Tiêm kích Su-57 được Nga tăng cường công nghệ AI tiên tiến

(CLO) Nga đã đạt bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng không quân khi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào tiêm kích tàng hình Su-57, mang đến khả năng hỗ trợ phi công vượt trội.

Theo thông báo hôm 24/5 từ Rosoboronexport – tập đoàn xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga, hệ thống AI hiện đại đã được Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) tích hợp vào Su-57, không chỉ cho phiên bản nội địa mà còn cho mẫu xuất khẩu Su-57E.

Công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ phi công trong mọi tình huống, từ nhiệm vụ thông thường đến các kịch bản chiến đấu căng thẳng. “Hệ thống AI hoạt động như một phi công phụ, cung cấp chỉ dẫn và gợi ý kịp thời, giúp giảm tải cho phi công chính”, đại diện UAC chia sẻ.

Hệ thống AI sẽ đảm nhận các tác vụ như định vị, quản lý hệ thống kiểm soát bay và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Điều này cho phép phi công tập trung vào các quyết định chiến thuật quan trọng, như lựa chọn mục tiêu và triển khai vũ khí. Tuy nhiên, UAC nhấn mạnh rằng quyền quyết định khai hỏa vẫn hoàn toàn nằm trong tay con người, đảm bảo tính kiểm soát tối đa.

sukhoi_t-50_beltyukov.jpg
Một nguyên mẫu T-50 cho Su-57 bay tại triển lãm hàng không MAKS 2011. Ảnh: Alex Beltyukov

Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như F-22, F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc. Với lớp phủ hấp thụ sóng radar và thiết kế tối ưu hóa tàng hình, Su-57 sở hữu khả năng vượt qua các hệ thống trinh sát điện tử hiện đại. Tính đến nay, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng 76 chiếc Su-57 và nhận được gần một nửa số này.

Chiến đấu cơ này đã được thử nghiệm thực tế tại Syria vào cuối năm 2018 và tháng 12/2019, đồng thời tham gia chiến sự ở Ukraine chỉ vài tuần sau khi xung đột nổ ra. Trong các nhiệm vụ tại Ukraine, Su-57 sử dụng nhiều loại vũ khí đối đất tối tân, bao gồm tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69, loại vũ khí được truyền thông Ukraine đánh giá là “đáng gờm hơn cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal”.

Phiên bản xuất khẩu Su-57E được thiết kế với một số cải tiến phù hợp với thị trường quốc tế, bao gồm hệ thống nhận diện địch - ta riêng biệt, phần mềm điều khiển hiển thị thông số theo chuẩn phương Tây, nhãn tiếng Anh trong buồng lái, và khả năng tích hợp vũ khí từ các quốc gia khác theo yêu cầu khách hàng.

Theo truyền thông Algeria, quốc gia này có thể là khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua Su-57, dù số lượng cụ thể chưa được công bố. Ngoài ra, một số nước châu Phi và Đông Nam Á cũng bày tỏ sự quan tâm đến mẫu tiêm kích này.

Việc ứng dụng AI vào Su-57 không chỉ nâng cao hiệu quả chiến đấu mà còn đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển vũ khí của Nga. Với sự kết hợp giữa công nghệ tàng hình và trí tuệ nhân tạo, Su-57 hứa hẹn sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Nga trên bản đồ không quân toàn cầu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: