộp trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.

Rà soát từng ngành, dự án để Bắc Ninh đạt tăng trưởng GRDP đến 13% năm 2026

Rà soát từng ngành, dự án để Bắc Ninh đạt tăng trưởng GRDP đến 13% năm 2026

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bắc Ninh bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 12,5 - 13%, rà soát động lực tăng trưởng của từng ngành, từng dự án, từng địa bàn, nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại, dịch vụ, đầu tư công và thu hút đầu tư. 

Từ 220 “đại sứ số” đến mạng lưới 2.340 Tổ công nghệ số ở Khánh Hòa

Từ 220 “đại sứ số” đến mạng lưới 2.340 Tổ công nghệ số ở Khánh Hòa

(CLO) Sau 1 năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", tỉnh Khánh Hòa đã hình thành mạng lưới 2.340 Tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 11.700 thành viên. Từ mô hình 220 "đại sứ số" tại phường Phan Rang đến các tổ hỗ trợ lưu động ở khu dân cư, kỹ năng số đang được đưa đến gần hơn với người dân.

Tăng cường tin cậy, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Tăng cường tin cậy, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

(CLO) Ngày 23/7 theo giờ địa phương, tại Manila (Philippines), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan.

Thủ tướng: Khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước, chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng

Thủ tướng: Khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước, chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: Không để sự hy sinh nào bị lãng quên

(NB&CL) Có những cuộc hành trình được đo bằng số ki-lô-mét đã đi, có những công trình được ghi dấu bằng những con số đầu tư hay tốc độ tăng trưởng. Nhưng cũng có những hành trình không thể đo bằng những thước đo thông thường, bởi đích đến của nó không chỉ là một địa điểm, mà là sự trở về của ký ức, của lòng biết ơn và của lương tri. “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một hành trình như thế.

Cỡ chữ bài viết: