Tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên

(CLO) Ngày mai 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ nô nức đi bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là dịp để toàn thể nhân dân sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân.

Liên tục trải qua 14 khóa, Quốc hội nước ta đã đóng góp to lớn vào những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đất nước hơn 75 năm qua. Trong công cuộc đổi mới, Quốc hội đã nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, nhất là khi nước ta hội nhập kinh tế quốc tế; và trước tình hình hiện nay, tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XV. 

Empty
Cử tri tại Bệnh viện K xem xét các ứng cử viên để tham gia bỏ phiếu

Cử tri tại Bệnh viện K xem xét các ứng cử viên để tham gia bỏ phiếu

Trong khi đó, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. 

Với vị trí, vai trò rất quan trọng của Quốc hội, HĐND trong bộ máy Nhà nước và xã hội như vậy nên toàn dân ta phải tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Quốc hội, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là dịp để cử tri cả nước lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Qua đó, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tiếp tục phát huy dân chủ, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh vững vàng, kiên định trong công cuộc đổi mới, thống nhất trong ý chí và hành động vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ là những dấu ấn đậm nét trong hoạt động của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệp kỳ 2021-2026, được bắt đầu từ lá phiếu đầy trách nhiệm công dân của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Để cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc, trước hết, mỗi cử tri cần nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ của mình, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên, tự giác đi bỏ phiếu để chọn những người xứng đáng đại diện cho mình bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời, cần nêu cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử toàn dân tộc.

Có như vậy, thông qua cuộc bầu cử mới đảm bảo phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn, to đẹp hơn.

TS. BS. Lê Văn Nhân (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Là một cử tri tôi đánh giá cao các chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội kỳ này. Các chương trình hành động hầu hết được chuẩn bị nghiêm túc, ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện quyết tâm của các đại biểu nhằm đem hết tài trí, tâm huyết thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử.

Qua đó, tôi luôn mong muốn các ứng cử viên trúng cử phải thường xuyên tiếp xúc, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, trân trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân. Đồng thời tôi cũng đặt niềm tin vào các chương trình hành động sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực và tạo nhiều dấu ấn chuyển biến trên từng địa bàn.

Mong muốn các ứng cử viên được tín nhiệm sẽ là những cầu nối kịp thời chuyển tải tiếng nói, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan hữu quan và quyết liệt vào cuộc giải quyết các vấn đề quốc kế dân sinh, vấn đề liên quan mật thiết tới đời sống cư dân địa bàn, chung tay xây dựng đất nước phát triển bền vững".

Ông Phạm Quang Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố 13, phường Yên Ninh, TP Yên Bái thông tin về bầu cử cho cụ Đào Thị Nép.

Ông Phạm Quang Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố 13, phường Yên Ninh, TP Yên Bái thông tin về bầu cử cho cụ Đào Thị Nép.

Cụ Đào Thị Nép năm nay 101 tuổi, là cử tri cao tuổi nhất của phường Yên Ninh, TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Dù tuổi cao, đi lại khó khăn, nhưng cụ Nép được ông Phạm Quang Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố 13, phường Yên Ninh đến tận nhà để truyền đạt tinh thần của ngày bầu cử cũng như danh sách những ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 7 của phường. Cụ Nép tiếp thu chậm, nhưng cũng nghe được đầy đủ những gì ông Dũng nói. 

Cụ bảo: "Tôi thấy bác Dũng nói toàn người học cao cả, chắc chắn rất giỏi, sẽ làm được nhiều điều tốt cho tỉnh nhà, cho đất nước”. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến ngày bầu cử, ông Dũng vẫn miệt mài mang danh sách các ứng cử viên tới từng nhà hội viên cao tuổi để truyền đạt những thông tin cần thiết cho những cử tri lớn tuổi. 

Để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân, trong thời gian qua trên địa bàn các huyện, xã, thôn, bản vùng cao của tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền tới nhân dân về ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri khi cầm trên tay lá phiếu. Nhờ đó, người dân hiểu, háo hức chờ đến ngày bầu cử và cùng đặt niềm tin vào các ứng cử viên. 

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái "Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng"

Chị Vàng Thị Dinh, dân tộc Mông ở thôn Nà Nội xã Sùng Đô cho biết: "Tôi mong các đại biểu được chọn lựa sẽ không phụ lòng những người đã bỏ phiếu cho mình. Quan tâm hơn nữa tới đời sống của người dân vùng cao, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp cận được với các dịch vụ giáo dục, y tế”.

Những ngày này, ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cũng rộn ràng không kém bất cứ nơi nào của tỉnh Yên Bái. Những loa truyền thanh ở khắp các thôn phát huy hiệu quả để tuyên truyền tới người dân về ngày bầu cử, về danh sách tiểu sử của các ứng cử viên. Cùng đó, cờ hoa rực rỡ, những pa - nô, áp phích cổ động đỏ rực về tới tận bản. 

Ông Giàng A Súa, bản Cáng Dông chia sẻ: "Những ngày này đúng như là lễ hội, vui lắm! Cán bộ xuống tận bản để thông tin cho biết về bầu cử. Mình phải đi bầu cử chứ, vì là quyền lợi của mình mà. Mình mong rằng, những đại biểu được lựa chọn sẽ mang nhiều cách làm hay cho đồng bào mình xóa đói giảm nghèo”, cử tri tỉnh Yên Bái chia sẻ.

Xem thêm

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác

(CLO) Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ đã trôi qua, Thành phố không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn không ngừng bồi đắp bản sắc của một đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác

TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác

Sáng 2/7, TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Thanh tra ngay các địa phương thiếu nguồn vật liệu, dồn lực đạt mục tiêu 5.000km cao tốc

Thanh tra ngay các địa phương thiếu nguồn vật liệu, dồn lực đạt mục tiêu 5.000km cao tốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng ngay trong tuần tới tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại một số địa phương hiện đang thiếu nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, xử lý các vi phạm nếu có theo quy định pháp luật.

TP HCM: Từ 'năng lực mở đường' đến khát vọng thành phố toàn cầu

TP HCM: Từ 'năng lực mở đường' đến khát vọng thành phố toàn cầu

(CLO) 50 năm sau Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi nhiều tư duy đổi mới được thử nghiệm, kiểm chứng và lan tỏa. Nhưng trong giai đoạn mới, Thành phố không thể chỉ hài lòng với vị thế trung tâm kinh tế nội địa. Thách thức đặt ra là phải chuyển “năng lực mở đường” thành năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực và toàn cầu.

Cao Bằng trong tầm nhìn mới: Phát triển bằng quy hoạch, kỷ luật và kết quả

Cao Bằng trong tầm nhìn mới: Phát triển bằng quy hoạch, kỷ luật và kết quả

(CLO) Một tỉnh biên giới, miền núi, xuất phát điểm thấp, dân cư phân tán, hạ tầng còn yếu - nếu cứ đi theo cách cũ thì sẽ phát triển đến đâu? Đây là câu hỏi mà Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra cho chính mình, và câu trả lời được nêu khá rõ: không thể đi xa.

Từ Sài Gòn-Gia Định đến Thành phố Hồ Chí Minh

Từ Sài Gòn-Gia Định đến Thành phố Hồ Chí Minh

(CLO) “Ai đi Nam bộ/ Tiền Giang, Hậu Giang/ Ai vô thành phố/ Hồ Chí Minh/ Rực rỡ tên vàng…”. Nhà thơ Tố Hữu với những câu thơ trong bài thơ Ta đi tới đã nói lên niềm tự hào riêng có của Thành phố Hồ Chí Minh khi được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Hành trình để được Quốc hội quyết nghị từ ngày 2/7/1976 thành phố Sài Gòn-Gia Định được mang tên Bác là hành trình rất đỗi đáng nhớ và tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 30/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược, kỳ vọng mở ra không gian phát triển bứt phá.

Quảng Ninh: Thông qua 21 nghị quyết trọng điểm trợ lực cho tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số

(CLO) Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tạo ra những bước ngoặt chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trong năm 2026 khi tập trung thảo luận và quyết nghị 21 dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào các chính sách ưu đãi công nghiệp bán dẫn, phát triển nhà ở và điều chỉnh bảng giá đất.

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu gần 2.600 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu gần 2.600 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của lĩnh vực Công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam. Không chỉ hoàn thiện bệ phóng vững chắc về mặt thể chế, ngành còn ghi nhận những con số tăng trưởng vô cùng ấn tượng, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế.

Top 5 tỉnh, thành thu hút FDI và xuất khẩu cao nhất được thí điểm mở văn phòng đại diện ở nước ngoài

Top 5 tỉnh, thành thu hút FDI và xuất khẩu cao nhất được thí điểm mở văn phòng đại diện ở nước ngoài

(CLO) Chính quyền địa phương cấp tỉnh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giá trị thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đăng ký mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần), hoặc có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất cả nước trong năm trước đó hoặc thuộc trường hợp đặc biệt khác được thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài.

Cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú nước ngoài trong 7 ngày

Cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú nước ngoài trong 7 ngày

(CLO) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ, Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú là phóng viên, biên tập viên có quốc tịch nước ngoài được cơ quan báo chí nước ngoài cử vào Việt Nam làm việc ngắn hạn và không được hưởng chế độ phóng viên thường trú.

Chính phủ kéo dài thời hạn ưu đãi thuế với xăng, dầu đến 30/9/2026

Chính phủ kéo dài thời hạn ưu đãi thuế với xăng, dầu đến 30/9/2026

(CLO) Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quyết định kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026. 

6 định hướng lớn thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

6 định hướng lớn thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Tiếp tục Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chiều 1/7, tại Hà Nội, các đại biểu nghe Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết và quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm 6 tháng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57.

Tung tin sai sự thật gây thiệt hại kinh tế - xã hội sẽ bị xử phạt đến 50 triệu đồng

Tung tin sai sự thật gây thiệt hại kinh tế - xã hội sẽ bị xử phạt đến 50 triệu đồng

(CLO) Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Cỡ chữ bài viết: