Tổng Bí thư Tô Lâm: Tinh thần 'Điện Biên Phủ' phải tiếp tục được thắp lên như một mệnh lệnh phát triển

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên.

Từng bước khẳng định vị trí mới trên bản đồ phát triển

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới cực Tây Bắc Tổ quốc. Tỉnh hiện có 45 đơn vị xã, phường với 1.446 thôn, bản, tổ dân phố, có 19 dân tộc cùng sinh sống.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế duy trì tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Tổng sản phẩm GRDP năm 2025 ước đạt 17.970 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, đô thị, dịch vụ được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ rõ nét. Chất lượng công tác y tế được nâng lên, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2025 còn 17,66%, giảm bình quân 3,97%/năm. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được mở rộng, hiệu quả.

Kết quả thực hiện việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 đến nay, các nhiệm vụ cơ bản thông suốt, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và của tỉnh. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, phấn khởi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh các tình huống phức tạp gây mất ổn định.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đặc thù, từ vị trí địa lý xa trung tâm, địa hình chia cắt, hạ tầng còn hạn chế, nguồn lực phát triển chưa dồi dào, nhưng Điện Biên đã không ngừng vươn lên, từng bước khẳng định vị trí mới trên bản đồ phát triển của cả nước.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì đổi mới và cống hiến không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả đạt được vừa qua, là tiền đề vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới, với tâm thế tự tin hơn, quyết liệt hơn, xứng đáng với vị trí lịch sử đặc biệt của mình trong quá khứ và hiện tại.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư lưu ý, cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế như: Nội lực của nền kinh tế Điện Biên vẫn còn yếu. Mức thu ngân sách của tỉnh tuy có tăng nhưng còn thấp so với nhu cầu phát triển, còn phụ thuộc đáng kể vào sự hỗ trợ của ngân sách trung ương. Hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên vùng, logistics, năng lượng và đô thị, vẫn là điểm nghẽn lớn. Điện Biên chưa có kết nối trực tiếp với các hành lang kinh tế trọng điểm của quốc gia và khu vực. Đời sống một bộ phận đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Nếu không nhận diện đúng những điểm nghẽn này, không có giải pháp đột phá và không nâng cao được năng lực tổ chức thực thi, thì Điện Biên sẽ khó tạo được bứt phá, dù tiềm năng và chính sách ưu tiên là rất rõ ràng.

Tổng Bí thư chia sẻ, nhớ lại 71 năm trước, cũng chính trên mảnh đất này, cha ông ta đã làm nên một kỳ tích lịch sử, viết nên một trang sử vàng của dân tộc. Hôm nay, dù nhiệm vụ mới có khó khăn, thách thức, nhưng sao khó bằng chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Bởi vậy, tinh thần “Điện Biên Phủ” phải tiếp tục được thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, một mệnh lệnh không ai khác, chính Điện Biên phải tự đặt ra và tự thực hiện cho mình trong thời đại mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ, đối với Điện Biên, dù không thuộc diện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng đây chính là thời điểm thuận lợi để Điện Biên tái cơ cấu toàn diện, cả về tổ chức bộ máy và chiến lược phát triển, mô hình vận hành, cách tiếp cận quản trị. Từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần, phải chuyển mạnh sang tư duy nhà nước kiến tạo phát triển, với bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn và lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp, cải cách chế độ công vụ, công chức cần được đặt trong một tổng thể thống nhất để khơi thông nguồn lực, kích hoạt động năng nội tại và thích ứng hiệu quả với yêu cầu phát triển ngày càng cao cùng cả nước và xu thế phát triển chung.

Trở thành điểm sáng về ý chí vươn lên, cải cách, sáng tạo và phát triển

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư nêu vấn đề, Điện Biên có biến được tiềm năng thành lợi thế thực chất không? Có chuyển được sự quan tâm của Trung ương thành động lực nội sinh không? Có biến được truyền thống thành động lực phát triển mới không? Câu trả lời nằm ở chỗ: tỉnh có tiếp tục dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm cho kết quả phát triển của Điện Biên trong giai đoạn mới hay không.

Về một số định hướng lớn trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; tiếp tục rà soát, bổ sung những định hướng mới, những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tổng Bí thư gợi mở, tỉnh cần quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2025 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điện Biên cần coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng; đưa nông nghiệp từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa có truy xuất nguồn gốc và khả năng xuất khẩu; tăng cường kết nối vùng, hội nhập quốc tế, khai thác tốt tiềm năng biên giới, kinh tế cửa khẩu, du lịch quốc tế…

Tổng Bí thư yêu cầu, cần tập trung phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng sống và bảo tồn bản sắc dân tộc; tiếp tục ưu tiên đầu tư y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, chăm lo người có công và đồng bào dân tộc thiểu số; giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, mở rộng tiếp cận văn hóa, thông tin hiện đại đến từng bản làng.

Tỉnh cần triển khai, thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước tới đồng bào các dân tộc, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư tin tưởng, Điện Biên sẽ không bằng lòng với vai trò là nhân chứng lịch sử mà sẽ trở thành điểm sáng về ý chí vươn lên, về cải cách, sáng tạo và phát triển. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người dân Điện Biên hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy tiếp nối di sản cha ông bằng những việc làm cụ thể, những bước đi mạnh mẽ, bằng lòng tin vững chắc vào tương lai của chính mảnh đất mình đang sống và cống hiến. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần một Điện Biên biết mơ lớn và dám hành động lớn.

Xem thêm

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Cỡ chữ bài viết: