“Tôi thấy mình có duyên khi viết về đề tài xây dựng Đảng”

(CLO) Đó là điều mà nhà báo Kiều Hoanh (Phó Trưởng phòng Thời sự phát thanh, Đài PT-TH Quảng Ngãi) đã nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện khi lần thứ 2 được nhận giải Búa liềm vàng.

Là người nhiều năm theo dõi mảng Xây dựng Đảng, nhà báo Kiều Hoanh là đồng tác giả (cùng với Tấn An, Hữu Danh) vừa nhận Giải C - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 với tác phẩm “Đảng viên nơi “đầu sóng ngọn gió”.

Nhà báo Kiều Hoanh nhận Giải C- Giải Búa liềm vàng lần thứ  III- năm 2018 (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Kiều Hoanh nhận Giải C- Giải Búa liềm vàng lần thứ  III- năm 2018 (Ảnh: NVCC)

Trò chuyện về tác phẩm, nhà báo Kiều Hoanh chia sẻ: Vinh dự nhận Giải Búa liềm vàng, với tôi đó là một điều may mắn khi đây đã là lần thứ 2 tôi được vinh danh ở giải thưởng cao quý này. Trước đó, vào năm 2016, tôi đã nhận Giải B- Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất với tác phẩm “Nghị quyết Trung ương IV – Cách làm sáng tạo ở Quảng Ngãi”.

Tác phẩm này là chương trình khách mời trực tiếp nói về cách của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết Trung ương IV. Đề tài này tôi cũng theo đuổi từ năm 2012, là ý tưởng của đồng chí Võ Văn Thưởng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI, tỉnh Quảng Ngãi đề ra Quy chế Bí thư các cấp ủy Đảng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và Thủ trưởng các sở, ngành trả lời nhân dân qua kênh Đài PT-TH Quảng Ngãi.

Qua theo dõi, nuôi đề tài hơn 4 năm, tôi là người trực tiếp làm kịch bản và dẫn chương trình khách mời trực tiếp là Bí thư ba cấp từ tỉnh đến các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành đã tổ chức được hàng trăm buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Qua đối thoại đã kịp thời giải quyết nhiều bức xúc của người dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tạo niềm tin của dân đối với Đảng, với chính quyền. Tác phẩm này đã nhận được sự đồng hành hết sức nhiệt tình của đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, cùng đồng chí Nguyễn Tấn Đức, lúc bấy giờ là Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ. Vì với chương trình phát thanh trực tiếp, ngoài kịch bản, ê kíp của Đài thực hiện thì các vị khách mời quyết định đến 60% thành công của tác phẩm. Rất may mắn, tác phẩm này ngoài đoạt Giải B - Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất còn đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2016.

Còn với tác phẩm“Đảng viên nơi “đầu sóng ngọn gió” là một đề tài khá mới mẻ và có thể nói rất ít cơ quan báo chí phản ánh. Đảng viên ngư dân là đề tài mà tôi đã ấp ủ, trăn trở hơn 8 năm qua từ lúc còn là phóng viên theo dõi mảng Xây dựng Đảng, đến khi làm quản lý ở Phòng Thời sự phát thanh. Quả thật đảng viên ngư dân nói riêng luôn đóng vai trò thủ lĩnh trên biển. Nơi “đầu sóng ngọn gió”, họ là những “cánh sóng cả” kết nối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, đồng thời tiên phong trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

Nhóm tác giả, nhà báo ở Quảng Ngãi chụp lưu niệm với đồng chí Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: NVCC)

Nhóm tác giả, nhà báo ở Quảng Ngãi chụp lưu niệm với đồng chí Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đảng viên là ngư dân ở Quảng Ngãi đang gặp một số khó khăn trong sinh hoạt cũng như trong phát triển đảng. Do đặc thù phải đánh bắt dài ngày trên biển, mỗi chuyến ra khơi phải đi từ 1 đến 2 tháng, có chuyến 3 tháng trời nên việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng gặp nhiều khó khăn. Một số đảng viên phải nghỉ đi biển, một số khác xin ra khỏi Đảng để tiếp tục tham gia khai thác trên biển. Thêm vào đó, việc phát triển Đảng trong ngư dân còn thực hiện rất máy móc, không căn cứ vào điều kiện đặc thù của ngư dân. Quần chúng muốn được xem xét, giới thiệu vào Đảng, ngoài lý lịch chính trị của bản thân và gia đình, thì tiêu chí quan trọng là phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Ở lứa tuổi Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân thì phải tham gia các hoạt động đoàn, hội.

Với ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển khơi, thời gian ở trên đất liền không nhiều nên rất ít có điều kiện tham gia các phong trào hoạt động ở địa phương. Chính vì thế, nhiều quần chúng là ngư dân tích cực lao động sản xuất trên biển, rất can trường bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng chưa có tổ chức nào ở địa phương giới thiệu để chi bộ xem xét phát triển Đảng.

Ví như trường hợp của ngư dân trẻ Bùi Văn Phải (xã An Hải, huyện Lý Sơn), thuyền trưởng, kiêm chủ tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS, cách đây 5 năm đã có một hành động rất dũng cảm. Đó là khi bị tàu tuần tra của Trung Quốc bắn cháy cabin, bất chấp ngọn lửa đang cháy bùng trên kèo gỗ, Bùi Văn Phải cuộn lấy lá cờ Tổ quốc ở nóc cabin vào ngực để cờ không bị cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt, mặc dù tay chân bị cháy nhưng Phải vẫn cắm cờ  lên nóc cabin để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Hành động dũng cảm của thuyền trưởng, chủ tàu Bùi Văn Phải đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, được đích thân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lúc bấy giờ nắm tay khích lệ và khen ngợi. Sau khi được hỗ trợ kinh phí, Bùi Văn Phải tiếp tục thuê tàu của Nghiệp đoàn Nghề cá đi đánh bắt. Mới đây, Phải góp vốn mua thêm một chiếc tàu nữa để bám biển Hoàng Sa, Trường Sa khai thác thủy, hải sản, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tuy nhiên, Bùi Văn Phải bộc bạch, từ ngày đó đến nay, chưa nghe tổ chức nào hướng dẫn anh xin vào Đảng.

Chính vì chưa có các quy định đặc thù riêng cho việc phát triển đảng là ngư dân, chưa thành lập Chi bộ trên biển nên số đảng viên là ngư dân ở Quảng Ngãi rất ít. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có chưa đầy 270 ngư dân là đảng viên, chiếm khoảng 0,5% tổng số đảng viên trong toàn tỉnh. Đây là thực trạng chung không chỉ của Quảng Ngãi mà là của cả nước. Trong khi đó, Việt Nam có đến 28 tỉnh, thành phố giáp biển, 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo, và đang thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới có biển đều nỗ lực vươn ra biển và bảo vệ biển. Nếu không gỡ khó cho công tác Đảng trong ngư dân thì sẽ giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng trên biển. Bởi chi bộ, đảng viên chính là hạt nhân, là lực lượng nòng cốt trên biển.

Nhà báo Kiều Hoanh hiện là Phó Trưởng phòng Thời sự phát thanh, Đài PT-TH Quảng Ngãi (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Kiều Hoanh hiện là Phó Trưởng phòng Thời sự phát thanh, Đài PT-TH Quảng Ngãi (Ảnh: NVCC)

Từ ý tưởng đó, tôi đã thực hiện phóng sự “Đảng viên nơi “đầu sóng ngọn gió” gồm 3 kỳ (kỳ 1 “Dấu ấn của đảng viên nơi đầu sóng ngọn gió, kỳ 2 “Cái khó của đảng viên nơi đầu sóng ngọn gió”, kỳ 3 “Gỡ khó cho đảng viên nơi đầu sóng ngọn gió”). Loạt phóng sự này ghi nhận những đóng góp của đảng viên ngư dân, đề cập đến những cái khó của đảng viên là ngư dân và đề xuất những cách tháo gỡ khó khăn này bằng cách thành lập Chi bộ trên biển.

 Chi bộ trên biển được thành lập, đảng viên sẽ yên tâm bám biển dài ngày, khắc phục cái khó về sinh hoạt chi bộ định kỳ như lâu nay. Trong khâu xem xét kết nạp đảng là ngư dân, ngoài lịch sử chính trị bản thân và gia đình nên quan tâm đến yếu tố chấp hành các quy định khi hành nghề trên biển, đánh bắt đúng ngư trường, biết cải tiến cách làm ăn để khai thác được nhiều thủy hải sản, biết chia sẻ và giúp đỡ nhau làm ăn trên biển, hỗ trợ nhau mỗi khi gặp sóng to, gió lớn hoặc gặp tàu nước ngoài gây hấn, can trường bám biển và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ở địa phương. Hằng năm các tổ chức cơ sở Đảng nên giao chỉ tiêu cụ thể cho Nghiệp đoàn Nghề cá giới thiệu đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng. Trong chương trình hoạt động hằng năm của các Nghiệp đoàn Nghề cá nên đề ra chỉ tiêu cụ thể giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Song hành cùng với đó, từng Nghiệp đoàn nên chủ động theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên nghiệp đoàn phát huy vai trò xung kích, cống hiến để nhanh chóng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với những Chi bộ có đông đảng viên ngư dân đánh bắt gần bờ nên sắp xếp thời gian sinh hoạt định kỳ hợp lý, ưu tiên sinh hoạt vào những ngày trăng tròn, vì đây thường là thời gian nghỉ đi biển của ngư dân, để đảng viên ngư dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với loạt phóng sự này, chúng tôi đã nhận được sự đồng hành của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đặc biệt là đồng chí Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng, Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chúng tôi chọn loại hình phát thanh để thể hiện bởi mỗi một loại hình báo chí đều có điểm yếu và điểm mạnh riêng, không phân biệt truyền hình, phát thanh hoặc loại hình báo chí nào. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là chọn đề tài, ấp ủ đề tài và thực hiện nó như thế nào để đến được với công chúng. Với tác phẩm này, tôi và cả nhóm nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, nhắc nhở rất lớn từ lãnh đạo Đài.

Khi lựa chọn đề tài đảng viên ngư dân, tôi muốn góp những ý kiến đề xuất để Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương có biển sớm có những chủ trương phù hợp và triển khai thực hiện các hướng dẫn, các chủ trương của Đảng nhằm tạo điều kiện cho đảng viên ngư dân sinh hoạt cũng như phát triển đảng là ngư dân, một lực lượng quan trọng nhưng lâu nay dường như nhiều địa phương lại lãng quên./.

Đức Huy (lược ghi)

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: