Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ

(CLO) Ngày 22/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới thăm, động viên nhân dân vùng lũ Diên Điền; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng đi có đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

cam-tu-22112025-01.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hoà bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đến trường Tiểu học xã Diên Điền, nơi người dân địa phương đang tránh trú (khu vực ngập sâu, cô lập nhiều ngày trong mưa lũ), đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra, Thường trực Ban Bí thư mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; các lực lượng cứu hộ, cứu nạn nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ...

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị; lực lượng Quân đội, Công an, Y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là nhân dân trong việc phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán, giúp đỡ bà con; mang lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu vực bị chia cắt để ứng cứu kịp thời.

trancamtu-khanhhoa2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà, hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hoà chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Tỉnh Khánh Hòa tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn những người đang bị mất tích; bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

Tại những nơi ở tạm thời cho nhân dân vùng lũ, chính quyền địa phương bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết; chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

cam-tu-22112025-03.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các lực lượng chức năng bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, “nước rút đến đâu khôi phục đến đó”; khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, các công trình dân sinh cấp thiết...).

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám, chữa bệnh sau mưa lũ. Tỉnh Khánh Hòa phối hợp chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa thủy lợi, bảo đảm hiệu quả cắt giảm lũ, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập; kiểm soát, phân luồng, điều tiết, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời những địa điểm có nguy cơ sạt, lún.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở thăm hỏi, động viên, thực hiện thật tốt chính sách đối với gia đình có chết, người mất tích; tích cực điều trị cho người bị thương. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người, mọi nhà, tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng.

trancamtu-khanhhoa4.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hoà ở nơi sơ tán. Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN
trancamtu-khanhhoa3.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên lực lượng chức năng đang hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hoà khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú đã thư trao hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa 20 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển cho tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng. Ngay trong sáng 22/11, 50 bác sĩ đã được cử đến 5 điểm xung yếu để khám bệnh và phòng, chống dịch bệnh; gửi tặng 10.000 túi quà có nhu yếu phẩm thiết yếu; 10.000 túi thuốc gia đình... Bên cạnh đó, 30 tình nguyện viên đã tham gia điều phối cấp phát nhu yếu phẩm, 60 tình nguyện viên tổ chức các bếp để nấu cơm cho bà con vùng lũ...

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

(CLO) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian không quá 6 tháng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển đối với mỗi loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa; được gia hạn thời gian không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển.

Cỡ chữ bài viết: